Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 40: Vết Sẹo (13)

Kim Chi và Bách không muốn để lỡ thời gian nên đã tiến hành kế hoạch bỏ trốn ngay tối hôm đó.

Chờ cả nhà ngủ say, cô cứ thế xách vali đi ra đầu ngõ rồi cả 2 cùng lên một chiếc taxi đi về bến xe Nước Ngầm.

Họ không dám đi máy bay vì sợ sẽ để lộ tung tích. Bách dự định sẽ tới Đà Nẵng để lập nghiệp ở đó. Kim Chi thì vẫn một mực tin rằng chỉ cần cô sinh đứa bé này ra rồi sẽ trở về, bố mẹ cô nhìn thấy cháu thì nhất định sẽ không thể nào từ chối Bách nữa.

Đã nửa đêm nhưng sảnh của bến xe vẫn còn đông đúc, Bách dặn Kim Chi ngồi ở ghế chờ để anh đi mua vé.

Bách vừa đi khỏi thì có một người phụ nữ trẻ tới ngồi cạnh Kim Chi.

Chị ta mang bầu, có lẽ đã ở những ngày cuối của thai kỳ nên trông có vẻ rất nặng nề. Vừa ngồi xuống thì cô ta đã nhăn mặt lại, miệng liên tục kêu đau rồi quay sang nắm lấy tay cánh tay của Kim Chi.

Kim Chi vừa sợ vừa lo, vội hỏi người phụ nữ ấy xem có sao không rồi hướng mắt nhìn xung quanh để tìm sự giúp đỡ.

“Em gọi taxi cho chị đi viện nhé!” Kim Chi đề nghị.

“Không…cần đâu.” Người phụ nữ nén đau nói. “Em mở hộ chị cái túi này… lấy giúp chị viên thuốc…là được.”

Cô ta chỉ cái túi đang nằm dưới chân mình, Kim Chi vội cúi xuống mở cái túi xách của cô ta ra. Bên trong có một hộp thuốc không ghi rõ nhãn hiệu, Kim Chi thấy chị ta gật đầu thì mở hộp, lấy ra cho chị ta một viên.

Người phụ nữ đón lấy viên thuốc từ tay Kim Chi rồi nuốt lấy. Chẳng biết đấy là thuốc gì nhưng sau khi nuốt xong, rất nhanh đã thấy người phụ nữ kia trở lại bình thường. Kim Chi trút một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Người phụ nữ sau khi khỏe lại thì cảm ơn Kim Chi rồi cũng đi mất. Một lúc sau đó Bách cũng trở về, Kim Chi còn ríu rít kể lại chuyện vừa rồi giúp đỡ người phụ nữ kia cho Bách nghe. Không hiểu sao nghe xong anh bỗng thấy có dự cảm chẳng lành, vội hỏi:

“Túi xách của em đâu rồi?”

Lúc này Kim Chi mới tá hỏa phát hiện ra túi xách của mình đã không cánh mà bay từ lúc nào.

Chẳng lẽ là người phụ nữ vừa rồi? Không đúng, cô ta mang bầu nặng nề như vậy, lại còn đau đến mức phải nắm lấy cánh tay cô suốt, làm sao có thể lấy được. Mà lúc cô còn dõi theo người phụ nữ ấy mãi tới lúc cô ta bình an khuất sau cái cửa kia mới yên tâm cơ mà! Lúc đó đâu thấy cô ta xách thêm cái gì ngoài cái túi xách ban đầu của cô ta?

“Có lẽ là có đồng bọn. Hoặc ai đó lợi dụng lúc em cúi xuống mải lấy thuốc thì lấy mất túi của em.” Bách phân tích tình hình. “Ở đây phức tạp, nhiều bọn trộm cướp lắm. Trông em ngây thơ như thế này cũng dễ lọt vào tầm ngắm của bọn chúng.”

Kim Chi lúc này đã rơm rớm nước mắt. Trong túi tuy không có nhiều tiền, nhưng có điện thoại và cả giấy tờ tùy thân của cô. Nếu không có giấy tờ, sau này cô sẽ phải làm sao?

Bao nhiêu năm ở trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, cô chưa từng gặp bất cứ trở ngại gì, không ngờ rằng vừa mới bước chân ra khỏi nhà đã lại phải gặp những chuyện đen đủi thế này. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi mà đã thấy thật gian nan, không biết sau này còn những gì đang chờ đợi cô nữa?

Ban đầu Bách có hơi bực mình vì cái tính ngây thơ bất cẩn của Kim Chi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể trách cô được. Cô vốn là nàng công chúa, ở trong thế giới của cô trước giờ đâu có những chuyện thế này.

“Thôi không sao đâu. Cũng chỉ là cái điện thoại và ít tiền thôi. Anh sẽ mua cái khác cho em. Giấy tờ thì từ từ anh sẽ tìm cách làm lại. Em đừng buồn nữa, kẻo ảnh hưởng tới con.” Anh lau nước mắt của Kim Chi rồi đặt tay một lên bụng cô, nhắc nhở cô về sinh mệnh nhỏ bé đang nằm bên trong mà cả hai người bọn họ có nhiệm vụ phải chăm sóc giữ gìn.

Được Bách nhắc nhở về cái thai trong bụng, Kim Chi cũng cố lấy lại bình tĩnh, thôi không khóc nữa. Cô theo Bách đi ra xe, chờ đợi hành trình đi tới vùng đất mới.

Cách đó không xa, người phụ nữ trẻ mang bầu ban nãy đang lên một chiếc xe hơi cũ. Cô ta ngồi phịch xuống ghế phụ, dường như chẳng quan tâm tới việc ảnh hưởng gì tới cái thai trong bụng. Rất nhanh, cô ta luồn tay vào trong, cởi cái bụng bầu giả xuống, vứt ra đằng sau ghế rồi hất hàm hỏi gã đàn ông trẻ ngồi ở ghế lái.

“Có gì không?”

“Được mỗi cái điện thoại là có giá thôi, trong ví chỉ có vài đồng tiền lẻ.” Anh ta moi sạch toàn bộ số tiền bên trong rồi hạ kính xe xuống định ném cái ví ra ngoài.

“Khoan đã, đừng ném vội. Để mấy hôm nữa chờ xem nó có đăng tìm giấy tờ không thì mình bảo tới chuộc. Biết đâu lại kiếm được vài củ!”

Nghe bạn gái nói thế, hắn ta đành cho cái ví vào trong hộp túi rồi vứt ra ghế sau. “Vụ này coi như cũng được chục triệu rồi, tối nay đi quẩy thôi! Mà anh vẫn chưa bán được cái xe cà tàng này à?” Nói rồi cô ta lấy trong túi ra một viên giống như kẹo, cắn một nửa rồi đưa cho bạn trai. “Thà bán đi mua một cái SH còn hơn đi con xe hơi ghẻ này! Lúc nào cũng toàn mùi xăng!”

“Xe ăn trộm đâu có dễ bán!” Hắn nhai nửa viên kẹo bạn gái đem cho, đưa tay mở nhạc rồi bắt đầu nổ máy xe.

Chiếc xe cứ thế phóng băng băng trên đường.

Dưới tác dụng của chất kích thích, cả hai người trong xe bắt đầu lắc lư theo tiếng nhạc xập xình, không để ý thấy một chiếc xe tải đang dừng ở phía trước. Phải tới khi tới rất gần, gã đàn ông mới nhìn thấy chướng ngại vật, hắn vội bẻ tay lái sang bên cạnh nhưng đã quá muộn. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe hơi cũ đâm sầm vào dải phân cách rồi lật ngửa.

Một ngọn lửa bùng lên, bao trùm cả chiếc xe.