Chương 50: Mất Dấu
Đó là một người đàn ông cao tầm một mét bảy, khuôn mặt không thể đoán được tuổi tác bởi trông anh ta vừa có vẻ từng trải, vừa có vẻ rất khó gần. Những người kiểu này thường già hơn tuổi thực rất nhiều.
Khi Kim Chi ở phía bên này của hành lang thì đã thấy anh ta ở phía hành lang bên kia.
Anh ta đi một mình và bước rất nhanh, hình như đang rất vội, rất may là anh ta lại đi về phía cô. Khoảnh khắc thấy con người ấy, trái tim cô như thắt lại.
Trong một thoáng chốc, cô cứ đứng như trời trồng nhìn con người ấy đang bước về phía mình, không biết phải làm gì tiếp theo.
Cô đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh này, cô luôn nghĩ rằng khi gặp được anh ta thì nhất định sẽ dũng cảm đối mặt và yêu cầu anh ta phải giải thích mọi chuyện, tại sao lại xé tờ đăng tin của cô như vậy, rốt cuộc anh ta có liên quan gì tới sự biến mất của con trai cô.
Vậy mà lúc này, khi thật sự sắp đối mặt với anh ta, cô bỗng cảm thấy như thể muốn kiệt sức.
Sau vài giây bối rối, Kim Chi lấy lại tinh thần rồi nhằm phía trước mà đi tới. Lúc này, bỗng dưng có người lại chắn trước mặt cô.
“Cô vào phòng tôi một lát.” Một cánh tay giữ Kim Chi lại.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Tùng với ánh mắt cầu khẩn.
“Anh bỏ tôi ra đi, tôi còn có việc gấp.”
“Là việc gì? Đang trong giờ làm mà.” Tùng nhíu mày.
“Tôi không có thời gian giải thích đâu. Anh làm ơn bỏ tôi ra.” Kim Chi gần như gắt lên khi nhìn thấy người đàn ông kia không đi về phía này nữa mà đã biến mất sau lối rẽ ra cầu thang. “Làm ơn…”
Mắt cô lúc này đã ngân ngấn nước. Tùng vốn chỉ muốn hỏi rõ Kim Chi về quan hệ của cô với Diệp, không ngờ rằng việc mình làm lại khiến cô khó chịu đến mức này. Anh vội lúng túng buông cô ra.
Kim Chi chỉ chờ có thế, vội chạy tới lối rẽ ra cầu thang nhưng người đàn ông kia đã biến mất.
Cô không biết anh ta đi lên hay đi xuống, theo thói quen, cứ thế chạy xuống dưới. Nếu anh ta đi lên thì vẫn còn đó, còn nếu đi xuống rồi ra ngoài mất thì không biết bao lâu nữa cô mới lại nhìn thấy anh ta đây!
Cô đi ra cả ba cổng bảo vệ để hỏi, nhưng họ nói vừa rồi không có ai đi ra ngoài.
Dù không có hy vọng nhiều, Kim Chi vẫn bịa đại một lý do để tìm người rồi miêu tả lại dáng vẻ của người đàn ông kia, nhờ họ nếu có nhìn thấy anh ta thì gọi cho cô.
Cô đi một vòng quanh công ty, rồi một vòng nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông ấy ở đâu cả.
Kim Chi dừng lại, nhìn xuống tay mình. Tờ đơn xin nghỉ việc trong tay cô đã bị vò nát từ lúc nào. Ông Trời đúng là khéo trêu ngươi cô! Hôm nay vừa định xin nghỉ thì lại vừa hay nhìn thấy người đàn ông đó.
Trong lúc Kim Chi đang hớt hải đi tìm người thì Lâm cũng có một vị khách không mời mà tới. Anh ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trẻ xinh đẹp ở trước mặt mình.
“Xin lỗi, cô là…” Anh bỏ lửng câu nói vì hoàn toàn không thể nhớ nổi đã từng gặp cô ta ở đâu chưa. Một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu đã từng gặp mặt rồi thì hẳn anh phải nhớ chứ.
“Tôi là em gái chị Chi.” Diệp trả lời. “Anh cho tôi xin vài phút nhé.”
Anh ít khi muốn dành thời gian cho những cuộc gặp không hẹn trước thế này, bất kể là người gặp có xinh đẹp đến đâu, nhưng lời giới thiệu của Diệp đã ngay lập tức khiến Lâm đồng ý.
Anh quen Kim Chi đã lâu như vậy nhưng chưa từng biết được điều gì về thân thế hay quá khứ của cô.
Diệp như một sợi chỉ đột nhiên xuất hiện, anh đành nắm lấy nó không một chút do dự.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.” Lâm nói rồi đi xuống sảnh tòa nhà, chọn một quán cà phê vắng người ở phía bên kia đường.
Diệp không nói gì nhiều, chỉ im lặng đi theo anh.
“Cô tìm tôi có chuyện gì?” Phục vụ vừa đi khỏi, Lâm đã không nén được tò mò mà hỏi thẳng.
“Hôm nay tôi tới là vì muốn thực hiện một giao dịch với anh.” Diệp nói rồi nhìn người đàn ông trước mặt, kín đáo đánh giá anh ta một lượt.
Anh ta khá cao và gầy, khuôn mặt thư sinh và ưa nhìn, nếu dễ tính thì có thể coi là đẹp trai. Gọng kính trắng tăng thêm vẻ trí thức và lạnh lùng, ăn mặc chỉn chu nên trông rất thu hút.
Đây chính là kiểu ngoại hình rất được các thiếu nữ mới lớn yêu thích.
Có một người đàn ông ưu tú thế này rồi mà chị ta vẫn còn dây dưa với Tùng! Diệp có phần ấm ức trong lòng.
Mà sao một người đàn ông như thế này mà lại dính vào Kim Chi nhỉ? Sao chị ta lại tốt số quá vậy?
Trước đây, khi chị ta còn là sinh viên nhạc viện, trẻ trung, xinh đẹp, giỏi giang thì việc có nhiều người đàn ông theo đuổi cũng dễ hiểu. Đằng này, bây giờ chị ta trông chẳng khác gì những người phụ nữ làm công việc tay chân ngoài kia, tại sao hết người đàn ông này tới người đàn ông khác vẫn cứ bám lấy chị ta không thôi?
“Cô muốn giao dịch gì với tôi?” Giọng nói của người đàn ông trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp.
“Tôi sẽ nói thẳng luôn nhé. Tôi muốn kết hôn với Tùng, còn anh thì muốn ở cạnh Kim Chi. Chúng ta hãy hợp tác để hai người bọn họ không đến được với nhau.”