Chương 28: Vết Sẹo (1)
Tuy đi giày cao gót, nhưng chỉ vài bước chân là Diệp đã đuổi kịp Kim Chi, bởi lúc này Kim Chi đã run đến mức không thể bước nổi nữa.
Hai đầu gối của cô đã khuỵu xuống. Cô gần như đã ngồi hẳn trên sàn. Chẳng mấy chốc, mũi giày cao gót màu đỏ của Diệp đã dừng trước mặt cô.
Thật ra, ngay từ khi nhìn thấy Diệp lần trước, Kim Chi đã nghĩ đến việc chẳng sớm thì muộn rồi cũng có ngày mình phải đối mặt với cô, chỉ không ngờ rằng ngày đó lại sớm như vậy.
Hôm đó, khi nhìn thấy Diệp ngồi ăn cùng Tùng ở trong nhà hàng Nhật mà Lâm đã dẫn cô tới, cô đã tự nhủ rằng mình chỉ cần vài tháng thôi, sau khi tìm được người, cô sẽ rời khỏi Đồng Xanh và không bao giờ còn quay lại thành phố này nữa.
Không ngờ là còn chưa kịp rời đi thì đã bị Diệp tìm đến tận cửa!
Những ký ức xa xưa như một dòng thác lũ ào ạt ập về trong đầu Kim Chi. Mỗi ký ức đều như một nhát dao, khiến cô không thể nào không chảy máu mỗi khi nhớ về chúng. Vết thương kia tưởng đã lành và đã thành một vết sẹo rạch ngang cuộc đời cô, nay lại bị cứa vào, khiến cô không thể nào chịu được.
***
Năm 18 tuổi, Ngọc Diệp đỗ vào khoa Âm Nhạc Truyền thống của Nhạc Viện.
Bố mẹ cô rất vui mừng vì nghĩ rằng đứa con gái thứ hai của mình không nổi bật lắm mà đỗ được nhạc viện đã là cả một kỳ tích. Mọi người đều chúc mừng cô.
Ai cũng vui mừng trước sự kiện này, chỉ trừ Diệp.
Mẹ cô là giảng viên piano, bà biết thực lực con gái mình nên bảo cô đăng ký khoa Âm Nhạc truyền thống, và đúng là cô vừa đủ điểm đậu thật. Không như chị cô, từ nhỏ đã được đi biểu diễn khắp nơi, 18 tuổi đã đỗ vào khoa piano danh giá của nhạc viện.
So với chị gái, Ngọc Diệp chẳng có gì nổi bật, cô chỉ là chiếc lá nhỏ bé làm nền cho chiếc cành vàng rực rỡ là chị cô thôi.
“Sao hôm nay em mất tập trung thế? Có chuyện gì à?” Bách huơ huơ tay trước mặt Diệp để thu hút sự chú ý của cô.
“Không có chuyện gì đâu.” Tuy nói vậy nhưng Diệp không sao nén được tiếng thở dài.
“Em cứ chểnh mảng thế này thì một năm nữa không thi nổi IELTS để đi du học với chị em đâu.” Bách nghiêm nghị.
"Anh nghĩ là em sẽ đi du học thật đấy à?” Diệp cười nhạt. “Cho dù em có đủ điểm IELTS đi chăng nữa thì phần chuyên môn của em cũng chẳng đủ đâu. Em đâu được tài giỏi như chị em. Bố mẹ em thuê anh về dạy tiếng Anh cho em chỉ để an ủi em và gieo cho em một chút hy vọng thôi.”
“Em bi quan quá đấy.”
“Hôm nay em hơi mệt vì buổi liên hoan tối qua. Anh cho em nghỉ học một hôm đi.” Diệp nói, không chờ sự đồng ý của Bách mà đi luôn ra giường, thả người nằm xuống tấm đệm êm ái. Cô nhìn vô định lên trần nhà, không biết là đang nghĩ gì.
“Anh không cho em nghỉ được.” Bách tiếp tục nghiêm nghị. “Nhưng mà hôm nay anh có thể phá lệ, cho em ra ngoài học một hôm.”
“Ý anh là…”
“Em đứng dậy đi. Mình ra bờ hồ săn Tây.”
“Không phải là anh nói rằng đi săn Tây là làm phiền khách du lịch à? Chẳng phải quen biết gì mà ở đâu tự dưng lại bắt chuyện với người ta.”
Tuy là nói vậy, nhưng Diệp vẫn vui vẻ ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Bách. Cô biết anh vốn không muốn đi ra hồ săn Tây, anh chỉ đang mượn cớ để đưa cô ra ngoài cho khuây khỏa thôi.
Hơn ai hết, cô tin rằng Bách là người duy nhất trên thế gian này thực lòng quan tâm tới cô. Ngay cả bố mẹ cô, luôn miệng nói rằng yêu thương cô, nhưng cô thừa biết họ chỉ quan tâm tới chị gái, còn cô vừa không thông minh cũng chẳng xinh đẹp, chẳng có gì để họ phải để mắt tới cả.
Vì dạo này con gái đã lớn, lại vừa mới đỗ đại học danh giá nên bố mẹ Diệp cũng không quản lý chặt như trước nữa, nhất là người xin phép lại là Bách thì lại càng dễ dàng được bố mẹ cô chấp thuận. Diệp leo lên yên sau xe máy của Bách, hai người đi thẳng ra bờ hồ.
Đây là lần đầu tiên cô ngồi sau xe của một người con trai. Diệp cứ nhìn mãi bóng lưng cao lớn của Bách ở đằng trước, trái tim cô càng lúc đập càng mạnh.
Thực ra thì Diệp có rất ít bạn. Từ bé cô đã sống dưới cái bóng quá lớn của chị mình, thế nên không biết từ lúc nào đã trở thành một cô gái tự ti, tính cách có phần khép kín, không quảng giao như chị cô, đi đâu cũng có người muốn kết bạn.
Đã thế chị còn lớn hơn cô hai tuổi, đã sớm biết cách ăn mặc và trang điểm, vì vậy về ngoại hình lại càng thu hút, còn Diệp thì vẫn chỉ là một nữ sinh cấp 3 giản dị không có gì nổi bật với cặp mắt kính cận to đùng và mái tóc đuôi ngựa lúc nào cũng cột thẳng đơ sau gáy.
Cứ thế, Diệp càng ngày càng thu mình lại như một con ốc, sống lặng lẽ trong lớp vỏ của bản thân, từ chối bước ra ngoài giao tiếp với thế giới.
Bách là người đầu tiên phá vỡ lớp vỏ đó của cô.