Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 46: Đêm Mưa

Trời mưa mỗi lúc một to và vẫn không hề có dấu hiệu sẽ sớm dừng lại. Mưa rào rào như trút nước trên mái ngói.

Ngoài trời, gió cũng mỗi lúc một mạnh hơn, cây cối đều nghiêng ngả theo gió. Trải nghiệm ở một mình trong căn villa ba phòng ngủ giữa lúc mất điện như thế này quả thật là không dễ chịu chút nào cả.

May mà ban nãy lúc dọn nhà vệ sinh, Kim Chi có tìm thấy rất nhiều nến thơm. Cô lôi toàn bộ nến dự trữ ra rồi thắp một ít ở ngoài phòng khách tầng một.

Sau quãng thời gian sống một mình, Kim Chi đinh ninh rằng mình đã trở nên kiên cường hơn rất nhiều. Thế nhưng trải qua chuyện tối nay, cô mới thấy rằng hóa ra cô không mạnh mẽ như bản thân vẫn nghĩ.

Thi thoảng, một tia chớp rạch ngang bầu trời kèm theo sau đó là một tiếng sét chói tai khiến Kim Chi giật mình. Cô nhớ tới những vụ án mạng trong phim mà ngày trước vẫn xem.

Không dám ngủ trong phòng, Kim Chi đành lấy chăn gối ra rồi ngồi co ro một mình trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách chờ mọi người trở về. Dù biết rằng lúc mưa gió nguy hiểm thế này thì khả năng Mai và Trúc trở về là không cao nhưng cô vẫn cứ hy vọng.

Không biết qua bao lâu, Kim Chi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô mừng rỡ tung chăn bật dậy như một cái máy, chạy ra mở cửa.

Lúc này ai cũng được, chỉ cần có người có mặt ở đây thì đã khiến cô thấy yên tâm hơn rất nhiều rồi.

Trong ánh nến leo lét từ trong phòng rọi ra, Kim Chi nhìn thấy một người đàn ông cầm ô đang đứng trước cửa. Một tay anh cầm ô, còn một tay thì xách theo một cái túi vải. Nước từ trên tán ô màu đen chảy ròng ròng xuống dưới. Dưới tán ô ấy là khuôn mặt của Tùng.

Kim Chi ngẩn người trong giây lát mà quên mất cả việc tránh ra để cho anh vào. Trong đầu cô lúc này chỉ có một câu hỏi: Anh đang làm gì ở đây?

Dù dùng ô, nhưng do trời có nhiều gió nên Tùng vẫn bị ướt. Cả người anh lúc này đã lạnh run, vậy mà khi nhìn thấy Kim Chi bình yên đứng ở cửa nhìn mình, anh vẫn cảm thấy thật ấm áp.

Trời rất tối, nhưng hình như anh thấy ánh mắt cô còn lấp lánh hơn bao giờ hết.

Thực lòng anh rất muốn ném cả ô và hộp đồ ăn đi mà dang tay ôm lấy cô vào lòng như cách mà nhân vật nam chính vẫn hay hành xử trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, nhưng anh biết đây là hiện thực, nên chỉ đành đứng nhìn cô như vậy.

Nhận ra phản ứng của mình có phần bất lịch sự, Kim Chi vội tránh sang một bên. Tùng thấy vậy thì cũng gấp ô lại để sang một bên rồi đi vào.

“Tôi mang đồ ăn tới cho cô.” Không đợi Kim Chi hỏi, anh đã tự khai rồi đưa cho cô chiếc túi vải. “Chắc vẫn còn nóng đấy.”

Kim Chi đón chiếc túi từ trong tay Tùng, ngạc nhiên khi thấy nó vẫn còn khô ráo. Cô nhìn sang chiếc áo khoác đã ướt gần hết của anh, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.

“Anh mau cởi áo khoác ra kẻo lạnh.” Cô nói rồi cầm nến đi vào trong phòng mình, lấy ra một chiếc khăn tắm. “Anh lau đầu đi.”

Tùng đón lấy chiếc khăn, không quên giục Kim Chi.

“Đừng lo cho tôi. Mau ăn đi cho nóng.”

Quả thực lúc này Kim Chi rất đói. Không đợi anh giục tới lần thứ hai, cô vội cảm ơn rồi mở hộp đồ ăn mà anh mang tới.

Bên trong có nem rán, tôm tẩm bột chiên, xôi chim và sa lát rau củ. Phụ bếp đã chọn cho Tùng những phần ngon nhất còn lại, mà Kim Chi thì lại còn rất đói nên ăn rất ngon miệng, chẳng bao lâu đã chén hết sạch.

Tùng vẫn ngồi bên cạnh cô, yên lặng lau đầu.

Cho tới lúc cô ăn xong thì tóc cũng gần khô hẳn.

Áo khoác anh khá dày nên áo len bên trong vẫn còn khô ráo, thế nhưng quần và tất anh thì không may mắn như vậy. Nước mưa thấm vào da khiến anh hắt xì mấy cái liên tiếp. Tùng cúi xuống, tháo giày và cởi đôi tất ướt sũng ra.

Kim Chi đóng hộp đồ ăn lại, nhìn sang bên cạnh thấy Tùng đang run bần bật.

“Đợi tôi vào phòng đánh răng xong thì anh mang chăn vào trong kia mà nằm cho ấm. Ở đây lạnh đấy.” Cô nói rồi đi vào phòng.

“Không cần đâu, tôi ngồi ở đây được rồi.” Tùng nói vọng theo.

Sợ Tùng đợi, Kim Chi đánh răng rất nhanh rồi đi ra.

“Anh cứ vào trong kia mà nằm cho ấm. Ở đây không tiện.”

“Thế còn cô ở đâu?”

“Tôi sẽ lên trên phòng nào đó rồi ngủ thôi.” Kim Chi không tin lắm về việc có thể vào phòng nào đó khác. Cô đoán chắc hẳn cả Xuân và Mai đều khoá cửa hết rồi, nhưng vẫn nói như vậy để Tùng yên tâm.

Tùng lưỡng lự nhìn về phía cửa phòng, bước chân anh vẫn kiên định như có vẻ không hề muốn nhấc lên.

“Hay là… anh sợ ma?”