Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 60: Giao Thừa

Đúng lúc này, tiếng chuông giao thừa đã điểm, trên không trung, những quả pháo hoa đầu tiên đã được bắn lên sáng rực cả một góc trời.

Mọi người không hẹn mà đều vô thức ngước nhìn lên phía những bông hoa pháo rực rỡ ấy.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Kim Chi bỗng cảm thấy lòng mình chùng xuống. Cô cũng không hiểu tại sao. Có lẽ không khí hạnh phúc tỏa ra từ mọi người xung quanh trong thời khắc giao thoa giữa năm mới và năm cũ khiến cô ý thức được sâu sắc sự cô đơn của mình.

Lúc này cô mới để ý thấy bàn tay của Lâm vẫn đang nắm chặt tay cô. Không hiểu sao, Kim Chi lại không rụt tay lại. Có lẽ đây là sợi dây duy nhất kết nối cô với cuộc sống những ngày này.

Rực rỡ mà ngắn ngủi. Màn bắn pháo hoa nhanh chóng kết thúc, chỉ còn lại mùi phốt pho tản mát trong không khí.

Mọi người bắt đầu lục tục kéo nhau ra về. Có lẽ Lâm và Tùng gửi xe ở gần nhau nên họ vẫn tiếp tục đi chung trên đường ra chỗ gửi xe.

“Hai người hẹn hò lâu chưa?” Diệp phá tan sự im lặng giữa bốn người.

Kim Chi còn đang mải nghĩ điều gì đó, cô còn chưa nghe rõ câu hỏi của Diệp thì đã nghe thấy Lâm đáp.

“Cũng mới đây thôi.” Vừa nói, anh vừa siết chặt lấy tay của Kim Chi, tỏ ý muốn cô đừng nói gì cả.

Kim Chi cũng không muốn cự cãi hay làm Lâm mất mặt nên đành im lặng, không phản đối lời của anh. Phải tới tận lúc về tới nhà rồi cô mới hỏi:

“Sao lúc nãy em lại trả lời như vậy? Lần sau thấy người ta hiểu nhầm thì em nên giải thích rõ ràng chứ!”

“Em xin lỗi.” Việc Lâm thành khẩn nhận lỗi khiến cơn giận bé bằng móng tay của Kim Chi cũng xẹp xuống. Cô đang định bỏ qua không truy xét chuyện này nữa thì lại nghe thấy anh tiếp tục. “Đôi khi em ước rằng thực sự em đang hẹn hò với chị.”

“Em nói linh tinh gì thế. Năm mới năm me đừng có đùa như vậy nữa!” Kim Chi muốn lảng tránh, vội cởi khăn và áo khoác treo lên giá rồi định đi luôn vào phòng trong. Bỗng nhiên cánh tay của cô bị giữ lại.

“Chị cũng biết, em ở bên chị lâu như vậy rồi. Những điều em làm chắc chị đều thấy cả. Em không coi chị là một người chị. Cái này, chắc chị cũng biết chứ.”

Kim Chi khẽ thở dài. Thật ra, ban đầu cô có thể không biết, nhưng thời gian gần đây cô có thể lờ mờ nhận ra được tình cảm mà Lâm dành cho mình nhiều hơn cái gọi là “tình chị em”.

Trước đây, đúng là Bách và cô cũng đối xử tốt với Lâm thật, nhưng so với những gì mà Lâm làm cho cô trong những năm qua, khi Bách ra đi, Gia Bảo biến mất, công ty phá sản, nhà cửa bị tịch thu, thì thực sự không thể so sánh được.

Những năm vừa rồi, nếu không có anh, chắc chắc cô không thể kiên cường để bước tiếp như vậy, dù là về mặt vật chất hay tinh thần. Chỉ có điều, những suy nghĩ ấy đều là nghi ngờ của cô thôi, không ngờ là Lâm lại nhanh chóng khẳng định điều đó như vậy.

Kim Chi còn chưa hoàn toàn bình tĩnh được thì đã thấy Lâm bỏ về phòng ngủ phụ, một lúc sau, anh quay lại với một chiếc hộp nhỏ trên tay.

“Em biết chị ghét những thứ sến súa, nhưng mà chị có đồng ý kết hôn với em không?” Lâm vừa nói vừa quỳ xuống rồi mở chiếc hộp nhỏ trên tay của mình ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Kim Chi cảm thấy rất khó xử.

Cô có thể chắc chắn rằng mình không yêu Lâm. Ngay hiện tại thì cô không nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với anh, thậm chí, cô còn cảm thấy có một chút khó chịu vì Lâm đã gần như phá hỏng mối quan hệ chị em thân thiết giữa hai người, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy trái tim mình có một chút rung động.

Cô cũng là phụ nữ, trong lòng cô cũng ham hư vinh, thích những thứ lãng mạn chứ!

Cô đã từng có một đời chồng, nhưng trước đây mọi việc với Bách diễn ra rất hiển nhiên. Họ yêu nhau, có con với nhau, đương nhiên cưới nhau và sống cùng nhau.

Lúc đó, Bách thậm chí còn không cầu hôn cô, họ cũng không tổ chức đám cưới mà cứ thế ở bên nhau.

Khoảng thời gian đầu sau khi mẹ cô và đứa con đầu lòng của cô mất đi, Kim Chi tất nhiên không dám nghĩ tới việc tổ chức đám cưới. Sau đó dần dần cũng cảm thấy không cần thiết nữa.

Thế nhưng trong trong thâm tâm cô biết, mình vẫn có mong muốn được một lần được trải qua những cảm giác của một phụ nữ bình thường, vẫn muốn được có một lời cầu hôn lãng mạn và được một lần mặc lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi kia.

Tuy thế, đây không phải là thời điểm thích hợp, và Lâm cũng không phải là chú rể mà cô mong muốn.

“Em cũng biết là bây giờ chị không dám nghĩ tới những thứ này mà.” Giọng Kim Chi dứt khoát.

“Thế lúc nào thì chị mới định nghĩ tới hạnh phúc của bản thân mình đây?” Lâm vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên mặt đất. “Mọi chuyện với anh Bách và Gia Bảo đã xảy ra lâu như vậy rồi, chị cũng nên khép lại quá khứ để hướng tới tương lai chứ! Em biết trước mắt chị chưa thể chấp nhận em, nhưng em sẵn sàng chờ. Em đã chờ chị lâu như vậy rồi, em có thể chờ lâu hơn nữa.”

“Trong những năm qua, em đã rất cố gắng để làm việc. Em tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư vì lúc nào em cũng nghĩ tới việc không muốn để chị phải khổ sở bươn chải vất vả nữa.”

Lâm tuôn một tràng dài, giọng anh chân thành và tha thiết như thể trút hết tất cả những ruột gan của bao nhiêu năm qua ra mà nói. Anh đã yêu Kim Chi, từ lâu, rất lâu rồi, nhưng anh luôn phải đè nén tình cảm của mình xuống.

Nhưng nay Bách đã qua đời được mấy năm, Kim Chi cũng đã cô đơn một thân một mình từng ấy thời gian, anh không muốn che giấu tình cảm của mình thêm nữa.

Kim Chi im lặng nghe Lâm nói. Cô nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc đối mặt với việc này. Hôm nay cô sẽ phải lựa chọn, một là phải cho Lâm một cơ hội, còn không, phải dứt khoát với anh.

Cắt đứt hẳn quan hệ với anh thì cô không muốn, dù sao, Lâm cũng gần như là người bạn duy nhất mà cô có ở trên đời.

Nhưng nếu không cắt đứt quan hệ với anh, thì nghĩa là cô phải chấp nhận anh. Điều này khiến cô vô cùng khó xử.

“Hãy…hãy cho chị thời gian.” Cô lúng túng đáp. “Ít nhất, hãy đợi tới khi tìm thấy Gia Bảo đã. Nếu chưa tìm thấy nó, chị không dám nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình.”

Thật ra, lựa chọn này cũng như một lời từ chối khéo mà cô dành cho anh, vừa như là một hy vọng của cô.

Cô tự làm một thỏa thuận với Lâm, cũng như thỏa thuận với Định Mệnh rằng, nếu cô tìm lại được con trai, thì cô sẽ sẵn sàng đón nhận bất cứ thứ gì mà Định Mệnh mang tới, kể cả là tình cảm của Lâm dành cho mình. “Chị hứa chứ?” Ánh mắt Lâm sáng lên dưới ánh đèn vàng.

Kim Chi gật đầu, trước lúc đi về phòng ngủ cô còn nghe thấy Lâm nói:

“Nhất định em sẽ tìm được Gia Bảo về cho chị.”