Chương 37: Vết Sẹo (10)
Lúc này, bà Thủy đã không thể nào giữ được bình tĩnh nữa.
Thật uổng công vợ chồng bà đã tin tưởng và nâng đỡ nó, còn định sau này nhận nó làm con rể rồi giao cả công ty lại cho nó quản lý, vậy mà nó lại dám cả gan đi trêu đùa tình cảm với cả hai đứa con gái ngây thơ của bà!
“Cháu xin lỗi.”
“Cút! Cút khỏi nhà tôi ngay!” Bà Thủy hét lên. Lúc này bà không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Bà chỉ ước chồng mình về nhà thật nhanh để giải quyết mớ rắc rối này. Bà cần sự lý trí của ông.
“Bác ơi, cháu thật lòng xin lỗi. Mong bác và Diệp hãy tha thứ cho cháu!” Vừa nói Bách vừa quỳ xuống.
“Cậu cút ngay cho tôi!” Bà Thủy lặp lại, bước tới gần anh.
Kim Chi biết tính mẹ mình, cô không muốn bà tức giận thêm nữa nên vội kéo Bách đứng dậy nói anh về đi. Bách biết ở lại cũng không hay nên chỉ đành đi cùng cô ra ngoài. Nhưng bà Thủy thấy thế thì càng thêm điên tiết, vội kéo Kim Chi lại.
“Còn con nữa. Mau vào đây chờ bố con về hỏi tội.” Bà trách móc. “Con thiếu gì người theo đuổi mà phải đi giành người yêu của em gái mình như thế? Em con từ bé đã sống khép kín, khó khăn lắm mới mở lòng với một người như vậy. Con cũng thừa biết cái Diệp nó có tình cảm với thằng Bách, sao còn cố tình dây vào để làm khổ em?”
“Mẹ, con không cố tình. Bọn con tình cờ quen biết thôi. Anh Bách cũng không phải là người yêu của Diệp. Anh ấy chỉ coi Diệp như em gái.” Kim Chi cố gắng giải thích.
“Con tin lời thằng Bách à?” Nó chỉ đang muốn đùa cợt với cả hai đứa thôi! Đợi bố con về rồi mẹ sẽ bàn với bố. Giấy tờ cũng đã xong rồi, từ nay cho tới lúc bay, con ở yên trong nhà cho mẹ, không được ra ngoài gặp nó nữa!”
Kim Chi nghe thấy thế thì giãy nảy.
“Con không đi du học đâu!”
Lời nói của cô như sấm nổ bên tai bà Thủy. Bà đã vất vả bao nhiêu để chờ đợi cái ngày được nhìn thấy con gái vào học trường đại học danh giá ở nước ngoài, vậy mà cô lại dám nói chuyện không đi một cách dễ dàng như vậy!
“Con vừa nói gì cơ?” Bà hỏi lại như thể không tin vào tai mình.
“Trước đây con không biết mình muốn gì. Bố mẹ đặt đâu con sẵn sàng ngồi đấy. Nhưng bây giờ con biết rồi. Con muốn ở lại Việt Nam. Con không muốn trở thành một nghệ sĩ. Con chỉ muốn làm một giáo viên dạy đàn giống mẹ thôi!”
“Đồ bất hiếu!” Bà Thủy không kìm được cơn tức giận mà tát Kim Chi một cái.
Thằng Bách, chính cái thằng mồ côi sở khanh ấy đã khiến đứa con gái hiểu chuyện của bà trở nên bất trị thế này đây!
Cách đây mấy tháng nó vẫn còn ngoan ngoãn nghe lời cùng bố mẹ chuẩn bị mọi giấy tờ thủ tục, thế mà bây giờ không biết nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì của thằng Bách kia mà lại dám cãi lời bố mẹ thay đổi kế hoạch lớn của cuộc đời?
Phen này nếu bà không nói chồng trừng trị cái thằng ôn con kia thì chắc chắn nó sẽ không biết điều mà buông tha cho hai đứa con gái cành vàng lá ngọc của bà!
Được, nó đã vô ơn với chồng bà như vậy thì cũng đừng trách bà bạc tình. Bà sẽ chơi lớn cùng nó!
Trong đầu lóe lên một kế hoạch, bà Thủy lấy lại bình tĩnh, dịu giọng lại.
“Bách, ban nãy bác giận quá nên lỡ tay, xin lỗi cháu. Bây giờ cháu cứ về trước đi. Đợi bác trai về bác sẽ bàn với ông ấy mọi chuyện.”
Thấy mẹ thay đổi thái độ trở nên hòa nhã như thường thấy, Kim Chi cũng yên tâm hơn. Cô gật đầu với Bách tỏ ý muốn nói anh đừng lo cho mình.
Bách mỉm cười với Kim Chi rồi chào bà Thủy ra về.
Mấy ngày sau đó, Kim Chi không được bước ra khỏi nhà nửa bước, cô chỉ giữ liên lạc với Bách bằng điện thoại.
Cũng may mà bố mẹ không thu điện thoại của cô, điều này khiến cô vẫn còn một chút niềm tin vào tương lai. Có lẽ bố mẹ cô không hoàn toàn cấm đoán chuyện của cô với Bách, chỉ là ông bà đang cần thêm thời gian để suy xét và chấp nhận mọi chuyện thôi!
Bố cô luôn khen ngợi Bách là người tài giỏi nhanh nhạy, chắc chắn sau này sẽ làm nên nghiệp lớn, ông còn muốn mời Bách về để bồi dưỡng và giúp ông quản lý công ty cơ mà!
Kim Chi ở trong nhà như vậy tới ngày thứ ba thì bỗng có chuyện xảy ra.