Chương 43: Cô Sẽ Trả Lại Gấp Mười Lần
“Thế còn anh ấy… anh Bách… Anh ấy đâu rồi?” Giọng Diệp run rẩy. Sau bao nhiêu năm, không ngờ trái tim cô vẫn còn nhói đau khi nhắc tới cái tên ấy.
Cô hồi hộp chờ mong câu trả lời của Kim Chi, thậm chí trong lòng còn có một chút vui mừng khi nghĩ rằng có lẽ họ đã không còn ở bên nhau nữa. Nếu như có Bách, chắc chắn anh sẽ không bao giờ để Kim Chi phải sống khổ sở thế này.
“Anh ấy…chết rồi.” Kim Chi lại òa khóc nức nở.
“Chết rồi…” Diệp lặp lại như một cái máy. Cái kết của anh, cuối cùng vẫn là cái chết ư? Tại sao anh chết, mà Kim Chi thì vẫn còn ở đây?
Kim Chi lau nước mắt, chậm rãi kể lại.
“Sau khi vào Đà Nẵng mấy tháng, bọn chị quyết định chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh. với số vốn tích cóp được, Bách thành lập một công ty chứng khoán. Anh ấy là người giỏi, lại thêm lúc đó thị trường đang mới nên công việc làm ăn rất thuận lợi. Cuộc sống của bọn chị hầu như không gặp bất cứ trở ngại gì, chỉ sau vài năm Bách đã có thể mua nhà, mua xe và mở rộng kinh doanh đầu tư sang một số lĩnh vực khác. Thời gian đầu sức khỏe của chị không tốt, lại thêm không có giấy tờ tùy thân nên không thể xin việc, chỉ có thể ở nhà nội trợ. Bách cũng không muốn chị đi làm. Sau năm năm thì bọn chị có một cháu trai. Cách đây ba năm, trong một lần đi đón con thì anh ấy gặp tai nạn, không qua khỏi…”
Kể tới đây, cô lại không kìm được mà khóc nấc lên. Diệp cũng không biết phải nói gì. Lòng cô cũng đang rối bời như mười năm trước vậy.
Nếu Bách đã chết, và không phải do lỗi của cô đã khuyên anh bỏ trốn, thì chuyện quá khứ có lẽ cũng nên khép lại tại đây. Cô không còn muốn nghĩ về nó thêm một lần nào nữa. Những gì đã qua hãy để nó qua đi, hãy sống vì hiện tại…
Hiện tại… Phải rồi. Diệp đang tới đây vì một người đàn ông khác cơ mà. Cô lấy hết bình tĩnh, lạnh lùng nói.
“Chị hãy tránh xa anh ấy ra.”
“Anh ấy… ai cơ?” Kim Chi lắp bắp.
“Chị hãy buông tha cho Tùng đi.” Diệp gằn giọng. “Không phải là vì anh ấy là chồng tương lai của tôi. Mà vì chị không xứng.”
Tùng? Tùng nào? Kim Chi thảng thốt.
Rồi cô nhớ tới cảnh anh và Diệp ngồi ăn ở nhà hàng kia, mới chợt vỡ lẽ ra.
Cô không bao giờ nghĩ đến anh như một người đàn ông có tên, mà với cô, anh chỉ đơn giản là “giám đốc”.
“Em hiểu nhầm rồi. Giữa chị và giám đốc không có chuyện gì cả.”
“Hiểu lầm?” Diệp cười nhạt. “Chị có dám nói tối qua anh ấy không ở đây?”
Kim Chi im lặng. Cô không dám trả lời câu hỏi này. Nếu cô nói không thì là nói dối, nhưng nếu nói rằng giữa họ không xảy ra chuyện gì cả, thì chắc chắn Diệp hay bất cứ ai cũng khó mà tin.
“Chị có thể thề, thề bằng bất cứ điều gì cũng được. Chị thề rằng chị và anh ta không hề có chuyện gì.” Kim Chi gạt nước mắt, giọng cố bình tĩnh hơn. “Thật ra chị ở đây là vì có chuyện cần làm.”
“Tôi không muốn nghe chị nói hay thề gì cả.” Diệp lạnh lùng. “Tôi cần chị đi khỏi nơi đây, hãy biến mất khỏi thành phố này và khỏi tầm mắt tôi mãi mãi như suốt mười năm qua chị vẫn làm.”
“Xin hãy cho chị một tháng nữa thôi.” Kim Chi cầu xin trong nước mắt. “Chị cần tìm thằng bé.”
“Thằng bé?” Diệp nghi hoặc nhìn Kim Chi. “Ý chị là… con trai chị và Bách? Không phải nó đã bị tai nạn sao?”
Kim Chi lắc đầu.
“Anh ấy đi đón con. Sau đó chị nhận được điện thoại của công an nói rằng anh ấy đã bị tai nạn không qua khỏi. Trên xe người ta không tìm thấy thằng bé. Nó đã biến mất sau vụ tai nạn ấy.”
“Thế sao chị lại tới đây để tìm nó?”
“Bốn tháng trước, khi xem một chương trình phóng sự, chị đã nhìn thấy có một đứa trẻ lọt vào khung hình. Nó giống Gia Bảo như đúc. Vì nó chỉ vô tình lọt vào ống kính nên không ai biết nó là ai, đang ở đâu.”
“Chương trình đó quay ở gần đây?”
Kim Chi gật đầu.
“Vì vậy chị đã in ảnh thằng bé rồi đi dán khắp nơi trong các khu phố xung quanh đó. Kỳ lạ là, vài ngày sau, toàn bộ số ảnh ấy đều biến mất. Ban đầu chị nghĩ rằng đó là người của tổ dân phố hoặc của phường, người ta muốn giữ gìn mỹ quan đô thị. Nhưng nếu vậy thì toàn bộ số ảnh hay thông báo dán ở những chỗ đó đều phải bị gỡ đi chứ không phải chỉ có mỗi ảnh của Gia Bảo như vậy. Ngay sau đó, chị đã dán lại ảnh của Gia Bảo, nhưng ảnh vẫn tiếp tục bị gỡ, lần này chỉ sau một đêm. Chị cứ làm đi làm lại vài lần như vậy, cuối cùng một ngày, chị đã đứng chờ để xem ai là người đã gỡ những tấm ảnh đó xuống.”
“Người đó ở công ty Đồng Xanh?”
“Đúng vậy. Chị đã đi theo anh ta và thấy anh ta vào đây. Lúc đó trời rất tối nên chị không rõ mặt, nhưng chị tin chắc rằng anh ta là người của công ty này.” Kim Chi khẳng định. “Vì vậy, chị xin em, hãy cho chị thêm một thời gian nữa thôi. Tìm được thằng bé, chị sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.”
Nhìn thấy Kim Chi đang gần như quỳ trên mặt đất, Diệp bỗng thấy có một chút cảm giác ngậm ngùi.
Nhưng chuyện cũ như một vết sẹo vẫn còn đó, cô chưa từng quên, nay lại thêm chuyện mới với Tùng, cô không thể nào bỏ qua cho Kim Chi dễ dàng như thế được.
Tại sao, tại sao những người đàn ông mà cô thích đều bị Kim Chi lấy đi như vậy?
Đúng lúc này thì điện thoại của cô đổ chuông.
Phải rồi, hôm nay cô có buổi hẹn quan trọng cùng dàn nhạc mà quên khuấy đi mất. Đã muộn mất nửa tiếng rồi. Diệp không cả chào Kim Chi, vội vàng đi ra phía thang máy để xuống tầng 1.
Lúc ra khỏi tòa nhà, Diệp chợt nghĩ tới câu chuyện mà Tùng đã kể cho mình nghe ở nhà hàng Nhật, rằng anh có một đứa con nuôi. Nếu xét về độ tuổi của thằng bé, thời điểm mất tích, rồi việc tình cờ xuất hiện ở quanh khu này, cũng có thể đứa con nuôi đó của Tùng chính là con trai của Kim Chi.
Chỉ cần nói sự thật này ra cho Kim Chi thì chị ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.
Nghĩ vậy, cô ngay lập tức dừng bước và quay lại sảnh tầng 1 để chờ thang máy đi lên tầng 5.
Chỉ mấy phút sau thì thang máy đã dừng ở tầng 1. Mấy người đứng chờ thang đã vào hết bên trong, chỉ còn một mình Diệp vẫn còn đứng ở ngoài. Thấy Diệp chần chừ, một người đàn ông ở trong cất tiếng hỏi:
“Cô có vào không?”
Diệp phân vân trong giây phút rồi lắc đầu.
“Cảm ơn anh, mọi người cứ lên trước đi.”
Nói rồi cô đứng nhìn chiếc cửa thang máy từ từ khép lại. Khóe môi của cô khẽ nhếch lên khi nghĩ về kế hoạch sắp tới.
Những gì Kim Chi đã và đang gây ra cho cô, cô sẽ trả lại gấp mười lần!