Chương 27: Hoá Ra Chị Vẫn Còn Sống
“Cậu điên rồi.” Hoàng nói.
“Tớ biết.” Tùng xấu hổ thừa nhận. “Nhưng tớ không tới đây để cậu mắng tớ đâu. Tớ thực sự cần một lời khuyên.”
“Lời khuyên của tớ á? Là cậu ngay lập tức tới nhà cô ta lần nữa, trong cơn tỉnh táo, và hãy hỏi thẳng cô ta tất cả mọi chuyện. Cần thiết thì cậu hãy báo công an đi. Chuyện làm giả hồ sơ có thể đi tù rồi đấy!”
“Nhưng tớ…” Tùng phân vân. “Tớ muốn để theo dõi thêm một thời gian nữa xem họ thực sự có mục đích gì.”
“Họ? Ý cậu là cái tay đi Range Rover ở cạnh cô ta đấy cũng có liên quan?” Hoàng thắc mắc.
“Cậu nghĩ xem, hắn ta lắm tiền thế, thì sao lại nỡ để người mình yêu đi vào chỗ tớ làm tạp vụ chứ?” Tùng suy luận. “Trừ khi chuyện đó có lợi cho hắn.”
“Nếu tớ không phải là một người ghét bạo lực thì tớ đã đấm cho cậu một phát để cậu tỉnh ngộ rồi đấy. Cậu nhìn cậu xem, bây giờ chẳng khác gì một đứa con gái mới lớn đang yêu cả. Cứ thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Mọi thứ cứ lộn tùng phèo hết cả lên.” Hoàng mắng anh. “Tớ biết cậu xin lời khuyên của tớ, nhưng cậu sẽ cóc nghe đâu.”
“Tớ cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này nữa.”
“Trước tớ xem một bộ phim thế này: Có một tay thanh tra nhận nhiệm vụ theo dõi một nghi phạm. Hàng ngày anh ta cứ nhìn trộm cô ta qua cửa kính xe hơi, rồi cứ thế dần dần anh ta đã yêu người phụ nữ ấy. Anh ta hoàn toàn bị cô ta mê hoặc và tin rằng cô ta vô tội. Cho tới một ngày, tay thanh tra ấy phát hiện ra bằng chứng chứng minh cô gái là thủ phạm, nhưng vì đã quá yêu cô ta, anh ta đã không tố cáo mà ngược lại còn giúp người mình yêu hủy tang vật và che giấu tội lỗi. Nếu cậu không báo công an, thì cậu cũng sẽ thua, giống như tay thanh tra kia, sẽ mãi mãi bị cô ta thao túng.” Hoàng bất lực trước người bạn thân của mình.
“Tớ sẽ suy nghĩ.” Tùng yếu ớt đáp.
Anh chào Hoàng rồi trở về nhà.
Nằm trên giường, Tùng nhắm mắt lại. Anh nhớ tới khuôn mặt sáng bừng của Kim Chi dưới ánh đèn rọi bên chiếc đàn piano trong hội trường công ty hôm đó, nhớ tới nụ cười của cô lúc ăn mì ở trong phòng tạp vụ, nhớ tới vẻ mặt chuyên tâm của cô khi lau cửa kính phòng anh.
Dưới đáy giếng sâu kia, anh đã nhìn thấy khuôn mặt của một người…
Ngày hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Kim Chi quay lại phòng tạp vụ nghỉ giữa ca thì thấy một đồng nghiệp trong tổ gọi mình. “Chị mau vào phòng họp tổ đi.”
“Có chuyện gì thế, sao bỗng dưng lại họp?”
“Thì chuyện công ty đi du lịch ấy. Chị không nhớ à?”
À, hóa ra là chuyện đi du lịch của công ty. Cô cũng đã loáng thoáng nghe từ tuần trước.
Mỗi năm công ty Đồng Xanh sẽ tổ chức cho nhân viên đi du lịch một lần. Thường thì vào mùa hè, công ty sẽ tổ chức đi biển. Mùa Hè năm nay nghe nói mọi người đã đi Cửa Lò rồi, nên theo lý phải tới Hè năm sau mới tổ chức đi du lịch tiếp cho nhân viên. Tuy nhiên ông Hùng chủ tịch công ty lại mới xây xong một cái resort và chuẩn bị khai trương, giám đốc điều hành là Tùng muốn cho toàn bộ nhân viên tới đó để trải nghiệm cơ sở vật chất và dịch vụ trước, coi như là một công đôi việc, vừa tạo cơ hội cho nhân viên resort có dịp được vận hành thử nghiệm trước khi khai trương, lại vừa có thể coi như đây là một món quà mà anh thưởng thêm cho nhân viên của Đồng Xanh sau một năm kinh doanh thắng lợi.
Chuyến du lịch này kéo dài hai ngày một đêm, ngoài nghỉ ngơi thư giãn thì còn có các trò chơi tập thể để gắn kết tinh thần đồng đội và biểu diễn văn nghệ nữa, nên mỗi tổ đều phải có trách nhiệm chuẩn bị một tiết mục.
Tổ tạp vụ cũng chẳng có mấy người có tài lẻ, đành cử một chị nhân viên thích hát karaoke lên biểu diễn một tiết mục đơn ca, còn những người khác cũng không cần làm gì cả. Sau khi phân công xong xuôi thì cũng tới giờ tan ca, mọi người kéo nhau đi về, chỉ còn một mình Kim Chi ở lại làm ca tối.
Dạo này đã quen việc, Kim Chi làm mọi thứ đều nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cô đã xong hết việc, chỉ chờ tới 8 giờ để đi về. Mọi việc hôm nay đều khá suôn sẻ, cũng không có gì khác ngày thường.
Chỉ khác là hôm nay, khi về tới nhà thì cô thấy ở trước cửa có một người đang đứng đợi.
Đó là một người phụ nữ trẻ, ăn vận rất thời trang và thanh lịch. Nhìn từ đằng sau cũng đã có thể thấy dáng người của cô rất đẹp.
Nghe tiếng bước chân của Kim Chi, người phụ nữ ấy quay lại.
Giây phút nhìn thấy mặt của cô, Kim Chi không giấu nổi kinh ngạc, mắt cô mở to nhìn không chớp vào người phụ nữ trước mặt mình.
Kim Chi cứ thế đứng yên bất động một lúc, như thể thời gian đang ngừng trôi.
Rồi cô quay đầu bỏ chạy. Phía sau lưng, cô vẫn còn nghe thấy người phụ nữ trẻ ấy nói.
“Hóa ra là chị vẫn còn sống.”