Chương 58: Lễ Cưới
Kim Chi nhìn trân trân vào lá thư mà cô nhận được. Cô đọc đi đọc lại để chắc chắn là mình không đọc nhầm bất cứ chữ nào.
[Muốn biết con trai cô đang ở đâu thì 14 giờ ngày 4/2 hãy tới phòng 701 của khách sạn S. Cứ nói mình có hẹn với phòng 701, lễ tân sẽ cho cô lên.]
Khách sạn S? Kim Chi nhíu mày. Cô biết khách sạn này. Đây là một trong những khách sạn năm sao nổi tiếng nhất trong thành phố. Cô không biết người hẹn mình là ai, nhưng tại sao người ta lại muốn hẹn cô ở đây nhỉ?
Kim Chi hồi hộp chờ tới ngày hẹn. Cả đêm trước đó, cô lo lắng tới mức không ngủ được. Tuy vậy, niềm vui sắp tìm được con trai vẫn khiến thần sắc của cô trông vui vẻ và rạng rỡ hơn hẳn ngày thường.
Sảnh khách sạn hôm nay khá đông, hình như có đám cưới gì đó.
Ở ngay sảnh, Kim Chi nhìn thấy ảnh cưới của Tùng và Diệp.
Trông họ rất hạnh phúc, rất đẹp đôi.
Cô sững người lại trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến về phía bàn lễ tân.
Đúng như thư đã viết, sau khi Kim Chi nói rằng mình có hẹn với phòng 701, nhân viên lễ tân đã nhanh chóng gọi điện thoại lên phòng để xác nhận rồi nói cô có thể lên phòng.
Kim Chi đi theo chỉ dẫn của nhân viên, dừng lại trước cửa phòng 701.
Cửa không khóa, cô đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng được trang trí lộng lẫy với đầy nến, hoa hồng và bóng bay.
Trên giường, hai chiếc khăn tắm đã được nhân viên khéo léo gấp lại thành hình một đôi thiên nga đang chụm đầu vào nhau. Một cô gái mặc váy cô dâu trắng tinh đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Thấy tiếng mở cửa, cô gái ấy quay lại. Kim Chi há hốc mồm khi nhận ra đó chính là Diệp.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Kim Chi, Diệp chỉ mỉm cười nhìn chị gái mình.
“Đây là phòng tân hôn tối nay của tôi và Tùng. Chị thấy có đẹp không?” Cô vừa nói vừa đưa một bông hồng lên mũi ngửi.
“Diệp, em là người gửi là thư cho chị à?” Kim Chi muốn xác nhận lại thông tin để chắc chắn mình không nhầm.
Diệp có vẻ không hề ngạc nhiên khi thấy cô tới đây, điều này gián tiếp khẳng định có lẽ chính Diệp là người gửi lá thư đó.
“Đúng vậy. Chính tôi đã gửi lá thư đó cho chị.” Diệp vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Thế Gia Bảo đâu?” Cả người Kim Chi run rẩy.
Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng, dù rằng khi mới bước vào cô đã nhìn qua một lần rồi, nhưng vẫn hy vọng có thể tìm thấy gì đó.
“Không có ở đây.”
“Thế nó ở đâu?”
“Tôi không biết.” Diệp nhún vai. Rồi cô bỗng cất tiếng cười vang. “Thực ra tôi không biết thằng bé ở đâu cả. Tôi chỉ muốn chị tới đây để chứng kiến hạnh phúc của tôi thôi. Tôi muốn chị tận mắt thấy và thừa nhận rằng mình đã thua.”
“Trước đây, chị luôn luôn thắng tôi, chị đã có được Bách. Nhưng hiện tại thì chị đã thua rồi. Từ hôm nay, Tùng đã chính thức thuộc về tôi.”
“Chị không quan tâm chuyện của em với anh ta.” Kim Chi vẫn cảm thấy không thoải mái khi nhắc tới cái tên ấy. “Chị chỉ muốn biết Gia Bảo đang ở đâu!”
Kim Chi đã gần như phát khóc.
“Nếu em không biết thằng bé ở đâu, lần sau làm ơn đừng trêu đùa chị như vậy nữa.” Lần này, nước mắt Kim Chi đã bắt đầu chảy dài trên má.
Đúng lúc này, có tiếng người đẩy cửa bước vào phòng.
Nhìn thấy người đi vào là Tùng, Kim Chi vội chạy ra ngoài. Không hiểu sao, cô bỗng thấy tức giận với cả anh. Cô quả thực không muốn nhìn thấy con người ấy lúc này.
Tùng cũng ngạc nhiên khi thấy Kim Chi ở đây. Anh muốn đuổi theo cô nhưng đã kìm lại được.
Dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của anh, và cô dâu không phải là cô.
Tùng tự nhắc mình phải ghi nhớ điều đó, anh chỉ nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa rồi hỏi Diệp.
“Cô ấy làm gì ở đây thế?”
“Chị ấy chỉ muốn đến chúc phúc cho em thôi. Chị ấy vẫn chưa muốn chính thức xuất hiện trước mặt bố em vì cảm giác tội lỗi, vì vậy chị ấy tới sớm để chúc mừng em.” Cô mỉm cười tiến về phía Tùng rồi cứ đứng ôm anh như vậy. “Em thực sự thấy hạnh phúc lắm. Sau này, chúng ta hãy sống thật hạnh phúc nhé.”
Tùng không nói gì cả. Anh nén lại chút sóng ở trong lòng, đưa tay ôm lấy cô.
Bước ra khỏi khách sạn, Kim Chi đi lang thang vô định trên đường như người mất hồn.
Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết, người người tấp nập trên phố mua sắm, không khí vô cùng náo nhiệt, nhưng trong lòng cô cảm thấy thật lạnh lẽo.
Lạnh lẽo hệt như nhiệt độ ngoài trời lúc này vậy. Trái tim cô như bị ngàn vạn mảnh dao cắm vào.
Cô đau đớn vì điều gì hơn? Vì không tìm được con trai? Vì đứa em gái cùng cha cùng mẹ của mình lại đối xử với cô như kẻ thù? Hay vì cái đám cưới ấy?
Cô có thực lòng mong muốn đám cưới ấy diễn ra không?
Lang thang cả chiều, cuối cùng cô cũng về được tới nhà. Cô không thiết tha ăn uống gì cả, cứ thế vào phòng ngủ rồi đổ người xuống giường làm một giấc thật sâu.