Chương 25: Nghe Lén
Diệp vốn không muốn nghĩ nhiều, cô muốn tin tưởng Tùng, nhưng lúc này cô bắt buộc phải đa nghi. Cô nghi ngờ việc Tùng muốn chia tay mình là vì một người con gái khác chứ không phải là vì anh vướng bận chuyện ở công ty. Bỗng nhiên máu nóng trong người cô nổi lên. Cô nhận ra mình đang ghen! Có lẽ sự tiến triển trong mối quan hệ của hai người trong mấy tuần vừa rồi đã khiến cô mặc định rằng anh là của mình, vì vậy khi nhận ra sự thật không phải vậy khiến cô cảm thấy nhất thời không thể chấp nhận được. Hơn nữa, cô còn ghét bị lừa dối. Cô ghét cảm giác bị thua kém người phụ nữ khác. Trong quá khứ cô đã từng bị tổn thương bởi kẻ thứ ba, vì vậy cô không muốn quá khứ lặp lại. Cô nhất định phải làm rõ chuyện này! Nhưng với một người bận rộn như Tùng thì lấy đâu ra thời gian gặp gỡ phụ nữ ở ngoài? Cả tuần rồi tối nào anh cũng đi ăn với cô cơ mà! Hay cô gái đó là người trong công ty? Ý nghĩ này khiến Diệp bỗng cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Cô vội vàng chào bà Hà rồi ngay lập tức bắt taxi tới công ty của Tùng. Đây là lần đầu tiên cô tới công ty anh. Nghe nói một tay ông Hùng, bố của anh, đã gây dựng nên cơ nghiệp này. Hiện nay Đồng Xanh đã thành công ty cổ phần, nhưng ông Hùng vẫn là cổ đông lớn nhất. Mấy năm nay ông đã lui về để Tùng nắm quyền quản lý và trao cho anh toàn quyền quyết định mọi chuyện ở công ty. Việt Nam là một nước nông nghiệp nhưng chưa hoàn toàn chủ động sản xuất được phân bón, hàng năm phải nhập khẩu một lượng lớn các loại phân bón khác nhau, vì vậy những doanh nghiệp như công ty Đồng Xanh rất được nhà nước ưu ái, tạo không ít điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, khiến công ty ngày càng ăn nên làm ra. Mấy năm trước ông Hùng may mắn mua được lô đất ưu đãi này ở ngoại thành để xây mới dây chuyền sản xuất và đặt văn phòng. Nghe nói, ông còn mới xây thêm cả một chiếc resort ở đâu đó, dự định tháng sau sẽ khai trương. Khi Diệp tới nơi thì chưa tới giờ tan ca. Cô đứng trước cửa công ty một lúc lâu, định đi vào nhưng lại chần chừ. Ban nãy cô hấp tấp nên mới vội vàng mà bắt taxi qua đây. Nhưng lúc ở đây rồi thì cô mới nhận ra rằng cô chẳng biết nên làm gì tiếp theo cả. Chẳng lẽ cô lại vào cổng bảo vệ kia, hỏi anh ta rằng anh có biết Tùng có đang cặp kè với cô gái nào ở công ty không? Mình thật ngốc! Diệp thở dài rồi đi vào quán cà phê cạnh đó, gọi một ly sô cô la nóng rồi ngồi đợi. Mặc dù cô cũng chẳng biết là mình đang đợi gì nữa. Quanh đây cũng không đông đúc lắm, có lẽ quán này chỉ phục vụ cho nhân viên trong công ty Tùng là chính. Giờ này chưa tới giờ tan ca nên quán rất vắng, Diệp là vị khách duy nhất ở trong quán. Cô ngồi một lúc thì mới có thêm hai cô gái trẻ đi vào.
“Chị Linh ăn miếng bánh ngọt cho lại sức không? Chạy cả ngày mệt quá.” “Ừ, mày gọi đi, tao ăn với. Ăn xong còn về làm báo cáo, mai là cuối tháng rồi đấy.” “Tháng này chị có đủ doanh số không?” “Cũng may mà tao vừa đủ. Dạo này mùa thu hoạch, bà con ít mua phân, đại lý ít nhập hàng, lại còn thêm mấy bên đối thủ mới mọc ra, chạy doanh số mệt như chó ấy. Nãy năn nỉ gãy lưỡi may mà bên kia còn chốt được đơn.” “Chị em mình cực khổ chạy Đông chạy Tây vất vả lắm mới ký được một cái hợp đồng, đâu có sung sướng như ai kia, đẩy cây lau nhà lau qua lau lại là có cái đồng hồ hai trăm triệu.” Diệp đoán chắc là hai cô gái này làm kinh doanh ở công ty của Tùng. Bình thường cô cũng không phải là kiểu người thích nghe lén chuyện của người khác, nhưng trong quán rất yên tĩnh, ngoài tiếng nhạc không lời nhè nhẹ ra thì chỉ có tiếng hai người họ nói chuyện. Toàn bộ cuộc hội thoại cứ thế tự nhiên mà lọt vào tai cô. Diệp ngồi khuất sau một cái cột nên có lẽ họ nghĩ không có ai trong quán, vì vậy lại càng nói như chốn không người. Lúc cô định không nghe nữa, chuẩn bị nhét tai nghe vào để nghe nhạc thì đúng lúc này tên anh lại được nhắc đến, khiến cô phải bỏ một bên tai nghe xuống, chăm chú lắng nghe kỹ hơn. “Cái đồng hồ của sếp Tùng tận hai trăm triệu cơ á?” Diệp nhíu mày. Đúng là gần đây Tùng kể bị mất một chiếc đồng hồ ở công ty. “Sếp Tùng” trong câu chuyện của họ chắc là anh rồi! “Hai trăm triệu là còn rẻ đấy. Đồng hồ ấy có cái còn tận một tỷ cơ.” “Khiếp, thế mà sao sếp không báo công an nhỉ?’ “Úi giời, mày chẳng biết gì cả. Đảm bảo sếp Tùng chén con mẹ ấy rồi, thế nên không muốn báo công an.” “Eo ơi, em không nghĩ là gu sếp mặn thế đâu!” “Tao nghe nói sếp còn tặng điện thoại cho cô ta cơ. Nghe mấy chị ở phòng tạp vụ bảo là mụ ấy giấu kỹ lắm, nhưng vẫn lòi ra là mới có điện thoại xịn. Chả sếp Tùng thì ai mua cho!” “Nhỡ đâu cô ta bán đồng hồ xong tự mua thì sao? Em vẫn không nghĩ sếp lại thích mấy cô không có đầu óc gì như thế đâu!” “Không biết được. Nghe nói cô ta làm ca chiều tối, mà sếp Tùng hay ở lại tăng ca nên hay gặp nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi. Hôm nọ anh Thanh bảo vệ trực ca đêm còn bảo thấy sếp đưa mụ ấy về tận nhà cơ mà.” “Bảo sao xinh thế mà đi làm tạp vụ. Hóa ra là có mục đích cả. Làm tạp vụ còn được đi khắp các phòng, được gặp sếp, chứ như chị em mình mấy khi được gặp sếp đâu!” “Thôi mày ăn nhanh lên rồi còn về báo cáo.” Diệp nghe xong cuộc hội thoại, tai cô như ù đi. Bàn tay đang cầm cốc sô cô la nóng của cô không biết từ lúc nào đã run lên bần bật. Dù Tùng và cô chưa chính thức xác định quan hệ thì cô cũng không thể chấp nhận sự thật này! Cô không thể chấp nhận anh lại lừa dối, qua lại với người con gái khác trong khi đang hẹn hò với mình, hớn nữa lại còn vì cô ta mà bỏ rơi cô nữa! Mà lúc nãy mấy người kia bảo cô ta làm gì ấy nhỉ? Tạp vụ à… Chờ hai cô gái kia đi khỏi, cô lấy hết bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy ra quầy thanh toán tiền, sau đó thẳng hướng cổng công ty mà đi vào.