Chương 33: Vết Sẹo (6)
“Diệp… là học trò của anh. Anh xem cô ấy như em gái.” Bách lúng túng. Anh biết có rất nhiều người sẽ hiểu lầm về mối quan hệ của mình và Diệp.
Anh thừa nhận mình có tính toán trong chuyện này và đã rất nhiều lần tự cảm thấy xấu hổ về chuyện đó. Nhưng cũng không thể trách anh được.
Cuộc sống này đôi khi quá mệt mỏi. Anh chỉ muốn có một điểm tựa vững chắc để có thể dựa vào. Mà gia đình Diệp thì lại vừa vặn có thể là một điểm tựa hoàn hảo. Chưa kể, Diệp cũng là một cô gái rất tốt.
Kim Chi nghe được câu trả lời của Bách, trong lòng bỗng có một cảm giác vui vẻ kỳ lạ.
Cô cứ thế ngó quanh rồi đi tìm vòi nước và nước rửa bát ở trong nhà tắm tự rửa lấy tô và cặp lồng. Vừa rửa cô vừa tủm tỉm cười. Hóa ra, chăm sóc người khác cũng là một việc vui vẻ thế này!
Rửa xong bát, cô nhìn thấy trong chậu có mấy bộ quần áo. Hình như trên cùng là bộ quần áo mà Bách mặc hôm qua khi cứu cô ở trên đường kia.
Cô lấy bột giặt đổ chậu vào rồi cho nước vào. Tuy chưa tự tay giặt quần áo bao giờ nhưng cô đã nhìn thấy bác giúp việc làm rồi, nên chỉ cần bắt chước là xong.
“Em làm gì mà lâu thế?” Thấy Kim Chi ở mãi trong nhà tắm không ra, lại ngửi thấy mùi bột giặt, Bách biết có chuyện chẳng lành.
Anh đi tới cửa nhà tắm, kinh ngạc nhìn Kim Chi đang vò quần áo của mình. Lúc này, trên tay cô đang là chiếc quần lót của anh. Mặt Bách bỗng đỏ lên như mặt trời lúc sáng sớm.
“Sao em lại tùy tiện như thế?”
“Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ.” Cô nhìn chiếc quần lót trên tay mình, mặt không hề đỏ, cười hì hì. “Chỉ là một cái quần lót, ai chả mặc, có gì mà anh phải ngại!”
“Thế em không ngại à?” Bách nhìn chằm chằm vào cái quần trên tay Kim Chi.
“Em không ngại!” Kim Chi vừa nói, vừa vò chiếc quần mạnh hơn. Cô tiếp tục quay lại với việc giặt giũ của mình, còn Bách thì cứ đứng ở cửa, như sợ cô sẽ làm gì đó nguy hiểm hơn vậy. Anh cũng chẳng biết nói với cô thế nào nữa!
Kim Chi đã 20 tuổi rồi, nhưng anh có cảm tưởng như cô vẫn là một cô nhóc. Cô tự nhiên, dạn dĩ và vui tươi, khác hẳn với em gái mình. Anh cứ ngẩn người, dường như không tin nổi rằng cô gái đầu tiên bước vào nhà tắm của anh lại là Kim Chi.
“Nước xả vải anh để ở đâu?” Cô vừa hỏi vừa nhìn quanh.
“Anh không dùng nước xả vải.” Bách vừa trả lời xong thì thấy Kim Chi đứng dậy.
Cô xách túi rồi cứ thế đi ra ngoài.
“Em đi đâu đấy?”
“Em đi mua nước xả vải.” Cô nói vọng lại. “Quần áo phải thơm chứ.”
Bách muốn nói không cần, nhưng không hiểu sao lại chỉ im lặng. Hình như anh không thể nào từ chối được việc cô cứ đối xử tốt với mình. Cô thích làm gì thì cứ kệ cô đi, anh tự nhủ. Cho dù anh có nói đừng thì cô vẫn làm thôi.
Kim Chi đi một lúc thì quay về với một chai nước xả vải hương hoa hồng.
Cô ngâm quần áo 15 phút rồi mang ra phơi ở sân trước cửa phòng Bách.
Anh đứng ở cửa phòng nhìn cô vui vẻ phơi quần áo.
Khuôn mặt cô sáng bừng lên dưới ánh nắng ban mai. Một khuôn mặt thật bình thản, như thể cô không bận tâm đến bất cứ điều gì trên đời mà chỉ chăm chú vào việc phơi quần áo đang làm thôi. Giây phút này, không hiểu sao anh bỗng cảm thấy rất bình yên.
Không biết đã bao nhiêu lần anh từng mơ về một khoảnh khắc như thế này.
Trong tưởng tượng của anh, anh sẽ kết hôn với một người vợ dịu dàng xinh đẹp. Cô ấy nấu cơm, anh rửa bát, cô ấy giặt quần áo, anh dọn nhà. Khi cô ấy gặp khó khăn, anh sẽ giúp đỡ và ngược lại. Hai vợ chồng cứ thế sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, cùng nhau san sẻ những khó khăn và hạnh phúc.
Thực ra thì Bách là một người luôn khao khát được yêu thương. Anh không có bố mẹ, không có người thân, vì vậy anh luôn muốn có một gia đình của riêng mình. Anh luôn tự nhủ rằng nếu có gia đình, anh sẽ hết lòng yêu thương vợ con và gìn giữ tổ ấm.
Cái dây phơi thấp hơn đã hết chỗ, Kim Chi phải kiễng người lên để treo lên cái dây phơi cao hơn.
“Để anh giúp em.” Bách nói rồi bước tới, giành lấy cái móc quần trong tay Kim Chi rồi nhẹ nhàng treo lên dây phơi.
Lúc này, anh đứng rất gần cô, gần đến nỗi có thể thấy được cô nhỏ bé thế nào so với chính mình. Anh không cẩn thận đụng vào lưng cô. Không hiểu sao, anh bỗng thấy tim mình đập thình thịch. Cả tai anh cũng đã nóng ran.
“Thôi. Em về đi.” Bách bỗng lên tiếng rồi lạnh lùng đi vào trong nhà, lấy cái cặp lồng đã rửa sạch ra đem cho cô.
Rồi sau đó, trước con mắt ngạc nhiên của Kim Chi, anh đóng cửa phòng lại, không cho cô cơ hội được bước vào trong nữa.
Cô không biết rằng, Bách vẫn đứng nguyên ở cửa, nhìn qua khe hở dõi theo bóng cô cho tới tận lúc cô đã khuất hẳn rồi mới buông một tiếng thở dài, sau đó đi tới giường nằm xuống.
Anh với tay lấy điện thoại, nhắn tin cho Diệp báo nghỉ học hôm nay.
Bách nghĩ rằng Kim Chi sẽ giận anh. Ý nghĩ ấy khiến anh hơi khó chịu dù anh đã chủ động đuổi cô về. Thế mà không ngờ tới trưa đã lại thấy cô lấp ló ở ngoài cửa.
Cô mang bữa trưa tới cho anh.
Anh nhìn Kim Chi vui vẻ mở từng món ăn trong cái cặp lồng cơm nhiều ngăn mà cô mang theo. Tôm tẩm bột chiên xù, chả lá lốt, thịt bò xào hoa thiên lý, kèm cơm trắng thơm nức, ngoài ra còn có cả canh ngao nấu với mồng tơi. Một bữa ăn thật là quá nhiều dinh dưỡng!
Để tiết kiệm chi phí thì Bách chỉ thường nấu những món đạm bạc, thi thoảng có ăn cơm bình dân ở ngoài thì cũng có một vài món cầu kỳ nhưng nguyên liệu và cách chế biến rẻ tiền của các quán ăn đó cho ra hương vị khác hẳn thế này.
Bách muốn từ chối bữa ăn này, nhưng sự nhiệt tình và tự nhiên của Kim Chi khiến anh không nỡ. Anh thấy thoải mái khi ở bên cô. Không phải là anh không thấy thoải mái hay thiếu tự nhiên khi ở bên cạnh những cô gái khác, nhưng ở Kim Chi có một cảm giác khác hẳn.
Kể từ hôm đó, ngày ba bữa, sáng, trưa và tối, Kim Chi đều mang cơm tới cho Bách. Bây giờ, anh đã coi sự xuất hiện của cô là điều hiển nhiên trong cuộc sống của mình.
Anh cứ thế đón nhận tất cả mọi thứ mà cô mang tới.