Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 44: Chuyến Du Lịch Của Công Ty

Từ sau chuyến ghé thăm bất ngờ của Diệp, Kim Chi đã mấy lần nghĩ tới việc xin nghỉ.

Cô đã làm đây tận mấy tháng rồi nhưng vẫn chẳng có tin tức gì về người đàn ông đã xé ảnh của Gia Bảo, có khi anh ta thấy động nên đã nghỉ việc mất rồi. Mà cô thì làm sao có thể vào hệ thống quản trị nhân sự hay quen ai để hỏi thăm tin tức về các nhân viên đã nghỉ việc trong thời gian qua được.

Chuyến du lịch tới khu nghỉ dưỡng mới xây của công ty cuối cùng cũng đã tới.

Ban đầu Kim Chi vốn không háo hức gì với sự kiện này, nhưng nghĩ tới việc đây là dịp hiếm hoi để cô có thể nhìn mặt tất cả các nhân viên nên cô bỗng nhiên cảm thấy rất hồi hộp. Biết đâu trong những ngày này cô sẽ tình cờ nhìn thấy người đàn ông đó!

Khu nghỉ dưỡng mới này nằm khuất sâu trong núi, bao quanh là rừng cây, là chốn vô cùng lý tưởng để thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt của đô thị khói bụi. Có tất cả 25 villa to nhỏ khác nhau nằm rải rác xung quanh sườn núi. Từ villa này đi sang villa kia cách nhau khá xa, có khi phải tới cả trăm mét.

Vì khu nghỉ dưỡng chưa đón khách nên chuyện phòng ốc đều rất thoải mái, hầu như mỗi người đều có một phòng riêng, có người còn mang theo cả gia đình cùng đi. Lúc nhận phòng xong thì trời cũng đã quá trưa. Mọi người đều mệt nên chỉ ăn một bữa trưa đơn giản, sau đó nghỉ trưa rồi chuẩn bị cho các hoạt động buổi chiều.

Kim Chi được phân ở cùng villa với hai người nữa thuộc bộ phận hành chính tên là Xuân và Mai. Kim Chi ở phòng tầng một, còn Xuân và Mai ở tầng hai.

Hai cô gái này còn trẻ, đều là sinh viên mới ra trường nên cũng không có chủ đề gì chung để giao tiếp với Kim Chi. Cất hành lý xong, họ đều đi ra ngoài chụp ảnh check in để đăng lên mạng xã hội, chỉ còn lại cô một mình ở trong căn villa rộng lớn.

Buổi chiều, tất cả mọi người đều tập trung ở sân chính. Phòng nhân sự chia đội ngẫu nhiên và tổ chức các trò chơi team building để tạo không khí và sự gắn kết giữa các nhân viên thuộc các bộ phận khác nhau trong công ty.

Các trò chơi kết thúc lúc 5 giờ. MC thông báo:

“Bây giờ mọi người về tắm rửa nghỉ ngơi một chút, 6 giờ tất cả cùng tập trung ở sảnh chính để ăn buffet và tổ chức gala nhé.”

Vì mới chơi xong còn khá mệt, nên hầu hết mọi người đều quay về phòng nằm nghỉ một chút rồi mới đi tắm. Lúc Kim Chi mở vòi thì thấy bị mất nước, cô vội đi lên tầng hai, gõ cửa phòng Xuân và Mai để hỏi xem có nước không thì thấy hai cô cũng gặp tình trạng tương tự.

“Căn này mất nước rồi.” Xuân gọi cho lễ tân. “Không biết chị có thể cử nhân viên tới xem giúp bọn em được không?”

15 phút sau mới thấy một nhân viên kỹ thuật xuất hiện, anh ta xem một lúc vẫn chưa tìm được nguyên nhân nên gọi cho quản lý, đề nghị để ba người chuyển ra một căn khác. Chỉ sau vài phút đã thấy quản lý xuất hiện.

“Căn này thì chưa được dọn qua nên bây giờ có thể sẽ mất thời gian một chút đấy.” Quản lý nói với ba người bọn họ rồi nhấc máy lên gọi bộ phận buồng phòng, sau đó thông báo. “Ngại quá, resort còn chưa bắt đầu hoạt động chính thức nên cũng neo người, giờ này chỉ có mỗi hai chị buồng phòng thôi mà họ đều đang dở việc, chắc tầm 30 phút nữa mới tới được. Các chị chịu khó chờ một chút giúp tôi nhé!”

Nghe tới 30 phút nữa nhân viên buồng phòng mới tới, Xuân và Mai đã nhăn mặt.

“30 phút nữa mới dọn thì phải lúc nào mới xong!” Mai than thở.

“Liệu có kịp tắm rồi còn chuẩn bị cho tiệc buffet và gala tối nay nữa không đây!” Xuân tiếp lời.

“Resort phải hơn tháng nữa mới khai trương nên vẫn đang trong quá trình tuyển nhân viên, xin lỗi các chị. Mong các chị thông cảm!” Quản lý lịch sự xin lỗi.

“Không phải resort của nhà sếp thì em đã đánh giá một sao rồi!” Mai nhấm nhẳng.

Kim Chi thấy vậy thì vội nói.

“Thôi, anh chỉ cho tôi chỗ để đồ, tôi dọn giúp cho, không cần phiền tới nhân viên buồng phòng đâu!”

“Ôi không làm thế được đâu. Sếp Tùng sẽ mắng tôi chết. Các chị cứ chịu khó chờ nhân viên buồng phòng giúp tôi nhé!”

“Không sao đâu. Bình thường tôi làm tạp vụ dọn dẹp cũng quen rồi, anh cứ để tôi giúp các chị ấy. Dọn sớm để mọi người còn tắm rửa chuẩn bị cho tối nay nữa. Chờ nhân viên buồng phòng thì sẽ bị muộn mất.”

“Đúng rồi đấy, chị Chi quen dọn rồi thì chị dọn giúp bọn em với.” Xuân quay sang nhân viên quản lý. “Anh đừng ngại. Nếu chúng tôi mà bị muộn thì anh cũng sẽ bị sếp Tùng khiển trách thôi!”

Nghe họ nói vậy, nhân viên quản lý cũng xuôi tai, vội gọi bộ đàm cho một nhân viên để anh ta mang dụng cụ tới cho Kim Chi dọn dẹp.