Chương 39: Vết Sẹo (12)
Kim Chi đã đọc bao nhiêu bài tâm sự nói về niềm hạnh phúc của việc làm mẹ, và những lúc ngắm hình ảnh của những đứa trẻ nhỏ xíu đáng yêu, cô cũng luôn tự nhủ rằng nếu một ngày làm mẹ, chắc hẳn cô sẽ rất xúc động và nhất định sẽ hết lòng yêu thương đứa con của mình.
Cô chỉ không ngờ rằng ngày đó lại đến sớm như vậy.
Tâm trạng Kim Chi rối bời.
Cô không cảm nhận được niềm hạnh phúc làm mẹ như người ta nói, cô không thấy háo hức khi nghĩ đến việc đón chờ sinh mệnh mới hình thành trong bụng mình. Cô chỉ thấy sợ. Cô vẫn chưa sẵn sàng với việc làm mẹ. Cô mới chỉ 20 tuổi thôi!
Kim Chi run rẩy bấm máy gọi cho Bách.
Chuông đổ rất nhiều lần rồi anh mới chịu nghe máy.
“Em có thai rồi.” Cô chỉ kịp nói vậy rồi òa khóc nức nở khi nghe thấy giọng anh ở đầu bên kia.
Lời Kim Chi vừa nói khiến Bách bàng hoàng.
Có thai? Chỉ trừ lần đầu tiên thì những lần sau này anh đều dùng biện pháp phòng tránh, sao lại có thể có thai được?
“Em kiểm tra chắc chắn chưa?” Anh cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an Kim Chi.
“Em buồn nôn và chậm kinh, hơn nữa dùng que thử thai ba lần thì cả ba lần đều cho hai vạch rồi.” Cô vẫn nức nở.
“Em bình tĩnh đi. Anh sẽ tới đón em ngay. Ít nhất cũng cần siêu âm xem tình trạng như thế nào đã.”
Kim Chi chờ Bách tới đón. Để tránh bị bác giúp việc phát hiện, cô đứng chờ anh ở cuối đường. Anh đưa cô tới một phòng khám tư ở cách xa nhà.
Cái thai đã được năm tuần tuổi. Phôi thai chỉ mới bắt đầu hình thành, thậm chí còn chưa có cả tim thai. Nhưng dù vậy thì sự thật không thể phủ nhận được là Kim Chi đã có thai rồi!
“Em phải làm gì bây giờ? Bố mẹ em sẽ giết em mất! Em còn chưa học xong, còn chưa sẵn sàng làm mẹ!” Cô cứ khóc không ngừng khiến Bách cứ phải ôm lấy mà vỗ về.
“Hay là… em phá nó đi?” Cuối cùng, Kim Chi lau nước mắt, ngước lên nhìn anh. Từ trong đôi mắt của cô, anh có thể nhìn thấy được sự sợ hãi.
“Anh xin lỗi. Là tại anh đã khiến em tới nông nỗi này.” Bách vuốt tóc cô. “Nếu việc đó khiến em thấy yên tâm hơn thì anh sẽ ủng hộ em.”
“Mình thực hiện đi, làm luôn đi.” Kim Chi bỗng trở nên lạnh lùng. Anh hiểu, cô chỉ muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Nếu không phải là lúc này, thì có thể cô sẽ đổi ý không muốn phá nữa.
Rất nhanh Bách đã hoàn thành xong thủ tục trong ánh mắt lạnh lùng dửng dưng của những người xung quanh. Có lẽ họ đã quá quen với những việc này rồi nên không còn có cảm xúc gì. Hàng ngày họ tiếp xúc với bao nhiêu người, nếu nhạy cảm quá thì làm sao mà làm được việc.
Vì thai nhi còn nhỏ nên không cần nạo mà có thể dùng thuốc. Y tá dẫn Kim Chi vào một căn phòng nhỏ, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết thì đem cho cô một viên thuốc và một cốc nước lọc.
“Em uống viên này đi. Uống xong thì nằm xuống đây nghỉ ngơi để bác sĩ theo dõi. Nếu không vấn đề gì thì lát nữa có thể về nhà luôn.” Giọng nữ y tá lạnh lùng.
Kim Chi run rẩy cầm lấy cốc nước lọc và viên thuốc từ tay chị ta. Từ bé tới giờ cô chưa từng làm hại một con kiến, thế mà bây giờ lại chuẩn bị ra tay giết chết một sinh mệnh. Nó còn là con của cô, là kết tinh tình yêu của cô và Bách. Hơn nữa, nó đâu có tội tình gì?
Bỗng cô đặt viên thuốc và cốc nước xuống bàn, vùng dậy bước ra ngoài trong ánh mắt sửng sốt của người y tá. Vừa gặp Bách ở ngoài hành lang, cô đã ôm chầm lấy anh, òa khóc nức nở. “Mình về đi. Em không làm nữa. Em không thể giết nó được.”
Bách ôm lấy cô vỗ về.
“Ừ.” Cô nghe thấy giọng anh trầm ấm trên đỉnh đầu mình.
“Đằng nào anh cũng sắp đi mà, anh hãy đưa em đi đi. Chúng mình hãy đi thật xa.” Cô nói.
Bách buông Kim Chi ra, như thể muốn nhìn xem lời cô nói vừa rồi là thật hay chỉ là câu nói xốc nổi trong cơn xúc động.
“Em nói nghiêm túc chứ?”
Cô gật đầu.
“Mấy hôm nay em đã nghĩ tới nó nhiều lần rồi nhưng không dám. Có lẽ ông Trời gửi đứa bé này tới là vì muốn em đi cùng anh. Em không sợ khổ. Chỉ cần đứa bé được sinh ra, bố mẹ em sẽ chấp nhận anh thôi.”
“Được. Vậy em hãy đi với anh.” Bách nắm lấy tay cô. “Em đừng lo. Suốt mấy năm đại học bố nuôi anh cũng gửi tiền cho anh, anh chi tiêu tiết kiệm nên vẫn còn dư nhiều, ngoài ra anh còn đi làm thêm tích cóp được một khoản kha khá, cộng thêm tiền lãi nhờ chơi cổ phiếu nữa, nhất định anh sẽ không để em phải khổ đâu.”
Cứ như vậy, họ bàn về kế hoạch bỏ trốn.
Nhưng điều Kim Chi không ngờ tới là chuyện này rồi sẽ khiến cô hối hận cả một đời.