Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 56: Trước Lễ Cưới

Tùng và Diệp gấp rút tổ chức lễ ăn hỏi, sau đó nửa tháng là đến lễ cưới.

Vì cả nhà Tùng và nhà Diệp đều thuộc dạng khá giả nên mọi thứ đều dùng dịch vụ tốt nhất. Lễ cưới cũng là được tổ chức tại một khách sạn năm sao nổi tiếng trong thành phố.

Trước lễ cưới, Tùng và Diệp đều tất bật chuẩn bị.

"Hôm nay anh đừng quên hẹn bên váy cưới nhé."

"Ừ, anh nhớ rồi."

"Anh sao thế? Nghe giọng anh có vẻ không vui."

"Không có gì đâu.” Tùng nói dối. “Tại việc công ty nhiều quá, lại thêm việc chuẩn bị cho lễ cưới nữa nên anh hơi mệt thôi. 3 giờ anh qua đón em nhé."

Đúng 3 giờ chiều, Tùng có mặt trước cửa nhà Diệp và chở cô tới chỗ thử váy cưới.

Áo cưới của Diệp được đặt tại một nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng, cửa hàng này nằm trong một trung tâm thương mại lớn của thành phố.

Diệp xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi, sánh đôi bên cạnh chú rể tương lai của mình, khuôn mặt cô rạng ngời hạnh phúc.

Tùng trông rất chững chạc và lịch lãm trong bộ vest chú rể tối màu.

Diệp mỉm cười khi thấy mấy cô bé nhân viên không khỏi liếc trộm nhìn anh một cái. Cuối cùng cô cũng biết thế nào là chiến thắng rồi. Diệp tự nhủ.

Rất may là cả bộ váy cô dâu và vest chú rể đều không có vấn đề gì, rất vừa vặn, không phải sửa gì thêm.

Diệp mãn nguyện cùng Tùng đi dạo trong trung tâm thương mại mua sắm thêm một số đồ dùng cho ngôi nhà tương lai của hai người.

Sau lễ cưới, Tùng đã thống nhất với Diệp rằng họ sẽ ở riêng và bố mẹ anh cũng đồng ý với điều đó, chỉ cần cuối tuần về thăm gia đình hai bên thường xuyên là được.

Tùng không muốn di chuyển nhiều nên đã chọn một căn biệt thự liền kề ở vị trí giữa công ty và chỗ làm của Diệp.

Căn này vừa vặn lại nằm ngay cùng khu với nhà của bố Diệp. Như vậy sẽ tiện cho cô trong việc thăm bố vì ông sẽ sống một mình. Anh đã quyết tâm với cuộc hôn nhân này, bởi vậy khi Diệp rủ anh ghé vào cửa hàng gia dụng, anh cũng không phàn nàn gì mà sẵn lòng đi theo để đẩy xe hộ cô.

Trong một thoáng chốc, khi đẩy chiếc xe chất đầy đồ dùng trong bếp này, anh thực sự có cảm giác hạnh phúc của một đôi vợ chồng mới cưới.

Cho tới lúc anh nhìn thấy hình bóng ấy.

Kim Chi mặc bộ đồng phục màu xám nhạt, nhạt hơn màu đồng phục của tạp vụ ở Đồng Xanh.

Không biết có ai đó đã làm đổ nước ra sàn. Cô lau xong thì đặt biển cảnh báo trơn trượt vào chỗ vừa lau.

Thế nhưng không hiểu vì sao có hai đứa trẻ con đuổi nhau cứ chạy loanh quanh, chạy cả vào chỗ đó. Kim Chi nhắc nhở mấy lần không được, vội nắm lấy cánh tay của một thằng bé mà giữ lại.

“Chỗ này nguy hiểm. Cháu không được chạy vào chỗ có biển này.” Kim Chi vừa nói vừa chỉ tay vào cái biển cảnh báo trơn trượt mình vừa đặt.

Thằng bé thấy bị người lạ giữ lại thì khóc ầm lên.

Có lẽ nó chưa biết đọc, cũng chưa hiểu được lời Kim Chi vừa nói về sự nguy hiểm gì đó.

Kim Chi lúng túng không biết làm gì.

Đứa trẻ kia lớn hơn, thấy thế thì chạy đi gọi mẹ nó. Chưa đầy một phút sau đã thấy một người phụ nữ sang trọng tay xách túi nhỏ túi to đi tới. Chị ta chưa biết chuyện gì xảy ra đã vội tới kéo đứa bé ra đằng sau, đứng chắn trước mặt Kim Chi như thể để bảo vệ con mình.

“Cô này làm gì con thế?” Chị ta quay ra sau hỏi.

“Cô ấy tóm lấy tay em Bin.” Đứa trẻ lớn hơn nói.

“Sao cô lại động vào con tôi?” Chị ta nghe con “tố cáo” Kim Chi xong thì quay sang đối chất với cô. Vừa nói, chị ta vừa khinh khỉnh liếc nhìn bộ đồng phục của cô từ đầu tới chân. “Cô lấy quyền gì mà chạm vào nó? Tay chân cô có đủ sạch sẽ không?”

“Chỗ này tôi mới lau xong, hai đứa bé nhà chị cứ chạy đi chạy lại vào chỗ đó.” Kim Chi không quan tâm tới sự xúc phạm của chị ta, lạnh lùng trả lời.

“Nó trẻ con thì biết gì! Nó chạy qua thì cô lau lại cái là được. Chẳng phải cô được trả tiền để làm việc này à?”

“Sàn trơn trượt rất nguy hiểm, không may ngã ra đấy thì ai chịu trách nhiệm?” Kim Chi bắt đầu thấy bực mình vì sự ngoan cố của bà mẹ.

“Nó đã làm sao chưa mà cô cứ phải lo? Con tôi còn chưa ngã thì đã bị cô dọa cho phát khiếp rồi.”

“Tôi chỉ lo cho hai đứa thôi. Với lại các cháu còn nhỏ, chị đừng để chúng nó chạy loanh quanh như vậy, nhỡ chúng nó xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Con tôi, tôi tự lo được.” Nói rồi chị ta quay ra sau. “Con nín đi. Tí mẹ mua siêu nhân cho.”

Đứa bé biết mẹ đứng về phía mình thì càng khóc to hơn.

“Cô ta đánh con. Đánh vào đây này.” Nó chỉ xuống vết bầm dưới chân cho mẹ nó xem.

Vừa nãy nó mới bị ngã ở gần đó, đang lo tối về mẹ sẽ hỏi tội. Nay có sự việc thế này, nó bèn nghĩ cách đổ tội luôn cho Kim Chi.

Bà mẹ nhìn thấy vết bầm trên chân con mình thì ba máu sáu cơn định vung tay lên tát cho Kim Chi một cái. Thế nhưng khi bàn tay của chị ta còn ở trên không trung thì đã bị một bàn tay khác giữ lại.