Chương 52: Giao Dịch
Diệp thấy anh ta lạnh lùng nhìn cô, mày khẽ nhíu lại, như thể đang cân đo đong đếm thiệt hơn trong chuyện này.
Diệp hồi hộp chờ đợi, cô vẫn còn chưa muốn tung ra con bài cuối cùng mà mình có. Cô còn muốn dùng nó để nắm Kim Chi trong tay.
“Cô nói đi. Tôi phải làm gì?”
Lâm thừa nhận, đã từ lâu, anh bất lực trong việc bước vào trái tim của Kim Chi. Dường như trong mắt cô, anh chưa bao giờ là một đối tượng để yêu đương.
Anh biết, ngay từ ngày đầu mà Bách dẫn anh về nhà và giới thiệu với Kim Chi về người anh em tâm phúc của mình, Kim Chi luôn coi anh là một cậu em trai bé nhỏ.
Cô chăm lo cho anh từng bữa ăn, lo lắng cho anh khi anh vì công việc quá bận mà ngủ không đủ giấc, cô còn giới thiệu cả bạn gái cho anh, giống như quan tâm tới một cậu em trai vậy.
“Trước tiên, tôi sẽ làm cho chị ta nghỉ việc và thê thảm. Anh chỉ việc xuất hiện như một người hùng thôi.” Diệp nhếch mép. “Chắc chắn chị ta sẽ cảm động lắm.”
Lâm chợt bật cười như vừa nghe được một câu chuyện trẻ con vậy.
Thê thảm? Làm sao Kim Chi có thể thê thảm bằng lúc Bách vừa mới mất? Lúc đó, cô vừa mới mất chồng, không tìm thấy tung tích của con trai, vài ngày sau lại nhận được tin toàn bộ số tiền đầu tư của Bách đều đã bị gán nợ, thậm chí đến cả nhà cũng không giữ được, bị đẩy ra đường với số tiền tiết kiệm cá nhân ít ỏi.
Ngay cả lúc đó, anh đã dang tay ra để cứu giúp cô, cho cô một chỗ ở, giúp cô tìm kiếm con trai, an ủi cô những lúc cô yếu lòng, nhưng cuối cùng thì sau tất cả cô vẫn chỉ coi anh là một người em trai không hơn không kém mà thôi.
Tuy vậy, Lâm cũng không từ chối ý định của Diệp. Anh quả thật ghét tên giám đốc suốt ngày lởn vởn cạnh cô đó!
Nếu Diệp cưới anh ta thì anh sẽ yên lòng hơn rất nhiều. Mà đã coi nhau là đồng minh rồi thì anh cũng không ngần ngại tiết lộ thêm một thông tin cho cô.
“Có một điều tôi nghĩ cô nên biết. Không ngẫu nhiên mà Kim Chi xuất hiện ở Đồng Xanh.”
“Tôi đã nghe chị ấy kể về người đàn ông đó rồi.” Diệp đáp.
Lâm lắc đầu. “Điều này tôi không dám nói với cô ấy, là tại hiện trường tai nạn của Bách, còn có sự xuất hiện của một chiếc xe khác. Đó là xe của giám đốc công ty Đồng Xanh. Nói cách khác, người được cô coi là chồng chưa cưới của mình chính là người đã gây ra cái chết của chồng Kim Chi. Họ đã bỏ tiền ra để biến vụ tai nạn ấy thành một vụ mất lái, tự đâm vào thanh chắn đường.”
Diệp kinh ngạc, không tin vào tai mình.
“Sao anh lại biết được thông tin này?”
“Họ đâu phải là người duy nhất có quan hệ với bên công an.” Anh cười. “Còn lý do vì sao tôi không tố cáo, là vì tôi chỉ có thông tin chứ không có bằng chứng rõ ràng. Hơn nữa, chiến đấu với họ cũng sẽ rất mệt mỏi mà có khi chẳng thể giành phần thắng. Tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng.”
Diệp mở điện thoại đem cho Lâm, bảo anh nhập số điện thoại của mình vào để giữ liên lạc.
Cô chào anh ta rồi nhanh chóng ra về. Xem ra cô không thể chờ đợi được nữa. Cô phải gặp Tùng ngay lập tức.
Diệp hẹn Tùng ra quán cà phê ở trước cửa công ty, chính là cái quán cà phê nơi cô ngồi lần trước và đã phát hiện ra sự tồn tại của Kim Chi.
“Em hẹn anh ra đây không phải để níu kéo anh. Mà vì em muốn hỏi anh một chuyện.” Diệp từ từ nhấp một ngụm sô cô la nóng, chậm rãi quan sát thái độ của Tùng. “Chuyện này em cũng mới biết hôm nay.”
Anh khẽ nhíu mày.
“Em muốn hỏi gì?”
“Có phải cách đây 3 năm, xe của anh đã gặp tai nạn không?”
Tùng mở to mắt, kinh ngạc nhìn Diệp.
“Chuyện này… sao em lại biết?” Anh lúng túng.
“Vì sao em biết không quan trọng. Quan trọng là, anh có biết người đàn ông trong cái xe mà anh đâm phải kia là ai không?”
Bàn tay cầm cốc nước của Tùng đã run lên. Cả người anh như lên cơn sốt. Anh cố không nhắm mắt lại để không phải nghĩ tới vụ tai nạn ngày hôm đó và cả những hình ảnh mà anh muốn quên đi.
“Người trong xe hôm đó, chính là chồng của Kim Chi.” Giọng Diệp vẫn còn run lên khi nhắc tới cái tên ấy. “Nếu anh vẫn còn nhớ, thì nạn nhân trong vụ tai nạn đó tên là Đặng Hoàng Bách.”