Chương 48: Chuông Cửa
Kim Chi nhắn tin với trưởng phòng nhân sự báo có việc gia đình đột xuất nên xin về sớm.
Từ villa, Kim Chi đi thẳng xuống sảnh lễ tân, hỏi thăm xe đi xuống núi. Nơi này hẻo lánh, không có taxi hay xe ôm, phải dùng dịch vụ xe đưa đón của khu nghỉ dưỡng, nhưng mà dịch vụ này hiện tại chưa được đưa vào hoạt động.
“Hay là để lát em xem có chuyến xe nào tới giao hàng thì chị đi nhờ người ta ra thị trấn nhé.” Cô bé lễ tân xinh xắn nhiệt tình hướng dẫn cho cô. “Từ thị trấn thì chị có thể bắt xe khách về Hà Nội.”
Kim Chi đang định cảm ơn thì bỗng nghe sau lưng có tiếng nói.
“Để em chở chị về.”
Cô quay lại, ngạc nhiên khi thấy Diệp đang đứng gần ngay sau lưng mình.
“Em không tìm thấy anh Tùng nên cũng đang định về Hà Nội. Không biết hôm qua anh ấy ở đâu nữa.” Vừa nói Diệp vừa kín đáo quan sát thái độ của Kim Chi. Cô có thể nhìn thấy rõ sự lúng túng trên khuôn mặt mà mình rất ghét ấy, vội hỏi thêm. “Không biết chị có biết anh ấy ở đâu không?”
Kim Chi bối rối cắn chặt môi, không biết trả lời như thế nào cho phải. Ký ức về tối qua mà cô muốn quên đi bỗng sống lại rõ ràng trong đầu khiến trái tim cô đập mạnh.
Lúc đó, có lẽ là cô đã bị mất hết lý trí. Rõ ràng là cô bị điên rồi! Kim Chi tự trách mình.
“Thôi, để lát chị đi nhờ xe người ta là được.” Kim Chi không dám trả lời thẳng câu hỏi của Diệp, cũng không dám nhìn vào mắt cô. “Em cứ về trước đi.”
“Đi một mình buồn lắm. Chị đi cùng em đi.” Diệp nói rồi không đợi Kim Chi đồng ý mà cứ thế xách vali của cô lên. Kim Chi cũng không tiện giằng co với Diệp nên đành theo cô đi ra xe.
Ngồi trên xe cùng Diệp mà lòng Kim Chi rối bời. Cô không ngờ rằng sẽ gặp lại em gái mình trong hoàn cảnh thế này. Cô chỉ muốn quên chuyện tối qua đi, nhưng Diệp cứ liên tục nhắc cô về nó.
“Không biết tối qua anh ấy có qua đêm với cô nhân viên nào không nữa. Em thấy công ty này nhiều gái trẻ lắm. Em mà biết ai có ý định với anh ấy thì em sẽ không để yên đâu.”
“Anh ấy mà phản bội em thì em sẽ chết mất.”
“Chị ở trong công ty, có gì chị để mắt giúp em với. Thấy ai khả nghi thì chị báo cho em nhé!”
Những lời Diệp nói càng khiến Kim Chi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Chuyện xảy ra với Bách đã quá đủ rồi, cô không muốn phạm thêm sai lầm một lần nào nữa!
“Chắc là sắp tới chị sẽ nghỉ việc.” Cô đột ngột nói với Diệp. “Ngày kia công ty đi làm lại chị sẽ nộp đơn luôn.”
“Sao thế? Chị không định tìm con trai nữa à?” Diệp không giấu nổi ngạc nhiên.
Chẳng lẽ vài lời của cô vừa rồi lại thực sự có sức nặng đến thế?
Hay là, vốn chẳng phải là vì đứa bé nào cả, mà chẳng qua chị ta đã thành công thu phục được anh nên không thèm đi làm cái công việc này nữa?
“Đã lâu như vậy mà vẫn chưa tìm thấy người đàn ông đó, hôm qua cả công ty đi du lịch mà cũng không hề thấy anh ta. Chị nghĩ đã đến lúc chị nên dừng lại rồi.” Kim Chi thở dài đáp.
Không biết cô thấy nặng nề vì chưa thể tìm thấy người đàn ông đó, hay vì bất đắc dĩ phải rời khỏi công ty.
“Chị có ở lại Hà Nội không?” Diệp hỏi. Cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Kim Chi.
“Tạm thời chị vẫn ở đây thôi. Chị có linh cảm thằng bé vẫn đang ở thành phố này.”
“Thế chị… có định gặp bố không?”
Câu hỏi bất ngờ của Diệp khiến Kim Chi rơi vào im lặng.
Bố cô ư… cô còn mặt mũi nào để gặp lại ông đây? Đứa con đáng lẽ ra nên phải là niềm tự hào của ông, cuối cùng chỉ có thể đi làm một tạp vụ nhỏ bé và sống một cuộc đời đau khổ?
Đứa con gái đáng lẽ ra phải lên máy bay đi du học ở học viện âm nhạc danh giá ở nước ngoài, cuối cùng lại bỏ trốn để rồi gián tiếp khiến vợ ông ra đi mãi mãi.
Cô thực sự chưa có can đảm để nghĩ đến việc đó. Vả lại, sau bao nhiêu năm vết thương của ông có lẽ cũng đã nguôi ngoai, nếu gặp lại cô thì sẽ chỉ khiến những nỗi đau đã ngủ yên kia sống lại một lần nữa mà thôi.
Nghĩ vậy, Kim Chi liền lắc đầu.
“Chị xin em, tạm thời đừng nói với bố việc em gặp lại chị.”
“Chị làm thế cũng đúng. Mấy năm nay bố bị cao huyết áp, nếu bị cú sốc lớn quá thì sẽ không hay. Chị cứ để em lựa lời từ từ nói chuyện với bố đã. Chờ lúc thích hợp em sẽ báo chị.”
Xe dừng ở dưới sân chung cư. Kim Chi xuống xe, khách sáo cảm ơn Diệp. Hai người vẫn vậy, sau bao năm không gặp và trải qua nhiều biến cố, họ vẫn xa cách với nhau như thế.
Buổi chiều, Kim Chi đang nấu ăn thì nhận được điện thoại của Lâm.
“Em đang trên đường về Hà Nội rồi. Tối nay chị đi ăn tối với em nhé.” Giọng anh hồ hởi.
“Chị đang nấu cơm rồi. Hay em qua ăn tối với chị đi.”
“Thế thì khoảng một tiếng nữa em có mặt.” Anh không từ chối.
Đúng một tiếng sau, Lâm có mặt ở nhà cô.
“Chị tưởng em đi công tác tận một tháng cơ mà.” Kim Chi vừa mở cửa đã hỏi ngay.
“Xong việc sớm nên em được về sớm.” Lâm đáp, đặt cái vali to đùng xuống cạnh ghế sô pha cạnh phòng khách. “Em vừa về đã tới gặp chị ngay đấy, thấy em ngoan không?”
“Em vì miếng ăn nên mới như vậy đúng không?” Kim Chi đùa.
Có lẽ hiện tại, Lâm là người duy nhất mà cô có thể nói chuyện thoải mái và vui vẻ như vậy. Trò chuyện với anh khiến cô tạm thời quên đi những chuyện đã xảy ra ở khu nghỉ dưỡng kia.
Bữa tối rất nhanh được dọn ra.
Khi hai người đang ăn thì bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông.
“Để em mở cho.” Lâm nuốt vội miếng cơm rồi đi ra mở cửa.
Trên môi anh lúc này vẫn còn vương một nụ cười từ câu chuyện vừa rồi với Kim Chi. Nhưng nụ cười ấy bỗng chợt tắt ngấm khi nhìn thấy người đang đứng chờ ở ngoài.