Chương 29: Vết Sẹo (2)
Bách gửi xe ở Đinh Lễ rồi dắt Diệp đi một vòng quanh bờ hồ. Tuy sinh ra lớn lên ở Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi bộ ở đây. Trước đây cô chỉ thi thoảng đi qua thôi chứ cũng chưa bao giờ có dịp đi bộ dạo quanh nơi này.
Đi bộ một lúc, Bách mua hai cái kem chanh bạc hà rồi tìm một chiếc ghế để ngồi nghỉ. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp ăn kem chanh bạc hà. Trước đây cô vốn không thích ăn các đồ lạnh nên không thích ăn kem lắm.
Không ngờ vị của kem chanh này lại thanh mát và dễ chịu như vậy. Diệp ngồi cạnh Bách, nhìn nắng lấp lánh trên mặt hồ, mỗi một cơn gió thổi qua lại tạo thành những gợn sóng lung linh.
“Em không thích học nhạc cụ truyền thống à?” Bỗng Bách lên tiếng, kéo Diệp trở về với thực tại.
“Em thích học piano hơn, nhưng mẹ em nói rằng em không có năng khiếu như chị em, nên đăng ký cho em thi khoa Âm nhạc truyền thống.”
“Thế sao em không chứng minh cho mẹ thấy là bà ấy sai? Em đã thử thuyết phục mẹ chưa?” “Bà ấy không tin em.”
“Em đã thử chưa? Ví dụ như đăng ký tham gia một cuộc thi nào đó để chứng tỏ bản thân?” Diệp lắc đầu.
“Vô ích thôi. Em đâu có được tài giỏi hay xinh đẹp như chị. Mọi người chẳng ai thích em cả.” Nói tới câu này, bỗng dưng Diệp thấy thật tủi thân, nước mắt đã rơm rớm.
“Em nhầm rồi. Mọi người đều thích em đấy. Bố em, mẹ em đều thích em. Có cả anh nữa. Anh tin rằng chị em cũng thích em, chẳng qua là mọi người không thể hiện ra ngoài thôi. Bố mẹ em rất chăm lo cho em mà.” Bách an ủi cô. “Còn nữa, thực ra là em rất xinh.”
Vừa nói, anh vừa quay sang, tháo chiếc kính gọng đen to đùng trên mặt Diệp xuống.
“Thật ra em xinh không thua kém gì chị em đâu, thậm chí còn xinh hơn ấy chứ.” Anh đưa tay lau nước mắt cho cô.
Những lời của Bách khiến tai Diệp nóng bừng. Tuy thế cô vẫn thở dài.
“Anh chỉ đang cố an ủi em thôi.”
“Anh nói thật đấy. Em tin vào mắt thẩm mỹ của anh đi.”
“Những lời anh nói từ nãy tới giờ đều là thật chứ?” Diệp định hỏi thẳng “Cả phần anh thích em cũng là thật chứ?” nhưng không đủ can đảm.
“Thật mà. Anh nói dối thì que kem này sẽ bị chảy nước.” Bách buột mồm nói, không để ý thấy mải nói chuyện, que kem trên tay mình đã thực sự không còn nguyên vẹn.
Anh nhìn xuống, thấy vậy thì vội đưa que kem lên ngậm ngang mồm để không giọt kem nào bị rơi xuống đất. Điệu bộ như gà mắc tóc và hình ảnh ngậm que kem ngang miệng của anh lúc này trông rất buồn cười.
“Coi như anh có cố gắng!” Diệp không nhịn nổi mà bật cười.
“Kem hết rồi. Anh muốn ăn một que nữa.” Bách nói rồi đi về phía chỗ bán kem.
Kể từ hôm đó, thi thoảng Diệp lại ra ngoài cùng Bách.
Nghe theo lời khuyên của anh, cô không đeo kính nữa, mà thay vào đó là dùng kính áp tròng. Cái kính cũ to đùng che hết mặt cô, tháo kính ra, khuôn mặt cô trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.
Cô cũng không cột tóc đuôi ngựa thẳng đơ sau gáy nữa, thay vào đó là cắt ngắn bớt rồi thả ra, trông trẻ trung xinh xắn hơn hẳn. Trang điểm thì cô chưa rành lắm nên mới chỉ dùng thêm son, thế mà trông cô đã như một người khác.
Diệp ngắm mình trong gương, quả thật là Bách không nói dối cô! Cô cũng tự cảm thấy bản thân còn xinh hơn chị gái mình!
Thấy con gái thay đổi 180 độ, bố mẹ Diệp tất nhiên không thể không lấy làm lạ. Ngay cả chị gái cô trong giờ ăn cơm cũng không ngớt lời khen ngợi hình ảnh mới của cô.
“Con mới có bạn trai à?” Sau giờ cơm tối, bà Thủy mẹ Diệp gõ cửa phòng cô hỏi.
“Con không… Sao mẹ lại hỏi thế?” Diệp ngay lập tức phủ nhận. Thứ nhất là vì Bách chưa chính thức tỏ tình với cô, thứ hai là cô thừa biết bố mẹ cô cũng sẽ không chấp nhận Bách, nên tốt nhất cứ giấu được bao lâu thì giấu.
“Mẹ thấy dạo này con hay đi ra ngoài chơi với thằng Bách.”
“Con…chúng con chỉ là bạn thôi.” Cô lúng túng. Có lẽ không thể giấu được mẹ cô thật!
“Nhưng mà con thích nó đúng không?”
“Không phải đâu mẹ.” Cô yếu ớt đáp lời. Chẳng lẽ việc cô thích anh lại rõ ràng đến thế?
“Mẹ còn lạ gì con nữa.” Mẹ vuốt tóc cô. “Dạo này thấy con trưởng thành rồi. Xinh đẹp hơn, cũng năng động vui vẻ yêu đời hơn nữa. Nếu một tình yêu mà giúp con người ta tốt đẹp hơn như vậy thì bố mẹ không ngăn cản đâu. Hơn nữa thằng Bách cũng không có điểm gì để chê cả. Thực ra bố mẹ lúc nào cũng ước có một thằng rể thông minh, giỏi giang và cầu tiến như nó. Hôm nào con bảo nó dạy xong thì ở lại ăn cơm với nhà mình nhé!”
“Vâng ạ.” Diệp lí nhí đáp. Không biết từ lúc nào, má cô đã lại đỏ bừng.
Cô cảm thấy rất vui và bất ngờ vì mẹ cô hóa ra lại thích Bách.
Cô biết bố cô rất vừa lòng với anh. Bách tuy vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng đã có khá nhiều kinh nghiệm làm việc, đặc biệt là rất nhạy bén với tình tình thị trường chứng khoán.
Dạo gần đây bố cô cũng bắt đầu tham gia chơi cổ phiếu, nhờ có Bách chỉ dẫn, ông đã mấy lần chốt lệnh thành công và có một số lãi kha khá, vì vậy trong mắt ông Bách đúng là thần tài của mình.
Quan hệ giữa bố cô và Bách luôn rất tốt, đó cũng là lý do mà dù bây giờ bận hơn nhưng anh vẫn luôn dành thời gian để dạy gia sư cho cô.
Vấn đề bây giờ chỉ là, lúc nào thì Bách mới định chính thức tỏ tình với cô?