Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 54: Cái Tát

Cú tát tuy lực không quá mạnh nhưng bất ngờ, khiến Kim Chi đứng không vững, loạng choạng ngã ra sàn.

Thùng nước lau nhà đổ lênh láng, làm ướt cả một mảng quần của cô.

Tất cả mọi người trong sảnh đều ngừng lại, đổ dồn mắt về phía Kim Chi và bà Hà.

Kim Chi lồm cồm bò dậy, không quan tâm tới việc quần áo của mình đang bị ướt, hỏi người phụ nữ trước mặt:

“Bác là ai? Sao tự dưng lại vô duyên vô cớ đánh cháu như vậy?”

“Vô duyên vô cớ?” Bà Hà lặp lại lời Kim Chi. “Cô khôn hồn thì tránh xa thằng Tùng ra. Nó không hợp với cô đâu.”

Hóa ra lại là người nhà của anh ta.

Kim Chi đột nhiên thấy khó chịu. Tại sao hết người này tới người khác cứ cho rằng cô đeo bám anh ta và việc anh ta dính dáng tới cô là lỗi của cô? Sao họ không đi tìm cái con người mà họ quan tâm kia để bảo anh ta đừng có quanh quẩn làm phiền cô nữa?

Vừa nghĩ Kim Chi vừa đứng dậy, ngẩng cao đầu nhìn người phụ nữ trước mặt.

“Vì bác lớn tuổi hơn và cũng đang nóng giận nên cháu sẽ không để bụng. Nhưng quả thật cháu không có liên quan gì tới anh ấy cả.”

“Cô nói không liên quan thì tôi sẽ tin à? Không liên quan thì tại sao đang yên đang lành nó lại chia tay người tốt như cái Diệp cơ chứ?”

“Cái đó…bác đã thử hỏi anh ấy chưa?”

Câu hỏi của Kim Chi khiến bà Hà hơi khựng lại.

Bà nào đã có thời gian mà hỏi cái thằng con quý tử của bà. Mà bà cũng chẳng chờ được! Có bà mẹ nào nghe thấy việc con trai cưng của mình qua lại với một phụ nữ làm tạp vụ, đã thế lại đã có chồng và con, lại có thể bình tĩnh mà chờ được cơ chứ!

“Mẹ đang làm gì ở đây vậy?”

Giọng của Tùng vang lên ở sau lưng khiến bà Hà giật mình. Những lần trước, trong lúc bà “dạy dỗ” mấy người con gái mà anh hẹn hò, Tùng không hề hay biết gì cả.

May mắn là lần nào nó cũng chia tay mấy đứa con gái kia trong êm đẹp. Chia tay xong, nó cũng chỉ hỏi han trách móc bà vài câu, một thời gian sau lại thôi.

Đây là lần đầu tiên Tùng xuất hiện trong lúc thế này. Sự xuất hiện của anh khiến bà Hà có chút lúng túng.

Trông mặt anh cũng có vẻ không được vui vẻ cho lắm.

“Mọi người đi làm việc của mình còn không thì về đi.” Anh quát mấy nhân viên còn nán lại xem trò vui ở trong sảnh.

Lần đầu tiên thấy “hoa hậu thân thiện” nổi giận như vậy, ai nấy cũng đều biết chuyện chẳng lành, nên mặc dù rất hiếu kỳ cũng đành phải tiu nghỉu đi về.

“Anh thì giỏi rồi.” Tuy có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Tùng nhưng bà Hà vẫn rất cứng miệng. “Hôm nay anh đuổi việc ngay cô ta cho mẹ.”

“Con sẽ không đuổi việc ai cả.” Tùng phản đối.

“Nếu anh không đuổi việc cô ta, thì đừng gọi tôi là mẹ nữa.” Vừa lúc này, bà Hà nhìn thấy Lan, trưởng phòng nhân sự của công ty, đang đi tới. Bà nhớ rất rõ những lần đến chúc Tết chị ta đều ra sức lấy lòng bà, vội gọi ngay lại. “Cô Lan lại đây tôi nhờ chút việc. Từ ngày mai cô thanh lý hợp đồng với nhân viên này cho tôi.”

Ánh mắt bà liếc về phía Kim Chi đang đứng trước mặt mình. Dường như bà chán ghét cái tên ấy đến nỗi không muốn nói ra.

“Dạ vâng ạ.” Lan nhìn Kim Chi với ánh mắt ái ngại, ngoan ngoãn đáp lời bà Hà.

“Con là giám đốc công ty này, mẹ không thể tự ý đuổi nhân viên của con được.” Tùng vẫn không ngừng phản đối ý định của mẹ mình.

“Chị cứ đuổi nó cho tôi.”

“Mẹ lấy quyền gì mà đuổi nhân viên của con!”

“Quyền của một người mẹ, được chưa?”

“Thực ra…” Lan lên tiếng nhưng chưa nói được hết câu thì đã bị giọng của mẹ con bà Hà át đi.

“Mẹ tôi không có quyền đó, chị không phải làm theo lời bà ấy.” Tùng quay sang Lan, cự nự.

“Chị cứ làm theo lời tôi nói đi.” Bà Hà quả quyết.

Hai mẹ con cứ thế giằng co một lúc, cho tới lúc Lan lấy hết can đảm cắt ngang câu chuyện.

“Thực ra hôm nay cô Kim Chi đã có quyết định cho thôi việc rồi.”