Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 38: Vết Sẹo (11)

Kim Chi cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại thay đổi theo chiều hướng tích cực nhanh như vậy.

Bố mẹ cô tạm thời chấp nhận mối quan hệ của cô và Bách, còn đề nghị Bách tới công ty hỗ trợ bố cô.

Ông Sơn bố Kim Chi có một chuỗi cửa hàng bán linh kiện điện tử. Thời gian gần đây, ông có dự định lập một công ty xuất nhập khẩu để tiện hơn trong việc nhập hàng hóa từ nước ngoài, vì vậy muốn cho Bách về quản lý.

Công việc ban đầu sẽ khá vất vả, vì vậy bà Thủy khuyên cô tạm thời không gặp Bách một thời gian để anh tập trung vào công việc. Người mới đi làm thường rất bận rộn, nếu nhỡ có xảy ra sai sót gì thì có khi tiền tỷ cũng không đền nổi.

Bà nói với cô như vậy, Kim Chi thấy cũng có lý nên cũng tạm thời ngoan ngoãn nghe lời mẹ không gặp Bách, lúc nhớ anh quá cũng chỉ có thể gọi điện nhắn tin hỏi thăm tình hình và cổ vũ tinh thần cho anh thôi.

Diệp thì dường như vẫn chưa hết giận Kim Chi. Mỗi lần hai chị em chạm mặt nhau trong nhà hay ngồi cùng bàn trong giờ cơm, cô đều phớt lờ sự có mặt của Kim Chi, coi như chị gái mình không tồn tại. Kim Chi cũng có cảm giác áy náy với Diệp nên cũng không biết nói gì.

Phòng hai chị em ở cạnh nhau, còn chung một cái ban công. Có một lần thấy Diệp đứng hóng gió ở ngoài, cô muốn lại bắt chuyện và xin lỗi em gái, nhưng thấy Kim Chi tiến tới gần, Diệp không thèm liếc nhìn cô lấy một cái mà vội đi vào phòng mình đóng cửa lại.

Một buổi tối, Kim Chi đang ở trong phòng thì Bách nhắn tin hẹn cô ra ngoài. Cũng đã một tháng rồi không gặp anh, trông Bách gầy và tiều tụy đi trông thấy. Có lẽ thời gian đầu ai đi làm cũng đều vất vả và áp lực.

Kim Chi tự nhủ như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất xót, vừa gặp đã phải ôm lấy anh cho đỡ nhớ. Bách cũng vòng tay ghì chặt lấy cô.

Trong phút chốc, bao nhiêu phiền não trong đầu của anh bỗng chốc tan biến hết.

“Dạo này anh gầy quá!” Kim Chi siết chặt vòng tay thêm một chút. “Công việc của anh vất vả lắm à?”

Bách buông cô ra rồi nắm lấy hai tay Kim Chi. Dường như anh định nói với cô điều gì đó nhưng lại cứ ngập ngừng không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Có lẽ đến lúc chúng ta chia tay rồi.”

“Tại sao?” Kim Chi thảng thốt. Chẳng lẽ đi làm đã khiến anh thay đổi như vậy? Nhưng anh đã đi làm thêm từ năm nhất rồi cơ mà, có phải bây giờ anh mới đi làm đâu?

Bách trầm ngâm.

“Có lẽ anh sắp phải đi xa.”

“Anh đi đâu?”

“Chạy trốn. Anh…” Bách ngập ngừng không biết có nên nói điều này hay không. Cuối cùng anh quyết định không giấu cô điều gì cả. “Có lẽ anh đã rơi vào bẫy của bố em rồi.”

Kim Chi đưa mắt nhìn anh như thể chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn.

“Ban đầu, bố em thành lập một công ty xuất nhập khẩu dưới tên anh. Anh cứ nghĩ ông ấy ưu ái anh vì sau này không muốn em phải khổ. Không ngờ hôm qua anh mới biết, toàn bộ số hàng trong kho mới nhập về đều là hàng lậu, hoàn toàn không có giấy tờ hợp pháp. Bây giờ chỉ cần một cuộc gọi, công an sẽ tới và anh có thể sẽ phải vào tù.”

“Bố em sẽ không làm thế đâu! Có thể ông ấy cũng không biết chuyện số hàng đó không có giấy tờ! Hơn nữa nếu anh có vấn đề gì thì ông ấy cũng sẽ liên lụy mà.”

Bách lắc đầu.

“Công ty này đứng tên anh, anh là người ký giấy tờ nhập các lô hàng đó nên nếu anh bị bắt thì bố em sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Về việc vì sao anh biết là bố em bẫy anh thì để sau này anh sẽ nói cho em biết. Anh chỉ biết rằng trước mắt mình cần rời khỏi nơi này, nếu không chắc chắn bố mẹ em sẽ không để yên cho anh! Còn nữa,” Bách ngừng một lúc rồi tiếp tục. “Em đừng nói cho ai biết là anh sắp đi.”

“Thế còn em thì sao? Anh không muốn gặp em nữa à?”

“Anh xin lỗi. Hãy chờ anh, một ngày nào đó anh sẽ quay lại và đón em.”

Bách nói rồi dặn Kim Chi lên ngủ sớm. Nhưng làm sao cô có thể ngủ được đây, cô không cam tâm nhìn mối tình vừa mới chớm nở, đang ở trong thời kỳ mặn nồng tươi đẹp nhất lại cứ kết thúc như vậy! Nếu anh đi rồi không quay lại nữa thì sao?

Cô không ngờ rằng, tới hôm sau thì còn có một mối lo lớn hơn xuất hiện.

Lúc ngửi thấy mùi đồ ăn sáng, Kim Chi cảm thấy rất buồn nôn. Cô chạy vào phòng vệ sinh để nôn nhưng không nôn được gì cả. Cũng dễ hiểu, cô đã có gì trong bụng đâu mà nôn cơ chứ! Kim Chi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình trong gương, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu cô.

Cô lên phòng, ngồi tính lại chu kỳ kinh nguyệt của mình thì thấy quả thật đã bị chậm mấy ngày. Đợt này có nhiều chuyện xảy ra nên Kim Chi cũng không để ý lắm về vấn đề kinh nguyệt, vả lại bình thường thì chu kỳ của cô cũng không đều nên có chậm một vài hôm Kim Chi vẫn thấy bình thường.

Cô lao ra khỏi nhà như tên bắn, phóng xe đi tới một hiệu thuốc để mua que thử thai. Về nhà, cô vào phòng khóa cửa lại rồi chui vào nhà tắm. Cô hồi hộp chờ kết quả. Khi vừa nhìn thấy hai vạch hiện lên, tay chân của cô bỗng rụng rời.

Như vậy là, cô đã có thai rồi?