Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 57: Tôi Đã Nhìn Từ Đầu Tới Cuối

“Cái tát này, chị dành để về dạy dỗ con mình thì hơn đấy!” Tùng gạt tay chị ta xuống.

“Không phải việc của nhà anh.” Chị ta cau có nhìn người vừa ngăn cản mình. “Việc gì anh phải bênh vực một con mẹ lao công?”

“Tôi bênh ai là việc của tôi. Người nào đúng thì tôi bênh người đó.” Tùng lạnh nhạt đáp. Rất hiếm khi anh xen vào chuyện của người khác ở nơi công cộng như thế này.

Nhưng mà, Kim Chi cũng đâu phải là “người khác”. Anh tự nhủ.

“Chị ta đánh con tôi là đúng à?” Người phụ nữ vẫn lớn giọng.

“Tôi không đánh thằng bé.” Kim Chi lên tiếng.

“Thế ý cô là con tôi nói dối?” Bà ta ôm lấy đứa con của mình. “Nó là trẻ con, nó làm gì biết nói dối!”

“Nhưng mà đúng là nó nói dối đấy. Nãy tôi đứng ở gần đây, rõ ràng không hề thấy cô ấy đánh con chị. Cô ấy chỉ giữ nó lại để nó không chạy vào chỗ sàn nhà vừa lau thôi.” Tùng lên tiếng.

“Anh có nhìn cô ta từ đầu tới cuối không mà anh dám khẳng định?” Bà mẹ cũng không vừa, ngay lập tức đáp trả lại Tùng.

“Có. Tôi đã nhìn từ đầu tới cuối, từ lúc cô ấy bắt đầu lau sàn ở đây.” Vừa nói, anh vừa nhìn sang phía Kim Chi, khiến cô phải cụp mắt xuống, lảng tránh ánh mắt của anh.

Bà mẹ kia kinh ngạc nhìn Tùng, nghĩ rằng mình đã gặp một tên điên, vừa điên vừa ngang như cua, chứ chị ta chẳng tin rằng Tùng lại nhìn được mọi chuyện từ đầu tới cuối. Hơn nữa chị ta cũng tin đứa con mình không nói dối, thế nên vẫn kiên quyết đáp trả.

“Đợi tôi gọi người kiểm tra camera thì biết ngay thôi!”

“Tốt thôi. Tôi cũng đang định bảo chị phải kiểm tra camera đấy!”

Sự việc ồn ào thu hút sự chú ý của nhiều người nên chẳng mấy chốc quản lý đã tới.

Lúc này, Diệp cũng vừa đi ra từ cửa hàng mỹ phẩm quen thuộc.

Ban nãy cô muốn vào hỏi nhân viên xem mẫu son mới mình thích đã về chưa, nghĩ mình đi nhanh nên dặn Tùng đứng ngoài đợi mình một phút. Không ngờ lúc vào trong cửa hàng thì nhân viên giới thiệu cho cô tận mấy loại mới khác rồi bảo Diệp thử luôn nên thành ra hơi lâu.

Lúc đi ra thì không thấy Tùng đâu cả, chỉ thấy chiếc xe hàng của hai người vẫn ở trước gian hàng mỹ phẩm. Cô nhìn quanh thì thấy Tùng đang ở chỗ ồn ào nhất tầng này. Đứng bên cạnh anh lại là bóng dáng mà cô không muốn thấy nhất.

“Có chuyện gì ở đây thế?” Diệp cố gắng nở một nụ cười, đi về phía Tùng và Kim Chi.

“Có chút hiểu nhầm ở đây thôi. Sự việc cũng chuẩn bị được giải quyết rồi.” Tùng đáp, anh hơi lúng túng khi nhìn thấy Diệp.

“Cô này đánh con tôi.” Bà mẹ thấy có người hỏi chuyện thì tâm lý nạn nhân trong người được dịp phát huy, vội chỉ vào Kim Chi như thể cần phải giãi bày nỗi oan ức của mình với người lạ.

“Trước tiên tôi xin lỗi mọi người vì để xảy ra bất tiện này, ảnh hưởng đến trải nghiệm của quý vị..” Quản lý trung tâm lên tiếng. “Bây giờ tôi mời hai bên cùng vào phòng làm việc để kiểm tra lại camera, làm rõ sự việc vừa rồi.”

Nói rồi ông ta đi trước, Kim Chi và bà mẹ cùng hai đứa trẻ theo sau. Tùng cũng đang định bước theo sau thì thấy Diệp giữ tay anh lại.

“Anh đưa em về nhà đi. Mình còn cất đống đồ mới mua này rồi qua nhà anh ăn tối với bố mẹ anh nữa. Cũng muộn rồi.”

“Ừ. Anh xin lỗi, anh quên mất.” Tùng bước về phía xe hàng của mình. Anh cùng Diệp chất đồ lên xe rồi về căn hộ của hai người.

Kim Chi không dám nhìn theo bóng lưng của anh.

Sau khi kiểm tra lại camera xác nhận rằng Kim Chi không đánh con mình, bà mẹ kia cuối cùng cũng xuống nước chịu xin lỗi cô.

Quản lý cũng chỉ nhắc nhở cô vài câu cho có lệ về việc không được đáp trả khách hàng, dặn dò có vấn đề gì thì phải gọi anh ta ngay.

Mọi chuyện coi như cũng đã ổn thỏa.

Trong lòng Kim Chi lúc này chỉ còn vương lại ánh mắt Tùng nhìn cô lúc đó.

Chắc là mình nhìn nhầm thôi. Cô tự nhủ. Anh ta chẳng có ý gì cả đâu. Dù sao anh ta cũng sắp cưới Diệp rồi mà.

Cô lắc đầu, như thể muốn quên đi ánh mắt ấy.

Buổi tối, về tới nhà thì Kim Chi nhận được một tin bất ngờ.