Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 30: Vết Sẹo (3)

Đêm đã về khuya, mọi người dường như đã ngủ say, cảnh vật nằm im lìm dưới ánh đèn vàng.

Kim Chi một mình đi bộ trên vỉa hè, thi thoảng cô dừng lại, ngước nhìn lên những tán cây phía trên đầu. Bây giờ đã là tháng Tám rồi, thế mà cây bằng lăng này lại trụi lá. Nhìn qua vòm cây, bầu trời như bị vô số những vết cắt rạch ngang.

Mấy hôm nay, bố mẹ bắt đầu lên kế hoạch cho việc du học nước ngoài của cô. Mọi việc có vẻ rất thuận lợi, như bao việc khác trong đời cô từ trước tới nay, nhưng không hiểu sao từ tận trong đáy lòng, Kim Chi cảm thấy chẳng có cảm xúc gì.

Nếu ai đó nhìn vào cuộc sống của Kim Chi, chắc hẳn đều sẽ thấy rất ngưỡng mộ cô.

Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, bố cô là một doanh nhân, còn mẹ là giảng viên âm nhạc.

Từ lúc cô còn bé bố mẹ đã định hướng cho cô đi theo con đường âm nhạc, ông bà không tiếc thời gian và công sức bồi dưỡng năng khiếu cho cô. Cô cũng được mọi người khen ngợi là thông minh, bản thân cũng đã đạt không ít giải thưởng. Cô dễ dàng đỗ vào khoa piano của Nhạc viện, nay còn chuẩn bị đi du học.

Cuộc sống màu hồng của cô dường như đã định sẵn. Sau này cô sẽ làm một nghệ sĩ độc tấu hoặc chơi cho một dàn nhạc nào đó, lấy một người chồng giàu có thành đạt môn đăng hộ đối, sinh hai đứa con và cứ thế sống hết một đời.

Từ bé cô đã luôn nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ theo quỹ đạo như vậy, và cô cũng hài lòng với cuộc sống như vậy, thế nhưng không hiểu sao dạo gần đây, cô cứ cảm thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo.

Dường như việc có được mọi thứ một cách dễ dàng khiến cô chẳng có một chút động lực nào. Bề ngoài thì mọi người vẫn thấy cô cười nói vui vẻ, tự tin như trước giờ vẫn vậy, nhưng không ai biết rằng cô thường xuyên bị mất ngủ.

Đêm nào cũng vậy, khi cả nhà đã ngủ say, cô lại trốn bố mẹ ra ngoài đi dạo. Chỉ những lúc một mình thế này giữa đêm khuya, khi tản bộ một mình trên vỉa hè yên tĩnh và tự hỏi thực sự mình đang mong muốn hay chờ đợi điều gì trong cuộc đời này, cô mới thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút.

Giữa bãi đất trống gần nhà cô có một đống trụ bê tông của công trình xây dựng đang dang dở bên cạnh. Dạo gần đây kinh tế bắt đầu phát triển nhanh, chung cư mọc lên khắp nơi. Cả thành phố như một công trường khổng lồ, chỗ nào cũng thấy xây dựng. Kim Chi nhảy lên ngồi trên đống trụ bê tông đó, châm một điếu thuốc.

Đây là gói thuốc lá mà cô mới lén mua lúc chiều. Thuốc lá Esse dành cho nữ, điếu mỏng, hương bạc hà, nghe nói là rất nhẹ, phù hợp với người mới hút thuốc. Kim Chi cũng không định nổi loạn, nhưng cô chỉ cảm thấy rất cô đơn và không biết phải làm gì. Cô đã tâm sự với một vài người bạn mà mình hay chơi, nhưng dường như họ chẳng thể nào hiểu nổi cảm giác của cô. Cô nghe nói hút thuốc sẽ không còn buồn nữa.

“Tách” một cái, ngọn lửa đã được bật lên. Điếu thuốc trên môi còn chưa kịp châm thì cô thấy có mấy người đàn ông đi về phía gần mình. Người Kim Chi như cứng đờ lại. Mấy hôm rồi cô đều đi dạo quanh đây có sao đâu, sao hôm nay lại gặp mấy tên trông như phường lưu manh thế này!

Một trong ba người bọn họ lên tiếng.

“Người đẹp hút thuốc à? Cho anh xin điếu.” Vừa nói hắn vừa cầm lấy điếu thuốc cô đang ngậm trên môi rồi cắn lấy đầu lọc. Hắn hất hàm tỏ ý muốn Kim Chi châm lửa cho mình. Cô chỉ đành bật lửa châm thuốc cho hắn.

“Anh… anh cầm lấy đi.” Cô lắp bắp, đem cả gói thuốc và bật lửa cho hắn, toan bỏ chạy. Thế nhưng một tay cô đã nhanh chóng bị hắn giữ lại.

“Ấy, người đẹp vội đi đâu thế! Ở lại tâm sự với bọn anh chút đã.” Bàn tay hắn nắm chặt lấy cánh tay Kim Chi khiến cô không thể nào di chuyển được.

“Tôi… tôi muốn về nhà. Anh thả tôi ra đi.” Kim Chi van nài.

“Vội gì chứ.” Một tên khác vuốt ve bàn tay cô.

“Các anh thả tôi ra. Tôi kêu lên đấy.” Cô đe dọa. Nhưng mấy tên kia đâu có sợ!

“Để anh kêu hộ em nhé.” Một tên cười khả ố. Hắn nói rồi làm bộ cất tiếng hét to. “Cứu tôi vớiiii!”

Kim Chi cắn môi lo lắng. Chỗ này tuy nói là gần nhà cô nhưng cũng phải cách gần một cây nữa. Nhà gần nhất quanh đây cũng phải cách mấy trăm mét. Mà giờ này người ta cũng ngủ hết rồi. Giữa lúc cô đang thấy vô cùng tuyệt vọng và tự trách bản thân vì đi ra đường giữa đêm khuya một mình thì bỗng thấy có người phóng xe máy đi ngang qua.

“Cứu! Cứu!” Cô kêu lên, hy vọng mấy tên đàn ông này sẽ vì sợ bị phát hiện làm việc xấu và sẽ bỏ đi.

Chiếc xe máy đi một đoạn mới từ từ dừng lại. Dường như người đi xe máy kia cũng phân vân không biết có nên can thiệp vào chuyện này hay không. Người đó phân vân cũng đúng thôi, dù sao người ta cũng chỉ một thân một mình, có dừng lại cũng không chắc có thể chống lại được ba tên đàn ông này.

Chiếc xe máy quay đầu, rọi đèn thẳng vào đống trụ bê tông nơi Kim Chi đang ngồi. Ánh đèn pha chói mắt khiến ai nấy phải đưa tay lên để che mặt.