Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 53: Không Đời Nào Chấp Nhận Cô Ta

"Cái con bé này, sao con lại có thể tốt bụng thiện lương như thế hả? Bác không đời nào chấp nhận một đứa con dâu như thế đâu! Bác chỉ coi con là con dâu thôi!" Bà Hà nắm tay Diệp xoa dịu cô.

"Nhưng anh Tùng chỉ yêu chị ấy thôi!" Diệp tỏ vẻ buồn bã.

"Chắc nó chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Con cũng biết nó vốn tốt bụng và dễ mủi lòng mà. Chắc nó đối xử tốt với con bé kia nên con bé ấy tưởng bở rồi đeo bám nó thôi. Cũng chẳng phải lần đầu nó ngộ nhận lòng thương hại với tình yêu." Bà Hà gượng cười, nhưng trong giọng không giấu nổi bực mình. Bà chỉ muốn ngay lập tức lên công ty để tìm hiểu rõ mọi chuyện cho ra ngô ra khoai. “Cháu có biết tên con bé kia không?”

“Dạ, chị ấy tên là Kim Chi ạ.”

Bà Hà chỉ đợi có thế, vội chào Diệp rồi tức tốc đi ra xe.

Người lái xe ngạc nhiên khi thấy bà Hà nói anh ta chở mình tới Đồng Xanh. Bình thường bà có bao giờ tới đó đâu, huống hồ giờ này đã sắp hết giờ hành chính, bà ấy còn tới đó làm gì cơ chứ?

Tuy thắc mắc nhưng anh cũng không dám hỏi, chỉ im lặng chở bà Hà tới nơi cần đến.

Sợ quá giờ tan tầm thì không tìm được người, bà Hà sốt ruột bảo người lái xe chạy thật nhanh. May mà tới nơi thì vẫn còn kịp giờ. Bà vội tới mức tự mở cửa xe chứ không đợi lái xe mở cửa cho mình như mọi khi nữa.

“Gọi tổ trưởng tổ tạp vụ ra đây đi.” Bà Hà ra lệnh cho người bảo vệ trực cổng.

Bình thường thì bà thuộc dạng người cũng khá khéo léo, ăn nói với mọi người rất nhẹ nhàng, nhưng lúc này máu điên của bà đã dồn lên não, bà chẳng quan tâm gì tới thể diện hay sợ ai bàn tán gì nữa.

Nhìn thấy thái độ của bà Hà, người bảo vệ biết lúc này không nên động vào nên không dám hó hé câu nào, vội gọi ngay vào bộ đàm.

“Chị Cúc ra ngoài cổng ngay, có cô Hà gặp nhé.”

Cúc đang chuẩn bị thu dọn đồ ra về, nghe thế thì thắc mắc không biết cô Hà này là ai.

Nghĩ đằng nào chả ra cổng để về, chị ta cứ đủng đỉnh thu dọn đồ rồi tà tà đi ra ngoài, cũng không thèm hỏi lại.

Tận năm phút rồi mà vẫn chưa thấy Cúc ra, bà Hà sốt ruột giục người bảo vệ gọi lại. Trong người lúc này lại càng thêm khó chịu bực mình.

Hừ, cái bọn nhân viên dưới quyền thằng Tùng làm ăn chẳng ra thể thống gì! Đúng là thằng con của bà mềm yếu quá rồi! Bảo sao chẳng bị một con bé tạp vụ nó dắt mũi! Nghĩ đến lại càng thấy tức!

Cúc thấy người bảo vệ gọi lại lần thứ hai thì lúc này mới hớt ha hớt hải chạy ra. Nhìn thấy bà Hà đang bừng bừng lửa giận thì mặt Cúc đã xám ngoét cả lại. May mà hình như bà Hà có mối bận tâm khác nên không mắng mỏ gì chị ta, chỉ nói một câu:

“Dẫn tôi đi gặp cái cô tạp vụ tên là Kim Chi.”

Cúc thầm cảm thấy may mắn vì không phải chịu cơn thịnh nộ của bà Hà, vội nhanh chân dẫn bà đi vào sảnh chính. Nãy chị ta đi qua sảnh hình như có thấy Kim Chi đang lau kính ở đấy.

“Chị Chi kia rồi ạ.” Cúc chỉ tay về phía Kim Chi.

Lúc này là giờ tan làm, mọi người bắt đầu đổ ra hành lang và sảnh rất đông nên cô tạm ngừng lau mà đang xách chiếc hộp của mình đi kiểm tra nhà vệ sinh xem có cần lau dọn gì không.

Sợ chậm trễ việc của bà Hà, Cúc cất tiếng gọi to giữa sảnh, khiến mọi người đều quay lại nhìn.

“Chị Chi ơi!”

Nghe tên mình, Kim Chi dừng lại, quay người về phía phát ra tiếng gọi. Cô thấy Cúc và một người phụ nữ trung niên lạ mặt đang đi về phía mình.

Trông bà ta rất sang trọng, tuy đã có tuổi nhưng vì làn da được chăm sóc tốt nên vẫn có thể nhìn ra được những nét đẹp của thời xuân sắc. Có điều khuôn mặt thì đang đăm đăm cau có như đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

Mày Kim Chi khẽ nhíu lại. Cô chưa gặp người phụ nữ này bao giờ, cũng không nhớ gần đây có va chạm với ai ngoài đường.

Bà ta là ai được nhỉ?

Khi cô còn đang thắc mắc về thân thế của người phụ nữ trung niên ấy thì bà ta và Cúc đã đi đến trước mặt cô.

“Cô là Kim Chi?” Bà ta nhìn cô với ánh mắt thù địch.

“Vâng ạ. Không biết bác cần gặp cháu có chuyện gì vậy ạ?” Kim Chi lễ phép hỏi, nhưng người phụ nữ lạ mặt ấy không trả lời cô.

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người trong sảnh, bà ta vung tay cho Kim Chi một cái tát như trời giáng.