Chương 36: Vết Sẹo (9)
Diệp đứng ở cửa, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Cô phải mất mấy hôm liền đi theo mới tìm được địa chỉ của nhà Bách. Không ngờ rằng lúc tìm thấy nhà anh rồi lại phải chứng kiến cảnh anh đang ôm hôn người con gái khác.
Mà người đó lại chính là Kim Chi, người chị gái vốn không thân thiết của cô!
Ngọc Diệp cắn răng để ngăn không cho mình òa khóc, thế nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống. Việc Bách yêu một người con gái khác đối với cô đã là một cú sốc lớn không thể chịu đựng nổi rồi, đằng này người con gái ấy lại còn là Kim Chi.
Ngay từ khi còn bé, chị gái cô đã luôn chiếm hết hào quang của cô, không bao giờ để cô tỏa sáng dù chỉ là một lần. Chính Kim Chi đã khiến cô trở thành một con người tự ti như bây giờ, lúc nào cũng chỉ biết khép mình trong vỏ ốc.
Tới khi con ốc ấy thấy được ánh sáng mặt trời rực rỡ và muốn phá bỏ lớp vỏ của mình để bước ra ngoài thì cũng chính Kim Chi lại cướp mất ánh mặt trời ấy đi.
Diệp quay người bỏ chạy.
Cô mong Bách sẽ đuổi theo mình, vì thế cô không chạy nhanh để anh có thể bắt kịp cô.
Chạy được một đoạn thì cô cũng nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tiến tới gần mình. Cánh tay cô bị người đó tóm lấy. Cô quay người lại, muốn quan sát xem sắc mặt của Bách bây giờ đang như thế nào, nhưng không ngờ đập vào mắt cô không phải là khuôn mặt mình trông đợi mà là hình ảnh đáng ghét của Kim Chi.
Tới giờ phút này thì Diệp có thể thẳng thắn để thừa nhận với chính bản thân rằng, cô ghét Kim Chi.
Từ bé cô đã không thích người chị thông minh giỏi giang nổi bật này, nhưng cô chưa bao giờ dám thừa nhận điều đó. Nhưng bây giờ thì cô đã có thể thoải mái thừa nhận với bản thân, với bố mẹ cô rằng cô ghét Kim Chi!
Mà chỉ là ghét thôi ư? Không, phải là hận. Cô hận Kim Chi!
“Diệp, em bình tĩnh nghe chị giải thích đã.”
Diệp gạt cánh tay Kim Chi ra. Cô cảm thấy vô cùng ghê tởm người trước mặt.
“Chị muốn giải thích cái gì? Tôi chấp nhận thua cuộc. Từ bé tới giờ tôi có bao giờ thắng được chị đâu!” Vừa nói Diệp vừa khóc.
Bao nhiêu dồn nén, uất ức, tủi hờn trong suốt những năm qua cứ thế hóa thành nước mắt mà thi nhau chảy thành sông. Diệp cứ trôi mãi trong dòng sông ấy, rồi chìm dần, chìm dần…
Lúc này Bách cũng đã đuổi kịp hai chị em. Ban đầu anh còn phân vân không biết đuổi theo thì sẽ nói gì, anh cũng chưa biết sẽ đối mặt với Diệp thế nào, bởi anh biết chính anh cũng là người có lỗi khi đã gieo vào lòng Diệp những tình cảm đó.
Từ lâu, anh thừa biết rằng Diệp thích mình, và anh cũng nghĩ tới việc lấy gia đình cô làm chỗ dựa cho tương lai sau này. Anh nghĩ rằng kế hoạch của anh có thể sẽ trở thành hiện thực nếu hôm đó trên đường về anh không gặp Kim Chi.
“Trong tình yêu không có thắng thua đâu.” Bách nói với Diệp.
“Ý anh là ngay từ đầu anh không yêu em?” Cô nhìn Bách, nước mắt lưng tròng.
“Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu nhầm và tổn thương. Trước giờ anh vẫn coi em như em gái.”
“Tại sao, tại sao đến ngay cả anh cũng chỉ thích chị ta?”
Nói xong, Diệp lại một lần nữa quay đầu bỏ chạy, chỉ khác là lần này cô thực sự chạy rất nhanh, phải tới lúc tới tận nhà thì Kim Chi và Bách mới theo kịp cô. Kim Chi thở phào.
Cũng may mà Diệp chỉ về nhà chứ không đi đâu khác. Nếu con bé ra đường trong tâm trạng này thì sẽ rất dễ gặp chuyện chẳng lành.
Bà Thủy cũng vừa về tới nhà, đang ngồi nghỉ ở phòng khách thì thấy Diệp lèm nhèm nước mắt đi từ ngoài vào. Thấy con gái như thế, bà vội chạy lại.
“Có chuyện gì thế con?”
Diệp nghe mẹ hỏi thế thì nước mắt càng thi nhau chảy ra. Lúc này cô cảm thấy vô cùng ấm ức, chỉ muốn hét to cho cả thế giới biết về nỗi đau của mình, huống chi đây lại còn là mẹ cô.
“Mẹ đi mà hỏi chị ấy! Mẹ hỏi xem chị ấy đã làm những gì với con!” Cô nức nở rồi chạy về phòng khiến mẹ phải chạy theo vào trong.
Vừa lúc đó, bà Thủy cũng thấy Kim Chi và Bách đi vào, vội hỏi:
“Cái Diệp có chuyện gì thế? Mẹ hỏi thì nó không nói.”
Kim Chi ấp úng không trả lời. Quả thật cô không biết trả lời mẹ như thế nào cả.
Bà Thủy nhìn sang Bách bên cạnh như muốn tìm một đáp án từ anh.
Thằng Bách là bạn trai cái Diệp, chắc hẳn nó cũng biết chuyện chứ! Hay là nó và thằng Bách cãi nhau chuyện gì nhỉ?
Bà Thủy tò mò chờ đợi câu trả lời từ Bách, nhưng anh cũng chỉ lặng im.
Thái độ lúng túng của Bách cộng thêm ánh mắt trốn tránh của Kim Chi khiến bà lờ mờ đoán ra được gì đó, vội nghiêm giọng lại hỏi Kim Chi.
“Con nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì mà em gái con lại khóc như thế?”
“Cháu xin lỗi bác.” Nhìn thấy Kim Chi rơi vào thế khó xử, Bách đột ngột lên tiếng. “Lỗi là do cháu không rõ ràng với Diệp, khiến em ấy hiểu nhầm tình cảm của cháu và chịu tổn thương. Cháu thích Diệp như thích một cô em gái. Người cháu thực sự yêu là Kim Chi.”
Bốp! Cái tát như Trời giáng của bà Thủy in lên má của Bách! Máu trong người bà sôi lên.