Chương 26: Bắt Gian
Không biết có phải do nắng đã tắt nên nhiệt độ bắt đầu hạ thấp hơn hay không, mà càng lúc Diệp càng thấy lạnh hơn.
Cô đi đến trước cổng bảo vệ thì thấy có một người đang ngồi trong phòng trực. Nhìn thấy cô, người bảo vệ trẻ nở một nụ cười tươi.
“Người đẹp tới gặp ai đấy?”
“Chào anh. Tôi hỏi chút, công ty mình có nhiều tạp vụ làm ca chiều tối không?”
“Cô hỏi làm gì?” Người bảo vệ trẻ nhìn cô, tỏ vẻ nghi hoặc.
“À, không có gì. Hôm nọ tôi đi siêu thị gần đây, quên mang ví, được một chị tạp vụ ở đây cho vay tiền. Lúc đó tôi cũng lơ đễnh quá, quên hỏi tên chị ấy, chỉ nhớ chị ấy nói là làm tạp vụ ca tối ở công ty phân bón Đồng Xanh.” Diệp cười. Cô biết rất ít người chống cự lại được nụ cười của mình. “Không biết có đúng là công ty mình không?”
“Thế thì đúng công ty này rồi đấy. Cô có cần tôi gọi chị ấy cho không?” Người bảo vệ trẻ nhiệt tình.
“Thế có phiền không? Đang trong giờ làm việc.” Diệp tỏ vẻ e ngại.
“Không sao đâu. Nếu chỉ gặp mươi, mười lăm phút thì công ty tôi không cấm, chỉ cần báo với trưởng bộ phận là được.”
“Vậy phiền anh nhé.”
Người bảo vệ gọi vào bộ đàm. “Chị Chi tạp vụ ra cổng số 1 có người gặp!”
Kim Chi đang đẩy thùng dụng cụ đi lau kính dọc hành lang tầng ba thì nghe thấy thông báo có người chờ mình ở cổng bảo vệ. Cô vội đẩy đồ dùng về phòng tạp vụ rồi đi ra cổng số 1.
Thật kỳ lạ. Kim Chi vừa đi vừa nghĩ. Ai lại tới tận công ty tìm gặp cô nhỉ? Cô đâu có quen ai ở đây.
Người duy nhất mà cô quen và có khả năng tới tìm cô đột ngột thế này là Lâm thì đang đi công tác tận một tháng nữa mới về cơ mà!
Càng tò mò, bước chân cô càng nhanh hơn. Cô muốn nhanh chóng được biết ai là người đang chờ mình ở cổng.
“Em ơi, có ai gặp chị thế?” Cô hỏi người bảo vệ trẻ, không quên đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.
Nhưng cô không thấy ai cả.
“À nãy có một cô tới tìm chị, xinh lắm, bảo là hôm nọ vay tiền chị trong siêu thị nên hôm nay tới đây để trả. Mà lúc chị đi gần tới nơi thì cô ấy đột nhiên lại chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi mất rồi. Cô ấy cũng mới đi thôi, chưa được xa đâu, hay chị chạy theo mà đòi? Cô ấy đi về hướng kia kìa.” Người bảo vệ chỉ tay về phía bên phải, cô nhìn theo hướng tay anh ta chỉ nhưng cũng không thấy ai cả.
“Chắc cô ấy nhầm người đấy. Chứ chị có bao giờ đi siêu thị gần đây đâu, cũng chẳng cho ai vay tiền cả. Có khi thấy chị đi ra, người ta biết nhầm người nên đi luôn rồi.” Kim Chi nói.
“Lạ nhỉ, nãy em còn thấy cô ấy nhìn trân trân vào chị không chớp mắt rồi người còn run lên cơ.” Người bảo vệ nhớ lại hình ảnh xinh đẹp của cô gái vừa rồi. Hình như khi nhìn thấy Kim Chi từ xa, mắt cô ta còn mở to hết cỡ như thể không tin nổi vào mắt mình nữa.
Kim Chi cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng biết làm cách nào khác là cảm ơn nhân viên bảo vệ rồi quay trở lại ca làm việc. Chắc người ta nhận nhầm nên xấu hổ bỏ đi thôi. Cô tự nhủ vậy để đầu óc đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Kim Chi không biết rằng, từ nãy tới giờ, ánh mắt của Diệp vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của mình từ sau một góc khuất. Cả người Diệp đang run lên, đầu gối cô chỉ muốn khuỵu xuống. Diệp không biết là mình nên cười hay nên khóc lúc này nữa!
Kim Chi quay lại phòng tạp vụ lấy dụng cụ rồi tiếp tục công việc.
Từ bên trong, Tùng có thể nhìn thấy cô đang lau cửa kính phòng mình.
Khuôn mặt và ánh mắt cô vẫn vậy, vẫn bình thản và trong suốt như không vướng bận chuyện gì. Có vẻ như cô rất chuyên tâm vào việc mình đang làm.
Lúc nhìn cô, bỗng Tùng nghĩ rằng trên đời nếu như có ai đó đam mê việc lau sàn và cửa kính, thì đó chắc hẳn là Kim Chi!
Anh tới gần cửa kính hơn. Vì đây là kính một chiều, nên người ở ngoài không nhìn thấy anh.
Khoảng cách giữa cô và anh lúc này rất gần, chỉ cách một lớp kính, nhưng anh thấy nó xa vời vợi. Chỉ có anh nhìn thấy cô, còn cô không thể nào nhìn thấy anh.
Anh cứ đứng nhìn cô như vậy, cho tới lúc cô lau xong toàn bộ cửa kính bên ngoài thì mới rời đi.
Tùng quay lại ghế, nhìn chiếc hộp điện thoại để trên bàn. Ban nãy vừa tới là anh đã nhìn thấy nó. Chắn hẳn trưa nay Kim Chi đã trả lại nó cho anh kèm với một tờ giấy nhớ màu vàng. [Cảm ơn anh về chiếc điện thoại, nhưng nó đắt quá, tôi không thể nhận được. Hơn nữa, nghe điện thoại trong hàng lang là lỗi của tôi, anh nhắc nhở là đúng. Anh không trừ lương tôi là tôi là tôi đã rất cảm ơn anh rồi.]
Dù không ngạc nhiên trước việc này, nhưng anh vẫn thấy có một chút khó chịu khi bị cô từ chối như vậy. Hơn ai hết, anh hiểu mình khó chịu vì điều gì.
Mày điên rồi! Tùng tự nói với bản thân. Nếu Hoàng biết những gì anh đã và đang làm, chắc Hoàng sẽ cười anh thối mũi. Đúng rồi, anh cần gặp Hoàng. Anh cần một lời khuyên, hoặc chỉ cần lắng nghe anh lúc này thôi cũng được. Vừa nghĩ, anh vừa tóm lấy chiếc áo khoác trên mắc rồi nhanh chóng tới tìm người bạn thân nhất.