Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 24: Em Tự Nguyện Chờ

Màn hình điện thoại hiển thị người gọi tới là Diệp. “Anh ăn trưa chưa?” Giọng Diệp hơi khàn, có lẽ bị ảnh hưởng bởi số rượu đã uống tối qua. “Anh chưa ăn. Anh vừa mới ngủ dậy thôi.” Thực sự là Tùng cũng thấy hơi đói. Tuy đã ăn bát canh mướp đắng rồi nhưng nó vẫn không thể nào khiến anh đủ no được. “Thế anh có muốn ăn trưa với em không? Cạnh nhà em có một quán bún riêu rất ngon.” “Được, vậy anh qua đó nhé.” Tùng ngắt máy. Anh nhìn quanh căn phòng một lần nữa rồi khóa cửa và đi ra ngoài, bắt taxi tới địa chỉ mà Diệp nhắn. Anh cũng muốn gặp xin lỗi cô vì hôm qua đã bỏ cô ở lại mà về một mình. Có lẽ là vì hôm nay Diệp không trang điểm nên trông cô không được tươi tắn và rạng rỡ như bình thường. Nhưng không vì thế mà cô bớt thu hút, thậm chí lúc này trông cô càng có nét dịu dàng hơn. Nhìn thấy Tùng, Diệp nở một nụ cười tươi. “Hôm nay trông em khác quá.” Anh cười. “Hôm nay em cho anh thấy ‘bộ mặt thật’ của em đấy!” Diệp đùa. “Không mấy người được thấy đâu!” “Dù thế nào thì trông em vẫn rất xinh.” Tùng thành thật khen cô. “Anh xin lỗi vì hôm qua đã bỏ em lại như thế. Lúc đó anh say quá.” “Không sao đâu. Lúc say em cũng sẽ như con điên thôi. Mà trên cổ anh có vết gì thế?” Diệp nhìn thấy vết bầm trên cổ Tùng. “Ai cạo gió cho anh à?” “Ừ.” Tùng ấp úng. “Là mẹ anh.” Anh thấy tệ vì phải nói dối. Rõ ràng anh không thể nói là Kim Chi đã làm việc đó. Anh không thể nói với cô gái mà anh đang hẹn hò rằng tối hôm qua sau khi bỏ cô ấy lại một mình ở quán bar thì anh đã tới nhà một người phụ nữ khác, và rồi cô ấy đã chăm sóc anh được. Tùng thực sự rất ghét cái cảm giác tội lỗi này. Anh im lặng một lúc, không biết phải mở lời như thế nào. “Anh nghĩ rằng mình nên dừng lại một thời gian.” Anh đột ngột đề nghị. “Tại sao?” Diệp kinh ngạc nhìn anh. Cô không biết anh nói nhầm hay là mình nghe nhầm nữa. Mối quan hệ của họ vừa mới bắt đầu, và vẫn đang tiến triển rất tốt đẹp cơ mà! “Anh không thích vì em biết uống rượu và thích đi bar à?” “Không.” Anh yếu ớt đáp, không biết phải giải thích tiếp với cô như thế nào. “Anh xin lỗi. Em là một cô gái rất tốt, anh không có gì để chê em cả. Chỉ là anh đang có việc cần giải quyết và cần thêm thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Có thể sẽ mất vài tuần, có thể sẽ mất vài tháng, anh không biết nữa. Anh không có tư cách gì để bảo em chờ cả, vì vậy…” “Em sẽ chờ anh.” Diệp ngắt lời anh. “Anh cứ yên tâm đi giải quyết việc khiến anh bận lòng kia trước đi.” “Nhưng anh…” “Anh không cần thấy có lỗi vì bắt em phải chờ. Là em tự nguyện. Ai bảo em là người rảnh rỗi cơ chứ!” “Cảm ơn em.” Tùng khách sáo đáp lời cô. Không hiểu sao, anh thấy giữa mình và Diệp có một khoảng cách rất xa. Hai người chia tay ở quán bún riêu. Tùng ghé qua chỗ gửi xe gần quán bar tối qua rồi mới về nhà, sau đó ghé qua công ty. Còn Diệp thì ghé trung tâm thương mại ở gần nhà để mua sắm. Cô thực sự thấy buồn vì những gì Tùng vừa nói, vì vậy cô muốn tìm kiếm một chút niềm vui trong việc tiêu tiền. Thực ra thì cô cũng có thích Tùng. Người đàn ông như anh ai mà không thích cơ chứ! Diệp tự nhủ. Tuy nhiên mối quan hệ của họ cũng mới chỉ vừa bắt đầu thôi, cũng chưa có gì gọi là sâu sắc, mới chỉ là hẹn hò đi ăn vài buổi. Họ thậm chí còn chưa cả nắm tay. Không giống như mối tình đầu của cô, vết thương lòng mà dù đã mười năm trôi qua rồi cô chưa thể nào nguôi ngoai được… Thế nên cô cũng tin rằng nỗi buồn này chắc chắn sẽ qua nhanh thôi. Cho dù sau này anh có biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi thì cô cũng sẽ ổn, không sao hết. Tuy tự trấn an mình như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn thấy thật khó chịu. Không biết do tâm trạng buồn bực hay là do hôm nay đen đủi, Diệp đi dạo trong trung tâm thương mại cả tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng chọn được cái gì vừa ý. Khi cô đang ngồi nghỉ thì không ngờ lại gặp bà Hà, mẹ của Tùng. “Ôi Diệp cũng đi tới đây à con?” Bà Hà mừng rỡ khi nhìn thấy cô gái mà mình đã sớm coi là con dâu tương lai. “Vâng, hôm nay cháu vào mua ít đồ thôi ạ.” Diệp gượng cười. Thái độ niềm nở của bà lúc này khiến cô hơi thấy áp lực. Dù sao chuyện cô và Tùng đang tạm chia tay cũng chỉ mới vừa xảy ra đây thôi, chắc bà vẫn chưa biết. “Thế thằng Tùng đâu? Nó có đi cùng con không?” Bà Hà nhìn quanh như thể muốn tìm hình bóng con trai mình. Tối qua Tùng không về nhà, bà vẫn cho rằng anh hẹn ăn tối rồi qua đêm ở chỗ Diệp. Thế càng tốt. Giờ bà chỉ cần có cháu bế thôi, còn bọn trẻ có ăn cơm trước kẻng hay trước báo thức bà cũng chẳng quan tâm. Thế kỷ 21 rồi cơ mà! “Trưa nay bọn con hẹn ăn trưa một chút thôi, sau đó anh ấy đi rồi ạ.” Diệp đáp. Hình như lời của Diệp không được đúng lắm. Bà Hà ngẫm nghĩ. Chẳng phải là hai đứa đã ở cùng nhau cả đêm sao, sao còn phải hẹn hò ăn trưa gì. “Đêm qua nó có ở chỗ con không?” “Dạ không ạ. Tối qua bọn con đi uống rượu, sau đó anh ấy say nên bắt taxi về trước.” Diệp thành thật, nhưng rồi cô bỗng chột dạ. “Anh ấy cũng không về nhà sao ạ?” “Tối qua nó không về. Bác cứ nghĩ nó ở cùng con.” Bà Hà kinh ngạc. Nếu không ở cùng Diệp, thì thằng con quý tử của bà đi đâu mà không về nhà cơ chứ? Lần này, tới phiên Diệp cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc tối qua Tùng đã đi đâu? Anh đã đi đâu mà vừa gặp lại đã muốn tạm dừng mối quan hệ với cô?