Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 52: Giải Quyết Cô Ta Đi

Hôm nay Tùng về nhà sớm, chưa đến giờ tan ca thì anh đã về rồi.

Vừa vào phòng khách anh đã thấy bố đang ngồi xem tivi.

Dạo này ông giao hết công việc kinh doanh cho Tùng nên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Thấy Tùng về giờ này ông không giấu nổi ngạc nhiên:

“Sao hôm nay con về sớm thế?”

“Con về sớm vì có chuyện muốn trao đổi với bố.” Anh mệt mỏi đáp.

Trông vẻ mặt căng thẳng của Tùng, ông Hùng bố anh biết có chuyện chẳng lành, vội ra hiệu cho anh đi vào phòng làm việc rồi đóng chặt cửa lại.

“Con nói đi.” Ông ngồi xuống chiếc ghế bọc da mềm mại.

Tùng nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới có thể nói thành lời.

“Con muốn… trả lại bé Thông cho mẹ của nó.”

Một tia kinh ngạc thoáng lướt qua mắt của ông Hùng, nhưng rất nhanh ông đã lấy lại dáng vẻ bình thường. Quả không hổ danh là người từng kinh qua nhiều năm trên thương trường, dường như chẳng có thứ gì có thể khiến ông mất bình tĩnh được.

“Cô ta đã tìm ra con rồi?” Ông nhẹ nhàng hỏi, như thể chuyện này chẳng có gì hệ trọng vậy.

Tùng gật đầu, rồi lại lắc. Anh cũng không biết làm thế nào để lý giải cái mớ bòng bong này nữa.

“Con không biết nữa. Con không biết cô ấy muốn gì.”

"Cô ta nói gì với con?"

"Cô ấy không nói gì cả."

"Vậy tại sao con lại biết đó là cô ta?"

"Có người nói cho con biết." Tùng phân vân không biết có nên nói chuyện Kim Chi chính là chị của Diệp không. "Bố, con muốn trả thằng bé về cho mẹ nó."

"Không được." Ông Hùng ngay lập tức phản đối mà không cần tới một giây suy nghĩ. "Con cũng biết nếu bây giờ con trả lại thằng bé thì đồng nghĩa với việc cả bố và con có nguy cơ bị tống vào tù cả đám."

"Cô ấy sẽ không làm thế đâu." Giọng Tùng yếu ớt.

Đến ngay cả anh cũng không tin vào điều đó. Kim Chi có thể tha thứ cho anh không, anh cũng không dám chắc.

"Lúc đó, bố đã đồng ý với con là cứu thằng bé, con cũng đã hứa với bố là mọi chuyện sẽ để bố giải quyết rồi. Bây giờ con hãy nghe bố đi." Ông dịu giọng. "Con có nhiều chuyện của công ty đáng lo hơn. Tốt nhất, hãy để chuyện này cho bố giải quyết."

Ông thuyết phục Tùng trở về phòng nghỉ ngơi. Khi anh vừa khuất sau cánh cửa, ông ngay lập tức nhấc điện thoại lên.

"Đoàn à, anh vào đây ngay nhé."

Năm phút sau, người đàn ông tên Đoàn đã có mặt ở trong phòng làm việc của ông Hùng. Đó chính là người đàn ông mà Kim Chi đã thấy ở hành lang sáng hôm qua.

"Anh đã bảo là sẽ giải quyết cô ta cơ mà!" Cửa phòng vừa khép lại, ông Hùng đã chất vấn ngay.

"Tôi xin lỗi, đợt đó tôi bị mất dấu cô ta. Không thấy cô ta xuất hiện và dán tờ tin tìm kiếm nữa, tôi cứ nghĩ là cô ta đã đi rồi." Đoàn cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Có vẻ như cô ta đang ở rất gần thôi. Thằng Tùng đã gặp rồi. Anh hãy tìm cô ta rồi giải quyết nốt đi.” Chừng như sợ gì đó, ông Hùng dặn thêm. “Nhưng mà làm cẩn thận, đừng đánh động tới thằng Tùng. Tốt nhất làm cho cô ta sợ và không bao giờ bén mảng tới thành phố này nữa.”

“Vâng ạ.” Đoàn ngoan ngoãn.

“Anh cũng biết đấy, nếu hôm đó không phải vì anh xin nghỉ thì thằng Tùng cũng đâu phải lái xe giữa trời mưa nguy hiểm như vậy."

“Vâng tôi sẽ chú ý ạ.” Đoàn vâng lời rồi đi ra ngoài.

Chiều hôm sau, Diệp có mặt ở sảnh lễ tân của một spa sang trọng. Đây là spa yêu thích của bà Hà, mẹ Tùng. Cô biết bà luôn tới đây vào chiều thứ Ba hàng tuần, bây giờ cũng sắp tới giờ bà xuất hiện rồi. Diệp hồi hộp ôn lại kịch bản lần cuối cùng.

"Diệp đấy à con, sao đợt này không thấy con ghé qua nhà chơi nữa?" Thấy Diệp, Bà Hà hồ hởi. Bà vẫn xưng hô rất thân thiết với cô, có lẽ vì vẫn chưa biết chuyện giữa cô và Tùng.

"Dạ, thật ra…" Diệp tỏ vẻ khó xử, như thể không biết có nên nói điều sắp tới cho bà không.

"Hai đứa giận nhau à?" Với bà thì thanh niên trai gái yêu nhau thì giận dỗi là chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao vẫn có linh cảm chẳng lành.

"Thật ra…" Diệp ngập ngừng. "Cháu và anh Tùng đã chia tay rồi."

"Chia tay? Sao lại thế được? Thằng Tùng có làm gì không phải thì bác thay mặt nó xin lỗi con. Nó cũng không phải là người xấu, chắc chỉ hiểu lầm gì đó thôi. Con đừng chấp nhặt nó nhé.”

Diệp ngập ngừng.

"Thực ra… anh ấy chia tay cháu là vì có tình cảm với người khác."

"Người nào? Sao thằng Tùng không nói gì với bác cả?" Bà Hà hoàn toàn bất ngờ trước thông tin của Diệp.

"Chắc vì anh ấy sợ bác mắng đấy. Cháu cũng mong bác đừng mắng anh ấy.” Diệp từ tốn giải thích. “Thực ra người này cháu cũng biết. Tuy chị ấy chỉ là một nhân viên tạp vụ, đã có một đời chồng và con riêng, nhưng chị ấy là người rất tốt."

Nghe Diệp nói, mặt bà Hà đã nhăn lại, không giấu nổi vẻ chán ghét.

Nhân viên tạp vụ, đã có chồng, lại còn có con riêng? Sao thằng con trời đánh của bà lúc nào cũng cứ dính dáng mấy người chẳng ra gì như thế! Mà hình như càng ngày gu của nó còn càng tệ đi!

Không ổn, không ổn. Phen này mà không giải quyết sớm chuyện này, không để nó lấy cái Diệp sớm thì không biết sau này nó còn dây dưa với hạng phụ nữ nào nữa! Có khi nó còn dính tới cả gái giang hồ mất!

Ý nghĩ này khiến máu trong người bà càng sôi lên sùng sục.