Chương 41: Vết Sẹo (14)
Khi bố mẹ Kim Chi phát hiện ra sự biến mất của con gái mình thì đã là trưa hôm sau.
Bác giúp việc không thấy Kim Chi xuống ăn sáng như thường lệ nên mới lên phòng xem cô có bị ốm hay mệt không để nấu cháo. Thấy căn phòng trống trơn không một bóng người, lại có một bức thư để lại trên giường, bà vội gọi cho bố mẹ cô để thông báo chuyện Kim Chi đã bỏ nhà đi.
Ông Sơn và bà Thủy ngay lập tức trở về nhà.
[Gửi bố mẹ, Khi bố mẹ đọc được bức thư này thì con đã ở rất xa rồi. Con bất hiếu khiến bố mẹ đau buồn, xin bố mẹ đừng tìm con. Bố mẹ cũng đừng trách anh Bách. Đây hoàn toàn là chủ ý của một mình con. Một ngày nào đó nhất định con sẽ trở lại. Gửi Diệp, Xin em hãy tha lỗi cho chị. Mong em hạnh phúc.]
Bức thư chỉ có vẻn vẹn vài dòng chữ nhưng khiến bà Thủy thấy nặng nề như cả ngàn tảng đá đang đè lên ngực mình.
“Ông cho người tìm thằng Bách, tìm thằng Bách ngay!” Bà khóc ngất trong vòng tay chồng.
“Sáng nay nó cũng biến mất không dấu vết rồi! Tôi đã định để cuối tuần này lô hàng cuối cùng về thì sẽ báo người bắt nó, không ngờ nó lại nhanh tay chạy trước.” Ông Sơn ôm lấy vợ, an ủi. “Bà đừng lo, bên công an tôi quen không ít. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được cái Chi thôi. Để chiều nay tôi lên công an xem sao.”
Nghe thấy chồng nói thế, bà Thủy cũng dịu dần, buổi chiều yên tâm ở nhà chờ ông Sơn đi lên công an. Quả nhiên tới 5 giờ chiều đã thấy điện thoại của ông Sơn gọi về.
“Cái Chi…” Qua điện thoại, bà có thể thấy giọng ông nghẹn lại. “Cái Chi…”
“Cái Chi làm sao?” Bỗng nhiên bà Thủy có một linh cảm chẳng lành.
“Cái Chi… Nó chết rồi.” Rồi ông không ngăn được mà cũng nức nở òa khóc.
Bà Thủy rụng rời cả tay chân. Cái Chi… Chết rồi? Bà như không thể tin vào tai mình. “Ông… ông nói cái gì?”
“Cái Chi với thằng Bách bị tai nạn vào tối qua…” Ông kể lại sự việc. Ông biết rằng lúc này mình cần lý trí, nhưng không thể ngăn được cảm xúc của mình. “Cái xe đâm vào dải phân cách, bị cháy… cả hai đứa đều không qua khỏi… Người dân quanh đó biết… cố giúp dập lửa… nhưng không cứu được… cả người và xe đều bị cháy… Công an tìm thấy giấy tờ và điện thoại của nó trên xe…”
Tai bà Thủy như bị ù đi.
Bà ngã khuỵu xuống, cũng chẳng quan tâm tới ông Sơn còn nói những gì trong điện thoại nữa.
Sao mọi chuyện lại có thể như thế được?
Mới tháng trước gia đình bà vẫn còn thật vui vẻ hạnh phúc. Tuy không sinh được con trai để có nếp có tẻ như nhà người ta nhưng hai cô con gái tài giỏi ngoan ngoãn xinh đẹp luôn khiến ông bà tự hào. Thế mà bây giờ… một trong hai đứa đã không còn nữa sao?
Giá mà bà không ngăn cản nó với thằng Bách, cứ để cho hai đứa nó đến với nhau, rồi một thời gian chúng nó cũng chán nhau thôi.
Giá mà bà không bàn với chồng bày mưu để đưa thằng Bách vào tù, thì có lẽ Kim Chi cũng không bỏ đi theo nó như vậy!
Cảm giác mất mát và sự hối hận, tự trách bản thân khiến bà Thủy đau đớn đến cùng cực.
Không, không thể như thế được. Bà không tin Kim Chi lại có thể chết như vậy. Bà phải đến đồn công an để xác nhận thật chính xác. Biết đâu đó lại không phải là Kim Chi mà là một người khác thì sao? Nếu cần thì bà sẽ yêu cầu xét nghiệm ADN.
Bà đứng dậy, lấy xe máy rồi phóng trên đường như trong một cơn mộng du.
À quên mất, ông ấy bảo ở đồn nào ấy nhỉ? Không biết đang ở công an quận hay là công an thành phố nữa.
Bà lấy điện thoại ra vừa đi vừa bấm số gọi cho chồng. Tay bà run rẩy đánh rơi điện thoại, bà muốn dừng lại lấy điện thoại nhưng tay lái cứ loạng quạng rồi cả người cả xe đều ngã lăn ra đường.
Một chiếc xe hơi từ phía sau lao tới, cán ngang người bà Thủy.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà vẫn không thôi trách bản thân về sự ra đi của Kim Chi.