Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 47: Với Tôi Đó Không Phải Là Tai Nạn

Kim Chi đánh bạo hỏi, nhớ tới vẻ mặt anh hôm ăn mì trong phòng tạp vụ, bất chợt khẽ nở một nụ cười.

“Không, tất nhiên là không rồi.” Tùng nuốt nước bọt.

Anh cũng muốn nhanh chóng cởi cái quần dài ướt nước khó chịu ra ngoài nên nghe Kim Chi nói vậy thì vội ôm chăn đi vào trong.

Cô mang một cây nến nhỏ đi theo để soi đường cho anh, sau khi vào phòng thì đặt cây nến lên đầu giường rồi đi ra ngoài.

Cô đi lên tầng hai, thử mở cửa phòng của Xuân và Mai để lấy chăn, nhưng đúng như cô đoán, cả hai phòng đều khoá. Cô bèn quay xuống sảnh tầng một, ngồi một mình trên ghế sô pha, không bao lâu thì gà gật ngủ thiếp đi.

Ở trong phòng ngủ, Tùng nằm thao thức mãi vẫn không ngủ được.

Anh đứng dậy, đi ra ngoài xem Kim Chi đã tìm được phòng nào ngủ chưa thì thấy cô đang co ro nằm trên ghế.

Anh định quay về phòng ngủ mang chăn ra đắp cho cô, nhưng phân vân một lúc, cuối cùng quyết định đi về chỗ Kim Chi đang nằm, bế cô lên đem vào phòng ngủ.

Trong cơn mơ màng, Kim Chi thấy hình như mình được bế lên, rồi được đặt xuống một chiếc đệm êm ái và ấm áp. Lúc chiếc lưng của cô vừa chạm tấm đệm thì cũng là lúc cô tỉnh giấc và mở mắt ra nhìn Tùng.

Một tay của anh lúc này vẫn đang đặt ở gáy cô. Khuôn mặt của anh rất gần, gần đến mức cô có thể ngửi được mùi và nghe được nhịp đập thình thịch của trái tim anh. Trong mắt anh, cô còn nhìn thấy một ngọn lửa.

Không hiểu sao, trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh. Rồi trong lúc Kim Chi còn đang bối rối thì thấy Tùng đã cúi xuống.

Anh bắt đầu hôn cô.

Rất lâu, rất lâu rồi, Kim Chi không thấy cả cơ thể mình nóng như thế này. Từng bước, từng bước, Tùng cởi sạch từng mảnh vải trên người cô. Tấm áo giáp mà cô khoác lên mình bấy lâu nay cũng theo từng mảnh vải ấy mà rơi xuống.

Cô ở dưới anh, thể xác trần trụi, run rẩy đón chờ những khoái cảm mà đã rất lâu rồi cô không thấy.

Tâm trí cô trống rỗng. Lúc này, cô không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa.

Khi Kim Chi lấy lại được ý thức thì đã là sáng hôm sau. Ánh sáng đầu tiên lọt vào cửa sổ khiến cô tỉnh giấc. Cô mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay anh thì vội vàng trở mình choàng dậy, nhanh chóng mặc quần áo vào rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cô muốn rời khỏi căn phòng này, rời khỏi cái khu nghỉ dưỡng này, ngay lập tức. Cô phải đi tới chỗ nhân viên lễ tân để hỏi xem có cách nào đi khỏi đây không.

Nào ngờ, vừa ra khỏi villa thì đã thấy Tùng đuổi theo phía sau. Anh vội tới mức quên cả trời lạnh, chỉ kịp khoác một chiếc áo choàng tắm ngắn cũn.

“Khoan hẵng đi. Chúng ta nói chuyện đã.” Anh giữ lấy cánh tay cô.

“Anh muốn nói về chuyện gì?” Kim Chi không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

“Về chuyện xảy ra tối qua.”

“Tối qua không xảy ra chuyện gì cả.” Cô lạnh lùng đáp. “Chúng ta đều là người lớn hết rồi, hãy coi đó là một tai nạn thôi.”

“Với tôi, đó không phải là tai nạn.”

Câu nói của Tùng khiến Kim Chi khựng lại. Tất nhiên cô không phải đồ ngốc nên hiểu ý của câu nói đó là gì. Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh.

Tùng chờ đợi xem Kim Chi sẽ nói gì, nhưng rồi cuối cùng chỉ nghe thấy cô nói:

“Anh vào đi. Ngoài này sẽ bị người khác thấy.”

Nói rồi cô gạt tay của Tùng ra, bước thẳng về phía quầy lễ tân.

Điều Kim Chi lo lắng về việc bị người khác nhìn thấy đã trở thành sự thật.

Từ sau một góc khuất, Diệp đã chứng kiến toàn bộ những gì vừa xảy ra.

Cô không nghe được những gì trao đổi giữa hai người, nhưng cô có thể hình dung được phần nào câu chuyện của họ. Chắc chắn giữa họ không thể nào đơn giản là không có gì như lời Kim Chi nói.

Chị ta thật đê tiện.

Diệp nắm chặt quai túi xách, bàn tay dường như đã run lên vì tức giận.

Cô đã định tới tìm Tùng từ tối qua để gây bất ngờ cho anh nhưng gần tới nơi thì mưa to quá nên đành ngủ lại một đêm ở thị trấn nhỏ phía dưới, sáng nay mới tới được đây.

Vừa tới nơi cô hỏi lễ tân phòng của Tùng nhưng căn villa của anh không hề có người ở. Linh tính mách bảo thế nào, cô hỏi họ phòng của Kim Chi ở đâu thì tới nơi lại được chứng kiến cảnh vừa rồi.

Diệp định xông ra ba mặt một lời với cả hai người bọn họ, nhưng nghĩ tới việc Tùng đã chia tay với cô, dù sao cô cũng không có tư cách để ghen.

Cô nhìn Kim Chi lướt ngang trước mắt mình, trong lòng dâng lên một sự chán ghét vô bờ.

Diệp thấy mình thật ngốc! Chị ta nói giữa chị ta và Tùng không có gì, vậy mà cô cũng tin! Xem chừng, cô phải thủ đoạn hơn nữa mới được!