Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 35: Vết Sẹo (8)

Không biết nụ hôn đầu tiên của người khác thế nào, nhưng với Kim Chi, nó thực sự rất ngọt.

Cho dù cả hai vừa mới thức dậy từ sau một giấc ngủ dài, nhưng cô không cảm nhận thấy bất cứ điều gì khó chịu. Có lẽ lúc này, cơ thể cô đã tan chảy trong vòng tay của Bách, ngoài những cảm giác run rẩy mà nụ hôn của anh mang tới, cô không còn cảm nhận được thứ gì trên đời này nữa.

“Thật ra, tay của anh đã bình thường từ mấy ngày trước rồi, nhưng anh không muốn nói vì sợ em sẽ không tới nữa.” Bách thì thầm vào tai cô. Hơi nóng phả ra từ miệng anh khiến cả người cô nóng ran.

Nói xong, anh xoay người cô lại. Lúc này, Kim Chi đã chuyển vị trí sang nằm trên giường, còn Bách thì ở phía trên người cô.

Anh lại đặt lên môi cô một nụ hôn, lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn, khiến Kim Chi có cảm giác như mình không thể nào thở được. Cô chỉ muốn tan chảy trong nụ hôn ấy và trong vòng tay anh, mãi mãi.

Sau hai tuần nghỉ, cuối cùng Bách cũng quay trở lại dạy Diệp.

Diệp thấy Bách tới thì không giấu nổi vui sướng. Có trời mới biết, hai tuần qua cô đã nhớ sự có mặt của anh tới thế nào.

Bách vừa bước vào, cô đã thấy dường như anh có một sự thay đổi nào đó mà phải để ý lắm mới có thể nhận ra được. Hình như tâm trạng anh vui vẻ hơn trước.

Tuy sự vui vẻ đó không bộc lộ rõ ra ngoài, nhưng cô có thể nhìn thấy nó từ trong nụ cười và trong ánh mắt lấp lánh của anh. Có khi nào anh ấy vui vì được gặp lại mình không? Diệp thầm nhủ, bất giác cũng mỉm cười hạnh phúc.

“Sao hôm nay quần áo anh lại thơm thế?” Diệp dí mũi vào sát vai anh.

“Mùi nước xả vải thôi.” Bách hờ hững đáp. “Em giở sách ra đi, trang 126 nhé.”

Diệp giở sách ra nhưng cô đâu thể tập trung được. Trước mũi cứ vấn vương mùi nước xả vải kia.

Đây là mùi nước xả vải mà cả nhà cô hay dùng, ngày nào cô chẳng ngửi thấy, thế nhưng không hiểu sao nó lại khiến cô sao nhãng như vậy. Có lẽ mùi hương ấy nhắc nhở cô về sự hiện diện của anh ở bên cạnh một cách rõ ràng khiến cho trái tim cô cứ đập thình thịch trong lồng ngực.

Có phải là anh ấy đang muốn có mùi giống mình không nhỉ? Diệp lại lặng lẽ mỉm cười.

“Từ đợt đỗ vào Nhạc viện xong anh thấy em mất tập trung lắm.” Bách buông chiếc bút xuống bàn, quay sang nhìn Diệp. Ánh nhìn thẳng của anh càng khiến Diệp bối rối. “Nghỉ hai tuần rồi mà em vẫn chẳng thay đổi gì cả.”

“Em xin lỗi.” Diệp lí nhí.

Cũng tại anh chứ tại ai! Mặt cô hơi đỏ lên khi nghĩ đến đó. Làm gì có cô gái nào học nổi khi ngồi cạnh người mình thích chứ!

“Nếu em học hành thế này thì anh sẽ bảo bố mẹ em ngừng dạy một thời gian đấy. Chứ tiếp tục thế này cũng không hiệu quả.”

“Được rồi. Em sẽ cố gắng.” Cô đáp. “Mà bố mẹ em bảo hôm nào mời anh ở lại ăn cơm tối cùng nhà em đấy.”

“Ừ anh biết rồi, nhưng dạo này anh hơi bận chút. Bảo bố mẹ em thông cảm giúp anh nhé.” Bách đáp.

Điện thoại anh bỗng rung lên.

Chắc là có tin nhắn. Anh lấy điện thoại ra xem, mỉm cười khi thấy đó là tin của Kim Chi.

Hai tháng nhanh chóng trôi qua. Kim Chi và Bách vẫn lén lút qua lại như vậy. Cả gia đình cô không hề hay biết việc này. Ban đầu, Diệp cũng không bận tâm lắm, cô nghĩ rằng sự thay đổi tích cực ở Bách là do cô mang lại.

Nhưng dần dà, cô bắt đầu thấy mất tự tin bởi Bách mãi vẫn không thổ lộ tình cảm trực tiếp với mình.

Cô có linh cảm rằng có lẽ đúng là Bách đang yêu, nhưng người đó lại không phải là mình. Nỗi ngờ vực cứ như một cục u, càng lúc càng lớn dần lên và sưng tấy khiến cô nhức nhối.

Diệp để ý rằng hôm nào cũng vậy, cứ gần cuối giờ dạy thì Bách lại có tin nhắn. Anh chỉ mở điện thoại ra đọc rồi khẽ mỉm cười một cách kín đáo chứ cũng không nhắn tin trả lời lại. Chắc hẳn họ đã có giờ hẹn cố định sau giờ dạy, người đó chỉ nhắn tin nhắc nhở Bách hoặc thể hiện nỗi nhớ mong dành cho anh thôi. Ngay cả hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Hết giờ dạy, Bách phóng xe như bay về nhà. Vừa mở cửa phòng anh đã thấy Kim Chi ngồi ở trong chờ mình. Anh chỉ kịp khép cửa lại rồi đi tới giang tay ra ôm lấy cô, sau đó cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Theo thói quen, Kim Chi cũng kéo anh về phía mình, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

Cả hai người đều chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy, mà không biết từ lúc nào, cánh cửa lúc nãy Bách chỉ kịp khép hờ đã bị mở toang.

Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang nụ hôn của họ.

“Chị… đang làm gì ở đây?”