Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 59: Pháo Hoa

Kim Chi lên cơn sốt cao.

Trong mơ, cô thấy Gia Bảo vẫy tay với mình. Cô chạy tới gần thằng bé, nhưng không hiểu sao càng chạy thì khoảng cách giữa cô và nó càng trở nên xa hơn, cho tới lúc nó chỉ là một cái chấm rồi mất hút ở phía xa.

Sau đó cô thấy Diệp. Diệp mặc chiếc váy cưới trắng tinh ngồi ở cạnh cửa sổ, luôn miệng lặp lại với cô câu nói “Tôi đã thắng, tôi đã thắng!”

Rồi cô thấy mẹ cô, cô chạy đến bên bà nhưng cuối cùng hóa ra người đó lại là bố cô, ông lạnh lùng nhìn cô rồi nói “Chính mày đã giết mẹ mày!”

Rồi cô nhìn thấy Bách. Anh đứng ở xa mỉm cười với cô, nhưng khi cô chạy tới bên anh thì thấy người trước mặt mình lại không phải là Bách. Anh ta tóm lấy tay cô rồi hỏi “Thật ra cô là ai?”

Kim Chi vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng cô không thoát được. Anh ta từ từ kéo tay cô lại rồi hôn cô.

Kim Chi giật mình tỉnh giấc, thấy người mình ướt đẫm vì mồ hôi. Xung quanh là một màu trắng lạnh lẽo xa lạ.

Hình như cô đang ở bệnh viện. Trên tay cô còn có một chiếc kim đang nối với ống truyền dịch treo ở đầu giường.

Cô cựa mình, muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy rất mệt. Dường như sức lực của cô đều đã bay biến đi đâu hết cả.

Một lúc sau mới có người ở ngoài đi vào.

“Chị tỉnh rồi à?” Lâm mỉm cười ngồi xuống cạnh giường. “Để em đi mua cháo cho chị ăn nhé!”

“Sao chị lại ở đây?” Kim Chi thắc mắc.

“Chị bị sốt mê man li bì suốt cả ngày, em gọi thế nào cũng không tỉnh, thế nên em phải đem chị vào đây để bác sĩ xem thử.”

“Chỗ này chắc không rẻ đâu.” Kim Chi ngó quanh phòng bệnh của mình. Cô không thấy ai khác, có nghĩa đây là một phòng riêng trong bệnh viện, nhìn nội thất và phong cách thiết kế chắc chắn là rất đắt.

“Chị đừng lo. Sếp em có thẻ VIP ở đây nên viện phí được giảm nhiều lắm.”

“Sao sếp em tốt thế?” Kim Chi nghi hoặc. “Mà viện phí thì liên quan gì tới thẻ.”

“Thật ra, đợt trước sếp em có suất nên em đã giấu chị mua một cái bảo hiểm VIP. Nằm ở đây không tốn tiền đâu, còn có tiền mang về nữa đấy.” Lâm cố tỏ vẻ thành thật.

Kim Chi đang mệt nên nghe anh nói vậy thì cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Mấy chuyện đau đầu này cứ để tính sau vậy.

“Chị nằm nghỉ đi, để em đi mua cháo cho chị.” Lâm nói rồi đi ra ngoài.

Một lát sau đã thấy anh trở lại với một cặp lồng cháo. Là cháo gà ác hầm hạt sen, không biết Lâm mua ở đâu nhưng dù đang ốm nhưng Kim Chi vẫn có thể cảm nhận được vị ngon ngọt của nó.

Lâm bắt cô nằm trong viện thêm một ngày để theo dõi. Bác sĩ nói Kim Chi không có vấn đề gì đáng ngại nên có thể xuất viện sớm.

Lúc về nhà, Kim Chi thấy trong phòng khách đã có một cành đào rất to.

Mấy năm nay cô đều đón Tết một mình, nên cũng chỉ làm mâm cơm rồi thắp hương cho có lệ, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ mua đào hay quất gì cả.

Mà không chỉ có đào, Kim Chi nhìn quanh phòng khách đã thấy một đống bánh kẹo và đồ Tết. Cô mở tủ lạnh thấy bên trong cũng chất đầy thức ăn. Ngôi nhà lúc này tỏa ra một không khí gia đình mà đã lâu rồi cô không cảm nhận được.

“Mấy thứ này là em mua hết à?” Cô hỏi Lâm.

“Tất nhiên là em mua rồi.” Anh nhăn nhở cười. “Chị thấy em chu đáo thế này đã đủ tiêu chuẩn lấy vợ chưa?”

“Còn lâu mới đủ tiêu chuẩn nhé.” Kim Chi khẽ cười. “Lãng phí quá!”

“Năm nay em ăn Tết cùng chị nhé!” Kim Chi còn chưa kịp trả lời, anh đã vội bồi thêm. “Năm nay có hai phòng ngủ rồi mà.”

Kim Chi cũng không muốn ăn Tết một mình cho lắm, đành gật đầu đồng ý. Dù sao trước đây Lâm cũng từng không ít lần ăn Tết cùng cô và Bách. Nay chỉ bớt người đi thôi. Nghĩ đến đây, cô lại thoáng ngậm ngùi.

Chẳng mấy chốc đã tới đêm Giao thừa.

Kim Chi định ở nhà như truyền thống mọi năm, nhưng năm nay Lâm lại rủ cô đi ra bờ hồ xem pháo hoa.

Vốn không thích pháo hoa lắm, nhưng cô tự nhủ bản thân cứ thử thay đổi không khí xem sao, đằng nào ở nhà thì cũng chỉ thắp hương xong rồi lên giường đi ngủ thôi.

“Tốn bao nhiêu tiền chỉ để cháy sáng vài phút ngắn ngủi trên bầu trời, chị thấy phí quá.” Kim Chi cảm thán.

“Em thì lại thích pháo hoa lắm. Em nghĩ rằng để có vài phút rực rỡ như vậy thì tốn bao nhiêu thời gian công sức cũng được.” Lâm đáp.

“Có lẽ chị già rồi nên trở nên thực dụng quá.” Kim Chi cười.

Thực ra thì, cô nghĩ rằng mình vốn là người thực dụng như vậy. Trước đây cô học nhạc, nhưng là học theo thói quen, chứ bản thân cô không hề có tâm hồn của một nghệ sĩ. Đó là lý do mà cô chỉ muốn trở thành một giáo viên piano như mẹ cô chứ không phải là một nghệ sĩ thực thụ.

“Chị còn trẻ chán. Ít nhất là với em, chị không bao giờ già cả.” Lâm nhận ra mình đang hơi “sến sẩm” nên vội đánh trống lảng. “Mình đi qua phía kia đi, góc kia nhìn rõ hơn đấy.”

Nói rồi anh nhanh chân tiến về phía đó.

Người đi ngắm pháo hoa rất đông, thế nên không ngờ anh mới đi được mấy bước mà đã bị mất dấu Kim Chi. Lâm quay lại, thấy cô đang lẫn trong đám người đông đúc bên bờ hồ.

“Chị nắm lấy tay em đi, không lạc đấy.” Anh đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay cô.

Vì sợ lạc mất Lâm nên Kim Chi cũng không dám buông tay anh ra. Hai người cứ thế nắm tay nhau đi tới bờ hồ bên kia. Chỗ đó hơi xa vị trí bắn hơn một chút, nhưng ít người nên tầm nhìn có vẻ thoáng hơn.

Lúc gần tới nơi thì bỗng nghe có tiếng người hỏi:

“Anh chị cũng đi xem pháo hoa à?”

Hai người quay về phía có tiếng nói thì thấy khuôn mặt quen thuộc của Diệp. Ngay cạnh cô là Tùng. Một tuần không gặp nhưng trông anh có vẻ gầy hơn thấy rõ. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi là Kim Chi không thể chịu nổi ánh mắt của anh.

“Trùng hợp quá, vợ chồng anh chị cũng đi xem bắn pháo hoa à?” Lâm cười khi nhận ra Tùng và Diệp.

“Anh Tùng chẳng thích pháo hoa đâu, nhưng năm nào em cũng phải đi xem nên anh ấy muốn đưa em đi đấy.” Diệp nhanh nhảu.

“Anh thấy phí thật mà.” Giọng Tùng lí nhí, mắt anh nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lâm đang nắm lấy tay Kim Chi không buông.