Chương 49: Tảng Đá To
“Anh tìm ai?” Dù biết anh ta tới tìm ai nhưng Lâm vẫn lịch sự hỏi.
Người kia dường như cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm. Anh thậm chí còn nhìn thấy trong ánh mắt của anh ta nỗi hoang mang tột độ.
“Xin lỗi, tôi nhầm tầng.” Anh ta lúng túng trả lời rồi đi thẳng. Lâm đóng cửa, quay vào bàn ăn
“Ai thế?” Kim Chi hỏi anh.
“Người ta đi nhầm tầng thôi.”
Hai người tiếp tục bữa cơm còn dang dở.
Trong lúc đó, “người đàn ông đi nhầm tầng” ban nãy đang ngồi một mình ở dưới ghế đá chung cư. Anh nhìn lên cửa sổ đang sáng đèn của căn hộ số 502, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lạ lùng.
Có một thứ gì đó như thể đang dần bóp nghẹt trái tim anh.
Anh biết cảm giác đó là gì rồi. Là ghen!
Phải. Anh đang ghen. Nhưng mà, anh lấy tư cách gì để ghen đây?
Tùng ngả người ra sau, ngước nhìn lên bóng đêm vàng vọt của thành phố. Anh ngồi đó, cho tới lúc nhìn thấy Lâm đi ra từ sảnh chính của chung cư rồi mới lặng lẽ trở về. Ít ra thì, anh có thể an ủi là người đàn ông đó không qua đêm ở nhà cô.
Tùng liếc nhìn đồng hồ. Mới chỉ hơn 9 giờ tối. Anh nhấc máy gọi cho Diệp, hẹn gặp ở một quán cà phê gần nhà cô.
“Xin lỗi vì đã gọi em muộn và đường đột thế này.” Anh chậm rãi lên tiếng. “Anh nghe nói sáng nay em có ghé qua resort tìm anh.”
“Mẹ anh mời em ghé qua chơi.” Diệp đáp. “Em cũng chưa tới vùng đó bao giờ nên muốn thử tới xem sao thôi. Anh đừng bận tâm làm gì.”
“Anh biết nói điều này thì mình sẽ giống thằng tồi, nhưng mà anh không có mặt mũi nào để gặp em nữa. Anh nghĩ mình đã có tình cảm với người khác rồi.”
“Người khác?” Diệp ngạc nhiên vì không ngờ Tùng lại nói thẳng như vậy. “Anh có biết gì về người phụ nữ đó không?”
Anh lắc đầu, không hiểu vì sao Diệp lại hỏi như vậy.
“Không. Có lẽ anh chẳng biết gì về cô ấy cả, ngoài một cái tên. Mà có khi cái tên cũng chẳng phải là tên thật nốt. Thế nhưng anh biết là anh yêu cô ấy.” Tùng hơi ngượng mồm khi nói tới từ “yêu”. Nhưng bây giờ anh đã khá chắc chắn. Chẳng phải Hoàng đã nói rằng tình yêu thực ra chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi sao?
“Anh không biết cô ấy. Thế mà em lại biết đấy.” Câu nói của Diệp thành công khiến anh chú ý. “Vì em biết rõ cô ấy, nên em nghĩ tốt nhất anh nên tránh xa người phụ nữ ấy ra. Chị ta chẳng tốt đẹp gì đâu.”
“Em biết cô ấy?” Tùng kinh ngạc nhìn cô. “Làm sao em biết được?”
“Vì Kim Chi là chị gái của em. Kim Chi - Ngọc Diệp, anh có thấy tên bọn em rất khớp nhau không?”
Tùng sững sờ trước thông tin vừa nghe được.
“Cái gì? Chẳng phải mọi người đều nói rằng chị của em đã chết rồi sao?”
“Tới tận gần đây khi vô tình gặp lại chị ấy, em mới biết là chị ấy không chết. Chị ấy đã sống suốt mười năm nay mà không hề quay lại thăm gia đình em. Chắc anh còn nhớ lý do chứ?”
Tùng chỉ mang máng nhớ rằng Diệp có một người chị gái. Người đó đã bỏ trốn cùng bạn trai Diệp và sau đó đã chết trong một vụ tai nạn.
“Từ bé chị ấy đã không thích em. Chị ấy thông minh, xinh đẹp lại tài năng nên luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ. Chị ấy khó chịu khi có ai đó thích em mà không phải là chị ấy, vì vậy chị ấy luôn muốn giành lấy hết tất cả những gì mà em có, kể cả là người mà em yêu.” Diệp nói ra câu chuyện đã được chuẩn bị sẵn trong đầu. “Em cứ nghĩ sau 10 năm gặp lại, chị ấy sẽ khác. Nhưng không ngờ chị ấy chẳng thay đổi gì cả, thậm chí chị ấy còn ghét em hơn. Ít ra, trước đây chị ấy còn nổi bật hơn em, còn giờ thì chị ấy chẳng có gì cả.”
Diệp nhìn khuôn mặt nghi hoặc của Tùng, biết mình đã thành công gieo vào đầu anh sự hoài nghi dành cho Kim Chi, vội bồi thêm câu cuối cùng.
“Nếu anh thấy chị ấy đến với anh, thì đừng nghĩ rằng đó là tình yêu. Chị ấy chỉ muốn giành hết mọi thứ của em thôi.”
Nói xong, cô chào Tùng rồi đứng dậy ra về, bỏ lại anh một mình với nỗi hoang mang cực độ.
Ai đó vừa ném xuống đáy giếng của anh một tảng đá to, khiến đáy lòng vốn phẳng lặng của anh ầm ầm nổi sóng.
Anh đã đi tìm biết bao lâu mà không ngờ rằng câu trả lời về thân phận của Kim Chi lại ở gần mình như vậy.
Nhưng rốt cuộc thì cô ở đây làm gì? Chẳng lẽ là để tiếp cận anh, như lời của Diệp nói sao? Nếu vậy, không lẽ cô đã khéo léo giăng một chiếc bẫy tinh vi để anh từ từ rơi vào đó?
Lòng anh chưa bao giờ hoang mang và trống rỗng hơn lúc này.
Sau khi công ty đi làm lại, việc đầu tiên mà Kim Chi làm là tới gặp tổ trưởng để nói về kế hoạch nghỉ của mình.
Theo quy định, muốn xin nghỉ phải thông báo trước ba mươi ngày, nếu không sẽ bị phạt một tháng lương. Người tổ trưởng kia có lẽ cũng không quý mến gì Kim Chi, nhưng tìm người thay thế vào thời điểm trước Tết là rất khó nên vẫn ngọt nhạt khuyên cô suy nghĩ lại.
Kim Chi cảm ơn chị ta rồi nói rằng gia đình cô có việc nên không thể làm khác được. Cô cầm tờ đơn xin thôi việc có chữ ký của tổ trưởng trên tay, đi tới phòng Nhân sự.
Chính lúc đứng ở cửa phòng nhân sự để nộp đơn xin thôi việc thì Kim Chi nhìn thấy người đàn ông mà mình tìm kiếm bấy lâu nay.