Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 45: Sự Cố

Theo sự nhờ vả của hai cô gái, vì họ phải chuẩn bị sớm cho tiết mục tối nay nên Kim Chi dọn phòng cho họ trước sau đó mới tới phòng mình. Xuân và Mai tắm rửa nhanh, trang điểm kỹ càng, chuẩn bị xong xuôi thì trời cũng đã tối.

“Hình như sắp có bão hay sao đấy.” Xuân nhìn ra cửa sổ thấy gió thổi khá mạnh.

“Đúng là sắp có bão rồi!” Mai mở ứng dụng dự báo thời tiết ra, càu nhàu. “Công ty mình đi chơi chẳng xem ngày gì cả! Rõ chán.”

“Thôi nhanh lên rồi còn đi tới sảnh chính tập trung không muộn bây giờ. Quá giờ rồi đấy.”

“Còn chị Chi thì sao?”

“Thôi kệ chị ấy. Tí chị ấy xong thì đi sau.”

Nói rồi Mai và Xuân cùng nhau tới sảnh chính. Thật may cho hai cô là họ vừa tới nơi thì trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Lúc này đã quá 6 giờ tối, hầu hết mọi người cũng đã đều có mặt ở sảnh, thậm chí có người đã đi sang nhà hàng ngay cạnh để xí chỗ đẹp trước rồi.

Thấy Mai và Xuân tới, có người còn hỏi họ sao lại tới muộn vậy. Hai cô giải thích về sự cố phải chuyển phòng rồi sau đó nhanh chóng di chuyển sang chỗ ăn buffet.

Thức ăn ngon và không khí ấm cúng vui vẻ khiến họ chẳng mấy chốc quên khuấy chuyện Kim Chi đang cặm cụi dọn dẹp một mình trong căn villa rộng lớn kia.

Trời đổ mưa mỗi lúc một to. Năm nay thời tiết đúng là quái lạ, sắp Tết rồi mà còn mưa bão ầm ầm. Mọi người ăn uống chưa được bao lâu thì tất cả đèn bỗng chợt tắt ngấm.

“Có lẽ là mất điện toàn khu vực rồi.” Người quản lý khu nghỉ dưỡng báo với mọi người.

“Mau bật máy phát điện đi.” Ai đó nói ở dưới.

“Máy phát điện thì đã đặt rồi nhưng phải tuần sau mới về.” Quản lý ôn tồn nói. “Cũng may chúng tôi có dự trữ rất nhiều nến thơm đốt phòng, đủ cho mọi người ở đây đốt tới tận năm sau.”

Quản lý cố tỏ ra hài hước khiến ai nấy đều thoải mái hơn. Mọi người còn bảo nhau rằng mấy khi được ăn tối trong ánh nến lãng mạn và thoát ly được cuộc sống hiện đại hại điện như thế này.

Bữa tối vui vẻ ấm áp lại được tiếp tục. Dường như mọi người đều không thấy mưa gió hay mất điện là một vấn đề gì to lớn lắm.

Họ đều đang ở đây, khô ráo ấm áp với thức ăn ngon và bạn bè đồng nghiệp quen thuộc.

Ăn xong, mọi người còn chẳng ai tỏ vẻ sốt ruột quay về phòng mà còn túm năm tụm ba thành từng nhóm chơi bài, nhóm thì tổ chức xem bói, nhóm thì thi nhau kể chuyện ma. Không khí rất vui vẻ và ấm cúng.

Từ đầu buổi, Tùng cứ đưa mắt quan sát xung quanh tìm Kim Chi nhưng không thấy.

Anh liên tục hỏi trưởng phòng nhân sự xem mọi người đã đông đủ chưa nhưng chị ta cứ bảo rằng chắc là đủ rồi. Anh cảm thấy hơi sốt ruột nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Mãi tới lúc đi tới một bàn ở góc thì anh tình cờ nghe thấy có người hỏi.

“Chị Chi đâu? Sao cả tối không thấy chị ấy?”

Không ai để ý thấy bước chân Tùng đã chậm lại.

“Ôi chết. Hình như chị ấy vẫn ở trong phòng.” Một cô gái đáp lời.

“Sao chị ấy lề mề thế?”

“Nghe nói căn số 8 bị hỏng nước, phải chuyển sang căn 21 xa tít tắp nên phải dọn lại.”

“Để em gọi cho chị ấy xem sao!” Một cô gái lấy điện thoại ra rồi lắc đầu. “Mất điện, mất luôn cả sóng điện thoại rồi!”

“Thế ai qua đón chị ấy đi!”

“Điên à, mưa gió ầm ầm thế này thì thà để chị ấy nhịn đói một chút còn hơn. Đi giữa đường gió thổi bay cả người luôn thì bỏ mẹ!”

Mấy người còn lại cũng đành chép miệng đồng ý.

Nơi này là rừng núi, họ cũng mới chỉ tới đây hôm nay, không ai quen thuộc địa hình. Mà kể cả có nhờ nhân viên của resort đi chăng nữa thì ngoài trời mưa gió như vậy cũng chẳng ai dám đi.

Đói một hôm thì chưa chết được nhưng nếu bị sét đánh hay cây gãy rơi vào thì có thể!

Tùng đi về phía bếp.

“Tôi chuẩn bị về phòng mà thấy vẫn hơi đói. Anh gói giúp tôi ít đồ ăn nhé.” Anh nói với một phụ bếp, không quên nửa đùa nửa thật dặn anh ta. “Anh đừng nói cho ai biết nhé, không người ta lại đồn tôi tham ăn thì xấu hổ lắm.”

Người này hiểu ý vội gói cho anh rất nhiều đồ ngon, đủ rau đủ thịt, còn không quên hâm nóng lại rồi mới cho vào hộp lót giấy bạc để giữ nhiệt, sau đó đem mấy cái hộp cho Tùng.

Anh cảm ơn rồi kín đáo xách đống đồ ăn đi ra ngoài. Trong lúc không ai để ý, anh cứ thế một mình dò dẫm trong bóng đêm, men theo đường mòn đi về hướng căn villa số 21.