Chương 42: Tấm Gương Mờ
Chuyện cũ như một tấm gương mờ, sau 10 năm đã bị những hạt bụi thời gian phủ lên, khiến Kim Chi nhiều lúc đã quên đi trong lòng mình còn tồn tại tấm gương ấy.
Thế nhưng hôm nay, sự xuất hiện của Diệp đã khiến cô phải lôi nó ra mà kỳ cọ đánh bóng và soi vào.
Cô nhìn mình trong bóng gương ký ức, chỉ thấy một Kim Chi trẻ trung xốc nổi. Cô thấy Bách, thấy Diệp, thấy bố và thấy mẹ. Chính lúc ấy, tấm gương vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh, đâm sâu vào lòng cô.
Sau khi vào Đà Nẵng hai tháng, Kim Chi cuối cùng cũng có can đảm để mở lại mạng xã hội.
Ban đầu cô muốn mình cắt đứt hoàn toàn với cuộc sống trước đây để dành toàn tâm toàn ý cho cuộc sống mới, một phần vì cô cũng sợ khi nhìn thấy hình ảnh của bố mẹ và Diệp thì sẽ xúc động và không kìm được mà gọi về nhà.
Nhưng cuối cùng cô không thể ngăn được cảm giác muốn xem cuộc sống của bố mẹ và em gái bây giờ ra sao. Cô hy vọng rằng sau hai tháng thì cuộc sống của mọi người đều đã trở lại bình thường.
Không ngờ vừa vào trang cá nhân của mẹ cô thì đã thấy người người gửi lời chia buồn. Lúc này cô mới biết, trong khi cô vừa đặt chân tới Đà Nẵng thì hóa ra là bà đã qua đời trong khi đến đồn công an để xác nhận cái chết của cô!
Trong một giây, bầu trời trước mặt Kim Chi như sụp đổ. Không thể chịu đựng được cú sốc lớn như vậy, cô ngã khuỵu xuống trên nền gạch, ngất đi. Hôm đó cũng chính là ngày đứa bé đầu tiên của cô và Bách đã bị mất.
Đáng lẽ Kim Chi dự định sẽ quay trở về sau một năm, nhưng cuối cùng thì cô không còn ý định trở về vì không còn mặt mũi nào đối diện với bố cô và Diệp nữa. Nếu họ biết rằng mẹ cô đã ra đi như thế, còn cô thì lại vẫn sống sờ sờ ở đây, có lẽ sẽ chẳng bao giờ họ có thể tha thứ cho cô được. Ngay đến cả bản thân cô cũng không thể nào tha thứ cho chính mình!
“Chẳng phải người ta nói rằng chị đã chết rồi sao?” Mũi giày cao gót của Diệp dừng trước mặt Kim Chi.
“Chị…chị xin lỗi.” Kim Chi nói trong nước mắt. “Chị cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành như vậy!”
“Nếu chị không chết, thì cô gái đó là ai? Tại sao cô ta lại mang theo giấy tờ của chị?” Diệp chất vấn.
“Chị bị mất túi xách ở bến xe. Có lẽ cô ấy là người đã lấy trộm túi xách của chị.”
“Ra là vậy.” Lúc này, nước mắt của Diệp cũng bắt đầu tuôn như mưa. Cô nghĩ tới mẹ mình đã ra đi một cách oan uổng, toàn thân trở nên run rẩy. Giọng cô đã bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. “Chị… chính chị đã giết mẹ. Nếu chị không bỏ đi cùng anh ấy, thì chắc chắn mẹ vẫn còn sống.”
Diệp gào lên. Nỗi đau và sự ân hận giằng xé cô bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã có thể trút xuống.
Diệp nhớ lại tối hôm đó, đã là rất khuya rồi nhưng cô không ngủ được, lúc đi ngang qua phòng bố mẹ thì thấy có tiếng cãi nhau. Ban đầu, vì tâm trạng đang chán nản nên cô định không nghe, nhưng rồi cái tên “Bách” được đề cập đến khiến cô không thể dời bước chân đi được. Nghe thấy tên anh, Diệp dừng lại, áp tai vào cửa để nghe thật kỹ.
Hình như mẹ cô muốn tống Bách vào tù, còn bố cô không đồng ý. Sau một lúc tranh cãi, cuối cùng ông Sơn cũng dịu giọng mà đồng ý với kế hoạch của vợ. Ông thống nhất với bà rằng, sau khi Bách bị tạm giam, ông sẽ thương lượng với anh. Ông sẽ dùng tiền và quan hệ để bảo lãnh cho anh ra ngoài, bù lại, Bách phải buông tha cho hai đứa con gái của ông. Ông sẽ giới thiệu cho anh một công việc tốt ở trong thành phố Hồ Chí Minh, anh phải vào đó và rời xa thành phố này mãi mãi.
Lúc này, Diệp mới phát hiện ra rằng hóa ra cô không hề hận Bách như mình tưởng.
Cô vẫn luôn nghĩ rằng, nếu không có Kim Chi thì chắc chắn Bách đã là của cô. Cô tin rằng tình cảm của anh dành cho Kim Chi chỉ là nhất thời, rằng chỉ cần mình tiếp tục yêu anh như thế, rồi một ngày nào đó anh sẽ nhận ra trái tim mình và trở về bên cô.
Cô và anh hợp nhau như vậy cơ mà!
Nghĩ vậy, Diệp cứ thế đứng yên nghe tường tận tỉ mỉ về kế hoạch của bố mẹ mình.
Cô cần biết rõ mọi việc để nếu Bách có bắt bẻ thì có thể trả lời rành rọt. Có như thế thì anh mới tin cô được.
Ngay hôm sau, cô định tới gặp Bách để nói cho anh biết chuyện, nhưng nghĩ tới việc hiện tại mọi thứ chưa rõ ràng, cô chẳng có bằng chứng gì về việc bố mẹ mình làm cả, vì vậy cô học cách kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi thuận lợi hơn.
Bố cô nói với mẹ cô rằng cần hai tháng để nhập đủ giá trị hàng, lúc đó sẽ cho báo công an tới bắt anh. Diệp phải hành động trước lúc đó.
Vào một buổi tối một tháng sau, cô tới tìm Bách để báo tin cho anh. Cô khuyên anh chạy trốn vì bố mẹ cô chắc chắn sẽ không tha cho anh mà nhất định muốn tống anh vào tù. Cô nói muốn đi cùng anh và hy vọng anh sẽ cảm kích mà mang cô đi. Không ngờ, người anh mang đi cùng lại là Kim Chi!
Suốt bao nhiêu năm qua, Diệp luôn hối hận về quyết định của mình tối hôm đó.
Đã bao lần cô tự trách bản thân rằng, nếu hôm đó mình không tới gặp Bách, không mộng tưởng rằng anh sẽ đồng ý mang cô đi để rồi nói quá lên với anh về kế hoạch của bố mẹ mình thì Kim Chi và Bách, cuối cùng là mẹ cô đã không chết oan uổng như thế!
Hóa ra, chị ta và anh không chết! Vậy có nghĩa là, cô đã tìm ra kẻ phải chịu thay cô tất cả những gánh nặng lỗi lầm mà cô phải tự mang suốt mười mấy năm nay rồi!