Chương 34: Vết Sẹo (7)
Giờ ăn cơm tối, Kim Chi nghe thấy mẹ hỏi Diệp.
“Sao mấy hôm nay mẹ không thấy thằng Bách tới dạy con?”
Đây không phải là lần đầu tiên Kim Chi nghe thấy bố mẹ đề cập đến Bách trong bữa cơm tối, nhưng lần này tai cô bỗng dỏng lên. Trái tim bỗng nhiên đập mạnh một cái như thể bị ai bắt gặp làm điều vụng trộm.
“Anh ấy nói là bận về quê với bạn mấy hôm, tuần sau lên sẽ dạy bình thường. Với lại con mới đỗ Nhạc viện rồi, cũng muốn dành thời gian nghỉ ngơi một chút.” Diệp lễ phép trả lời mẹ.
“Thế chuyện của hai đứa tiến triển thế nào rồi?”
Nghe thấy mẹ hỏi câu này, miếng cơm trong miệng Kim Chi bỗng dưng nghẹn lại. Cô tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ Diệp.
“Vẫn thế thôi ạ.” Vừa nói Diệp vừa xấu hổ nhìn vẻ mặt của bố cô và chị gái.
Cô không ngờ mẹ cô lại hỏi chuyện riêng tư như thế ở giữa bàn ăn. Nhưng chắc mọi người cũng chẳng mấy quan tâm, bố cô thì chỉ gật gù bảo hôm nào mời Bách ở lại ăn cơm một hôm để chính thức giới thiệu, còn chị gái cô thì cứ cúi mặt, nhìn mãi miếng thịt trong bát như thể miếng thịt ấy còn quan trọng hơn cả chuyện yêu đương của em gái mình.
“Con no rồi, con xin phép lên phòng trước.” Kim Chi buông đũa.
“Sao hôm nay con ăn ít thế, mới ăn chưa được nửa bát mà!” Bà Thủy nhìn bát cơm chưa vơi được bao nhiêu của Kim Chi, thắc mắc.
“Nãy con ăn trước rồi. Giờ con xin phép lên nghỉ.” Kim Chi nói rồi đi thẳng lên phòng trong ánh mắt khó hiểu của bố mẹ. Bác giúp việc thấy vậy thì liền giải thích.
“Anh chị không phải lo đâu, dạo này cô ấy có việc ở ngoài, nên hôm nào cũng bảo tôi chuẩn bị một hộp cơm to để mang đi rồi.”
“Việc ở ngoài?” Bà Thủy nhíu mày. "Nó có nói là việc gì không?"
“Nghe cô ấy nói là tham gia tình nguyện gì đấy.” Bác giúp việc đáp.
“Thôi bà đừng lo cho cái Chi. Nó lớn rồi, đi làm tình nguyện cũng tốt. Mình may mắn thì phải biết san sẻ giúp đỡ những người khó khăn hơn.” Ông Sơn trấn an, vừa nói vừa gắp một con tôm bỏ vào bát vợ.
Bà Thủy thấy chồng nói vậy thì cũng thôi không băn khoăn gì nữa.
Kim Chi đi lên phòng mình, thả người xuống giường, nhìn mãi vào màn hình điện thoại đen sì.
Cứ một lúc cô lại mở điện thoại lên để kiểm tra nhưng vẫn chẳng thấy tin nhắn mới. Không hiểu sao cô nhắn tin từ lúc về tới nhà mà vẫn chưa thấy Bách đáp lại. Bình thường anh trả lời tin nhắn của cô rất nhanh mà.
Cô sốt ruột đi đi lại lại trong phòng suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ cô thấy thời gian trôi lâu tới như vậy. Cuối cùng không nhịn được, cô đành rón rén đi xuống dưới nhà, lén mở cửa đi ra ngoài.
Bây giờ đã nửa đêm nên đường phố xung quanh rất vắng vẻ. Kim Chi hơi sợ khi nghĩ tới đám côn đồ hôm nọ, nhưng nghĩ tới Bách, cô lấy hết can đảm cứ thế bước thẳng một mạch tới phòng trọ của anh.
Đèn phòng anh không còn sáng. Có lẽ anh đã ngủ hoặc đi vắng rồi. Cô thò tay vào ổ khóa bên trong, đút chìa vào và mở. Bách vừa mới đem cho cô cái chìa khóa dự phòng mấy hôm trước vì hôm đó anh đi ra ngoài nên lúc Kim Chi tới cô phải đứng chờ mất nửa tiếng.
Cửa mở, cô với tay bật công tắc gần cửa.
Lúc đèn sáng thì cô nhìn thấy Bách đang nằm yên lặng trên giường. Trong một khoảnh khắc, trái tim Kim Chi như thắt lại. Không phải là có chuyện gì không hay xảy đến với anh rồi chứ! Cô lao như tên bắn tới cạnh giường, kiểm tra hơi thở của anh. Tim cô như trút được một tảng đá khi thấy anh vẫn còn thở, chỉ có hơi thở ấy và người của anh đều rất nóng.
Cô vội tìm chìa khóa xe máy của Bách rồi phóng xe đi mua thuốc. Giờ đã muộn, phải ra tận đường Giải Phóng mới có mấy hiệu thuốc 24/7.
Cô mua nhiệt kế với mấy viên sủi hạ sốt rồi về phòng, pha thuốc và đánh thức anh dậy. Bách uống xong thuốc thì cô đi thấm khăn ướt rồi đắp lên trán anh. Trán Bách rất nóng, cô phải đổi khăn liên tục.
Suốt một đêm Kim Chi cứ thức đổi khăn và kiểm tra nhiệt độ của anh như vậy. May mà tới gần sáng thì cơn sốt của anh cũng đã hạ. Không biết từ lúc nào Kim Chi đã thiếp đi.
Khi cô tỉnh giấc thì đã là sáng hôm sau.
Có lẽ một lúc nào đó, cô không chịu nổi đám muỗi nên đã leo lên giường. Cô quay sang thì thấy Bách đã tỉnh, anh đang nhìn chằm chằm vào cô.
“Hôm qua em ở đây cả đêm à?” Anh hỏi.
“Ừ. Anh sốt cao quá.” Cô mỉm cười đáp, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Vị trí của cô và anh bây giờ quả thật là không trong sáng chút nào!
Để chữa thẹn, Kim Chi cố tỏ ra thật tự nhiên. Cô ngồi dậy, đưa tay gỡ cái khăn trên trán Bách ra, rồi lấy tay mình đặt lên đó.
“Sao giờ anh lại sốt rồi?” Cô lấy tay còn lại đặt lên đầu mình để so sánh. “Rõ ràng lúc đó em đã thấy anh hạ sốt rồi mà!”
Bách không nói gì. Anh chỉ im lặng nuốt nước bọt. Cô không biết rằng thực ra anh đang có một cơn sốt khác.
Cơ thể anh lúc này nóng lên, không phải bởi vì vi rút, mà bởi vì ngọn lửa đang thiêu đốt anh từ bên trong.
“Để em đi pha thêm hạ sốt rồi mua đồ ăn sáng cho anh.” Kim Chi nói rồi vén màn định đi ra ngoài thì bỗng dưng cánh tay của cô bị Bách giữ lại.
“Đừng đi.” Bách nói rồi kéo cô về phía mình.
Một tay còn lại của Bách giữ lấy đầu cô, áp môi cô vào môi anh. Anh cứ thế hôn cô.