Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 55: Nhà Tù Thuỷ Tinh

Câu nói của Lan khiến cả bà Hà và Tùng đều quay lại nhìn cô. Đến cả Kim Chi cũng không giấu nổi ngạc nhiên.

“Ai ra quyết định này vậy?” Tùng nhíu mày khó hiểu. “Sao tôi không biết gì cả?”

“Dạ… là chủ tịch ạ.” Lan ấp úng.

Thực ra cô cũng thấy hơi khó hiểu trước thông báo đột ngột này từ cấp trên. Cô định mai mới cho in quyết định rồi thông báo với Kim Chi, để Kim Chi ra đi trong im lặng, không ngờ chiều nay bà Hà lại tới làm ầm lên như vậy.

Cái cô Kim Chi này đúng là đắc tội nhầm người rồi!

Bà Hà nghe thấy thế thì trong bụng mừng rỡ. Chồng bà đúng là dân làm ăn có khác, ra tay nhanh gọn chẳng mất thời giờ. Mà sao ông ấy biết chuyện từ lúc nào mà không bàn bạc gì với bà nhỉ?

“Bố tôi ra quyết định lúc nào?” Tùng vẫn tiếp tục chất vấn Lan.

“Vừa mới cách đây 30 phút thôi ạ.” Lan đáp, chỉ mong chuyện này nhanh nhanh chóng chóng được giải quyết để cô còn được về nhà.

“Thôi, chủ tịch đã quyết định rồi thì cứ theo đó mà giải quyết đi.” Bà Hà nói rồi đi ra cửa, không quên ném cho Kim Chi một ánh nhìn chán ghét.

Lan cũng chỉ chờ có thế, vội xin phép đi trước rồi cũng theo sau bà Hà ra ngoài cửa.

Trong sảnh lúc này chỉ còn lại Tùng và Kim Chi cùng một vài nhân viên mới tan làm đang trên đường ra về.

“Tôi xin lỗi.” Tùng cúi xuống dựng lại chiếc thùng đựng nước lau sàn.

Kim Chi thấy thế thì vội giành lấy chiếc thùng từ tay anh rồi nhanh tay thu dọn cả mấy dụng cụ còn lại. Cô chỉ im lặng làm mà không nói một lời nào.

Dường như trong mắt cô lúc này, anh không hề tồn tại. Ý nghĩ ấy khiến trái tim anh tổn thương sâu sắc.

“Tôi…tôi xin lỗi.” Tự nhủ rằng có lẽ do cô chưa nghe rõ, Tùng lúng túng lặp lại.

Anh thực sự thấy lo lắng khi nghĩ rằng Kim Chi đang giận mình. Nhưng giá như cô ấy giận anh, nổi điên lên với anh thì có lẽ anh còn thấy dễ chịu hơn.

Ít ra khi cô làm như vậy thì còn cho anh chút cảm giác rằng mình đang tồn tại.

Còn hiện giờ, anh cứ có cảm giác như mình không khác gì vũng nước đang nằm lênh láng trên sàn kia, cô chỉ muốn lau đi càng nhanh càng tốt.

Anh cứ thế yên lặng đứng nhìn Kim Chi lau sàn.

Lau xong, cô xách thùng dụng cụ đi về phía phòng tạp vụ.

Tùng muốn đi theo cô, nhưng cuối cùng anh quyết định đi về hướng ngược lại để đi ra cửa.

Anh không muốn tiếp tục chứng kiến việc cô coi mình như không khí nữa.

Anh lái xe tới chỗ của Hoàng. Cũng đã lâu lắm rồi anh không ghé qua đây. Những lúc lòng rối bời như thế này, anh thật sự muốn nghe một lời khuyên từ người bạn của mình.

“Cậu nghĩ xem, tớ nên làm như thế nào bây giờ?”

“Bây giờ, cậu chỉ có hai lựa chọn thôi.” Hoàng chậm rãi đáp. “Một là tới gặp cô ấy, xin lỗi và trả lại đứa trẻ. Ông già cậu thể nào cũng có cách để bịt miệng cô ấy thôi. Chỉ sợ cái tay bạn trai của cô ấy. Mà gã đó có phải là bạn trai không nhỉ?”

“Tớ không rõ.”

“Không rõ mà cậu đã dám ngủ với cô ấy như thế rồi cơ đấy!” Hoàng kêu lên. “Cậu mà không phải bạn tớ thì tớ đã tẩn cho cậu một trận!”

“Thế còn cách thứ hai?” Tùng lảng tránh.

“Thứ hai là cậu nghe theo lời bố mẹ cậu, cưới Diệp và quên phắt cái cô Kim Chi Kim Chiếc ấy đi!”

Tùng im lặng.

“Nhiều lúc tớ thấy cậu như đang sống trong một nhà tù thủy tinh vậy. Cậu sợ đủ thứ. Cậu chẳng dám làm gì cả. Nếu cậu đã không có can đảm để phá bỏ cái nhà tù ấy, vậy thì hãy sống trong nó, hãy sống trong cái nhà tù mà bố mẹ cậu đã dựng nên. Mà thật ra cậu vẫn sống yên ổn trong cái nhà tù ấy bao nhiêu năm qua đấy thôi!”

“Thật ra con người đâu có sống chỉ vì tình yêu? Cậu còn có nhiều thứ khác quan trọng hơn mà. Bố mẹ cậu, công ty của gia đình cậu. Những thứ đó quan trọng hơn cái cô Kim Chi đó chứ!”

“Ý cậu là…”

“Nếu cậu không thể làm theo phương án một, vậy thì hãy làm theo phương án hai đi. Hãy cưới Diệp. Cuộc sống hôn nhân sẽ khiến cậu quên được thôi!”

Tùng cảm ơn Hoàng rồi lái xe về. Trên đường đi, anh cứ nghĩ miên man về lời của Hoàng nói. Hoàng nói rất đúng, hiện giờ anh chỉ có hai lựa chọn thôi.

Anh lái xe tới chung cư mà Kim Chi ở rồi dừng dưới chân tòa nhà một lúc lâu, sau đó quyết định đi lên tầng năm.

Anh tới trước cửa phòng 502 rồi dừng lại. Bàn tay phân vân đặt trên chuông cửa. Tùng hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm nhấn chuông.

“Anh tìm ai?” Lâm mở cửa cho anh. Ánh mắt anh toát lên vẻ thù địch khi nhìn thấy Tùng trước cửa.

“Tôi…tôi lại nhầm nhà. Xin lỗi.” Tùng nói rồi đi về phía cầu thang bộ, chạy như bay xuống tầng một.

Anh thậm chí còn không đủ can đảm để chờ thang máy nữa. Sự xuất hiện của người đàn ông kia khiến trái tim anh cảm thấy bị tổn thương, những dự định trước đó của anh dường như đã bay biến đi đâu hết.

Người ta hay nói về quả báo. Có phải đây là quả báo của anh không?

Tùng cảm thấy thật đau đầu.

Giá mà hôm đó anh không hèn nhát như vậy.

Giá mà hôm đó anh dám phá vỡ cái nhà tù thủy tinh chết tiệt của mình mà hành động theo lương tâm mách bảo và dám chịu trách nhiệm về vụ tai nạn kia thì giờ anh đã không phải chịu dày vò như thế này.

Nếu bây giờ anh đầu thú thì còn kịp không?

Hoặc chỉ cần trả lại đứa bé cho cô là được. Liệu cô có tha thứ cho anh?

Anh lên xe, lần này xe dừng trước cửa nhà Diệp. Khi nhìn thấy cô, câu đầu tiên mà anh hỏi là:

“Em có muốn kết hôn với anh không?”