Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 32: Vết Sẹo (5)

“Có ai ở nhà không?” Tiếng người hỏi vọng vào từ bên ngoài cùng với tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên.

Bách vội đi ra mở cửa. Nhận ra người tới, anh không giấu nổi ngạc nhiên.

“Sao em lại tới đây?”

“Em mang bữa sáng qua cho anh.” Kim Chi nở một nụ cười tươi. “Tay anh thế kia thì làm sao mà nấu ăn được?”

“Thật ra anh toàn ăn sáng ở ngoài mà. Em không cần tốn sức thế này đâu!” Bách xua tay.

“Thôi anh cứ ăn đi. Cái này là cháo hầm hạt sen với chân giò. Em nghe nói chân giò rất tốt cho xương cốt.”

Bách không có ý định mời Kim Chi vào trong nên đứng chắn ở cửa, không ngờ cô lách vào khe cửa hẹp, cứ thế tự nhiên đi vào trong phòng trước con mắt há hốc của Bách. Khi cô lướt qua, anh còn ngửi thấy mùi hương con gái dễ chịu ở ngay dưới mũi mình.

“Cái này là bác giúp việc nhà em làm, nên anh cũng không cần lo em vất cả đâu. Em chỉ mất công mang tới đây thôi. Tay anh như thế cũng là tại em, tất nhiên là em phải có trách nhiệm.” Vừa nói cô vừa đặt cái cặp lồng cháo xuống bàn, mở nắp ra.

Mùi gạo Tám đắt tiền cộng với hạt sen và chân giò bốc lên thật là thơm.

Từ trước giờ Bách chỉ ăn uống rất đạm bạc, rất hiếm khi được ăn đồ thơm ngon như vậy. Anh không kìm được mà khẽ nuốt nước bọt.

“Bát tô anh để ở đâu?” Kim Chi hỏi, không đợi Bách trả lời đã nhìn thấy giá nhựa đựng bát đũa, vội đi lại lấy. Cô lấy thêm cả môi để múc cháo ra.

Cả quá trình, Bách vẫn chỉ đứng ở cửa, như thể anh là khách còn Kim Chi mới là chủ nhà vậy. Thấy Bách cứ đứng như trời trồng, cô liền gọi.

“Anh lại đây ăn đi.”

Phòng chỉ có một chiếc ghế, vì vậy cô nhường cho Bách ngồi, còn mình thì rất tự nhiên ngồi xuống giường ngay cạnh.

Bách vừa mới ngủ dậy được một lúc, vẫn chưa ăn sáng, thế nên lúc này rất đói. Lại thêm tô cháo thơm ngon và đã bày sẵn trên bàn như thế, anh cũng không muốn giả bộ từ chối làm gì, vội đi lại ghế rồi ngồi xuống. Vì tay phải bị thương nên anh đành phải cầm thìa bằng tay trái, tay này là tay không thuận, chưa kể hôm qua cũng có bị đau nhẹ, nên anh lóng ngóng làm đổ cả thìa cháo ra bàn.

Kim Chi thấy vậy thì giành lấy thìa.

“Nếu anh không ngại thì để em.” Nói rồi cô xúc một thìa cháo, ghé lên miệng thổi phù phù, sau đó đưa cái thìa vào gần miệng anh. Trước ánh nhìn “anh còn chờ gì nữa mà chưa ăn đi” của cô, Bách há mồm như một cái máy.

Thực lòng thì, Bách thấy rất khó tả.

Anh vốn là trẻ mồ côi, lớn lên trong làng trẻ SOS. 18 tuổi anh thi đỗ đại học Kinh tế Quốc Dân rồi chuyển ra ngoài thuê trọ. Anh có một người bố nuôi trên danh nghĩa đài thọ học phí và chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng, tuy thế anh chỉ mới gặp ông đúng hai lần vì ông ở tít bên Canada.

Từ bé tới lớn, anh chưa bao giờ được tận hưởng sự chăm sóc như thế này. Dù chỉ là miễn cưỡng, nhưng anh vẫn thấy trong lòng có một sự ấm áp kỳ lạ.

“Anh ngại à?” Kim Chi vừa thổi vừa hỏi. Ở thái dương bên phải của cô đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

“Anh tưởng người ngại nên là em chứ.” Bách lắc đầu.

“Sao tai anh lại đỏ vậy?” Cô đút thìa cháo cuối cùng vào miệng anh rồi ngó quanh. “Em rửa bát ở đâu bây giờ?”

“Em cứ để đấy anh rửa cho.” Bách không muốn làm phiền cô quá nhiều nên vội từ chối.

Nhà Kim Chi có người giúp việc, cô đâu có bao giờ phải làm mấy việc như thế này. Hơn nữa, cái phòng trọ rẻ tiền của anh không có bồn rửa bát, muốn rửa bát thì phải vào trong nhà tắm và phải ngồi xổm, rất bất tiện. Anh đã quen với sự bất tiện rồi, còn cô thì không.

“Anh rửa kiểu gì?” Cô nhìn anh.

Bách ngẩn người ra không biết trả lời thế nào.

“Anh nhờ người.”

“Nhờ ai? Bạn gái anh à?” Kim Chi tò mò quan sát phản ứng của anh.

“Không. Anh nhờ hàng xóm. Anh chưa có bạn gái.” Bách vội vàng phủ nhận.

“Thế Diệp là gì của anh?” Kim Chi hỏi, hồi hộp chờ câu trả lời.