Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 31: Vết Sẹo (4)

Kim Chi nghe thấy một trong ba tên kia lẩm bẩm chửi thề.

“Các anh thả cô ấy ra.” Giọng người trên xe máy lạnh lùng, chắc nịch.

“Không phải việc của mày! Biến!” Tên đàn ông đang giữ cánh tay của Kim Chi hất hàm đe dọa.

“Mà mày đã tới đây rồi thì để lại cái xe máy rồi hẵng đi!” Tên du côn đứng gần xe máy nhất chạy lại, định đẩy người xuống xe.

Người kia nhanh chóng dựng chân chống xe. Anh nắm chặt lấy cánh tay của tên du côn vừa đẩy mình, vặn lại, khiến hắn đau đớn mà kêu lên một tiếng.

“Thằng này được đấy.” Gã đang giữ cánh tay của Kim Chi buông cô ra, hắn hất hàm ra hiệu với tên bên cạnh rồi cả hai cùng xông tới chỗ người đi xe máy kia.

Tiếng đấm, đá và cả tiếng kêu xen lẫn tiếng chửi thề bắt đầu vang lên. Kim Chi định nhân cơ hội này bỏ chạy, nhưng cô không muốn để người thanh niên đi xe máy kia ở lại một mình. Anh ta cho dù có vẻ là biết võ đi nữa thì cũng không thể nào đánh lại nổi ba tên kia được. Chỉ sau vài phút, anh đã gần như nằm trên đất mà chịu trận rồi.

Cô chần chừ không biết nên làm gì tiếp theo, cuối cùng chỉ biết đứng hô to để hy vọng có người dân nào đó gần đây hoặc ai đó tình cờ đi ngang sẽ nghe tiếng kêu của cô mà tới giúp họ.

Thật may mắn là cuối cùng tiếng kêu của cô cũng khiến một vài nhà dân gần đó tỉnh giấc và gọi công an. Ba tên kia biết công an sắp tới thì vội ngừng tay rồi hò nhau bỏ chạy. Lúc này, Kim Chi mới đi tới cạnh người nằm trên đất.

Mặt anh ta bị xây xước một chút nhưng trông vẫn rất đẹp trai. Lông mày rậm, mũi cao, đặc biệt là đôi mắt rất sáng.

“Anh có sao không? Có cần đi bệnh viện không?” Kim Chi lo lắng hỏi, đỡ anh ngồi dậy.

“Anh không sao.” Anh nén đau ngồi dậy. Thế nhưng vừa chống tay thì bất chợt kêu lên một tiếng.

“Để em chở anh đi bệnh viện.” Kim Chi đề nghị.

“Không cần thật mà.” Người thanh niên xua tay. Anh giơ tay lên định chứng minh cho cô thấy là mình ổn, nhưng không ngờ hành động ấy lại khiến bản thân phải nhăn mặt.

“Thôi để em chở anh đi bệnh viện. Em còn phải cảm ơn anh nữa.” Kim Chi nói rồi chủ động ngồi lên chiếc xe máy vẫn dựng sẵn ở đó. Thấy người thanh niên kia còn chần chừ, cô giục. “Nhanh lên đi.”

Phân vân một lúc, người thanh niên ấy cũng quyết định ngồi lên yên sau. Kim Chi chở anh thẳng tới bệnh viện ở gần đó. Bác sĩ chẩn đoán anh chỉ bị bong gân nhẹ, tuy nhiên thời gian hồi phục cũng cần một tuần. Trong một tuần này anh cần tuyệt đối nghỉ ngơi và không vận động hay làm gì liên quan tới tay phải.

Khám xong thì Kim Chi chở anh về. Hóa ra anh cũng ở gần khu nhà cô.

Đó là một xóm trọ nhỏ với một dãy nhà cấp bốn gồm sáu phòng. Phòng của anh ở phía trong cùng.

Kim Chi vừa dừng xe lại trước cửa phòng thì nghe thấy anh nói.

“Em cứ để xe đây rồi để anh nhờ người dắt vào phòng. Giờ anh đem em về.”

“Không cần đâu, em tự đi về được. Nhà em cũng gần đây thôi.” Kim Chi từ chối. Anh đã vì cô mà bị thương, cô không muốn lại làm phiền anh thêm nữa.

“Nhỡ đâu lại gặp mấy thằng lúc nãy thì sao? Ở đây cách nhà em cũng phải hơn hai cây, đi bộ cũng mất tầm 30 phút đấy. Hay em lấy xe anh mà về, lúc nào anh qua lấy cũng được.” Anh nói, không để ý thấy đôi mắt của Kim Chi đã mở to lên mà nhìn anh đầy kinh ngạc.

“Sao anh lại biết nhà em cách đây hơn hai cây?” Giọng cô không giấu nổi ngạc nhiên.

“Sao anh lại không biết nhà em? Ngày nào anh cũng tới đó mà.” Anh giải thích. “Anh là Bách, gia sư môn tiếng Anh của Diệp. Anh nhìn thấy em vài lần ở nhà rồi.”

À, hóa ra là người quen. Kim Chi gật gù. Cô nhìn dãy trọ im lìm xung quanh, bảo Bách.

“Anh đem chìa khóa đây em mở cửa phòng cho. Em dắt xe vào cho anh luôn, giờ này mọi người cũng ngủ hết rồi.” Cô nhỏ giọng, sợ mọi người xung quanh sẽ tỉnh giấc.

“Em đi xe về đi.”

Giờ này đi xe máy về thì thể nào cũng làm người trong nhà tỉnh giấc. Cô không muốn bố mẹ cô biết cô lén đi ra ngoài giữa đêm khuya thế này, nên chỉ kiên quyết lắc đầu từ chối.

Thấy thuyết phục Kim Chi không được, Bách đành đem chìa khóa phòng cho cô mở cửa.

Căn phòng trọ khép kín này rộng chừng 20 mét vuông, chỉ bằng phòng cô ở nhà, nhưng vừa là chỗ ngủ, vừa là chỗ nấu ăn, vừa là chỗ tắm giặt, vừa là chỗ để xe của Bách.

Kim Chi đưa mắt nhìn quanh phòng, thấy mọi thứ đều rất gọn gàng. Đàn ông con trai mà sạch sẽ ngăn nắp thế này thì cũng hiếm thật!

Cô đẩy chiếc xe máy cũ của anh vào phòng.

“Để anh đưa em về. Dù sao chân anh cũng không bị gì.”

Kim Chi gật đầu. Bách khóa cửa rồi cùng Kim Chi đi về phía nhà cô.

“Ban nãy em đi ra ngoài làm gì mà khuya thế?” Bách lên tiếng hỏi.

“Em không ngủ được nên đi dạo thôi.”

“Anh nghe nói em thông minh lắm, không ngờ lại ngốc thế! Em có biết quanh khu này dạo gần đây buổi tối nguy hiểm thế nào không?”

“Ai nói em thông minh cơ?”

“Còn ai ngoài Diệp cơ chứ!”

Kim Chi thoáng im lặng.

Thật ra thì cô và Diệp không thân nhau lắm. Tuy là chị em ruột, cùng lớn lên dưới một mái nhà, cùng học piano, nhưng cá tính hai người lại hoàn toàn khác.

Cô tự tin và vui vẻ, còn Diệp thì trầm lặng và nhút nhát hơn. Quanh Kim Chi lúc nào cũng có nhiều bạn bè, cũng không thiếu bạn trai theo đuổi, còn Diệp thì gần như không có người bạn nào. Hai chị em cũng hiếm khi tâm sự với nhau chuyện gì. Mỗi người cứ thế sống trong một thế giới của riêng mình.

“Hóa ra anh là người mà bố em gửi gắm Diệp à?” Kim Chi quay sang nhìn Bách, dò xét.

Có một lần ăn cơm tối, cô nghe bố mẹ khen dạo này Diệp học rất tiến bộ và hết lời khen người gia sư mới, nhưng cô cũng chỉ biết thế chứ không quan tâm lắm. Phòng hai chị em cũng tách biệt, lại không thân nhau nên cô cũng chưa chạm mặt người gia sư này bao giờ.

Hóa ra anh lại trông đẹp trai thế này, lại còn nghe bố mẹ cô khen rằng rất tài giỏi và nghị lực, bảo sao con bé lại không thích! Đến bố mẹ cô khó tính như thế mà còn chết mê anh cơ mà!

“Tới nhà rồi đấy. Em vào đi.” Bách không đáp lại câu hỏi của Kim Chi. “À, chuyện anh bị thương, em đừng nói cho Diệp biết. Anh không muốn con bé lo lắng.”

“Em biết rồi.”

Anh nhìn Kim Chi đóng cổng, đợi tới lúc cô khóa cửa, đi hẳn vào trong nhà rồi mới quay trở về. Kim Chi lên bàn công tầng ba, dõi theo bóng Bách cho tới khi nó chỉ là một cái chấm nhỏ xíu rồi khuất hẳn ở phía xa.

Đêm đó, cô không tài nào ngủ được.