Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Trần Khánh Đoan giúp đỡ

Trần Khánh Đoan mỹ nhan tức giận, nhưng lại làm cho người ta cảm giác như đang bắt nạt người không sức phản kháng. “Mấy người làm như vậy là không đúng đâu. Chúng tôi dù sao cũng là người đến trước, ít nhiều gì không cho chúng tôi tất cả cũng phải chia cho chúng tôi một phần. Chúng tôi cũng phải vất vả trên đường mới đến được nơi đây. Hức, hức.” Trần Khánh Đoan khóc như hoa lê ướt mưa, vừa mong manh vừa yếu đuối: “Tôi muốn đi đến căn cứ an toàn tìm người thân của mình, nhưng một người con gái yếu ớt như tôi không thể đến đó được. May mắn có anh ấy cứu giúp, nếu không tôi cũng không thể bình an đến giờ. Tôi rất nhớ gia đình của tôi. Hu hu...” Mọi người đều thổn thức với câu chuyện đầy xúc động của Trần Khánh Đoan. Có vài tên đàn ông còn rưng rưng nước mắt. Bọn họ đều là nạn nhân trong trận bệnh dịch này, ở đây ai mà không có gia đình người thân đâu. Vợ con cha mẹ đều vì tận thế loạn lạc thất lạc nhau, bây giờ cũng không rõ sống chết. Bọn họ cũng muốn tìm gặp lại người thân của mình, gia đình đoàn tụ. Trần Khánh Đoan nước mắt lưng tròng nhưng bên trong con ngươi đen nhánh là sự kiên cường không thể che khuất: “Tôi đã là gánh nặng cho anh ấy trên đoạn đường này, nên bây giờ tôi muốn làm điều gì đó có ích. Tôi...” Trần Khánh Đoan ngập ngừng: “Cho dù tôi có phải hy sinh bản thân tôi cũng muốn vì anh ấy làm chút gì đó.” “Hay. Nói rất hay.” Tên đại ca bỗng nhiên cất tiếng, tán thành lời nói của Trần Khánh Đoan. “Tôi rất tán thưởng những người trọng tình trọng nghĩa như này. Cô gái, cô thật sự làm tôi mở mang tầm mất. Một người yếu đuối như vậy lại có thể nói ra những lời đanh thép cứng rắn như thế, thật khiến người ta không thể không nể phục.” Câu nói vang dội của tên đại ca làm mọi người ở đây đều ngoác mồm trong mắt. Đại ca bọn họ lúc nào thì trượng nghĩa cao thượng như vậy. Diệu Thanh Vân thì thật sự hâm mộ cái ánh sáng nữ chính của Trần Khánh Đoan kia, vậy mà lại không bị nguy hiểm mới hay a. Nếu là cô có khi đã như con gián bị đập cho bẹp lép rồi. A, cô cũng muốn được làm con cưng của ông trời a. Trần Khánh Đoan vẫn ở chỗ đó diễn màn kịch kia, khuôn mặt dẫm nước mắt kinh ngạc nhìn tên đại ca, ngọt ngào cảm kích: “Cảm ơn anh đã hiểu cho tấm lòng của tôi. Cái kia…” Trần Khánh Đoan khẽ cắn môi, khó xử lên tiếng: “Thực phẩm ở nơi này có thể chia cho chúng tôi một ít không?” Tên đại ca nhìn kệ hàng hoá sung túc, hào phóng gật đầu: “Tôi sẽ chia cho mấy người một ít, xem ở công lao mấy người đã tìm ra nơi này. Nhưng tôi báo trước, tôi cũng có nguyên tắc và giới hạn, đừng vượt qua ranh giới của tôi.” Trần Khánh Đoan hai mắt sáng rỡ, vui mừng không ngừng nói cảm ơn. Tên đại ca lần đầu tiên làm việc trượng nghĩa, người lâng lâng bị bao trùm trong lời nói ngọt ngào và ánh mắt long lanh của Trần Khánh Đoan, mặt mày phơi phới đi lên trên tầng. Căn phòng đang chật ních trở nên thông thoáng khi không còn đám người kia. Diệu Thanh Vân thấy đám người kia đã rời đi liền thở phào nhẹ nhõm, len lén liếc nhìn Trần Khánh Đoan. Cô hâm mộ cô gái này quá đi, ánh hào quang xung quanh Trần Khánh Đoan thật rực rỡ, đến cả một tên ác bá như kia cũng dễ dàng bị thuyết phục. Nếu sống trong thời đại loạn lạc thế này, người như Trần Khánh Đoan rất dễ làm nên việc lớn. Đó là lý do vì sao trong nguyên tác Trần Khánh Đoan có thể làm một hậu phương vững chắc cho Lý Nam Thiên. Diệu Thanh Vân càng nghĩ càng thêm tự ti trong lòng. Một người ưu tú như thế, ai mà không thích cô ấy kia chứ. Lý Nam Thiên không biểu cảm gì, chỉ đưa ánh mắt liếc nhìn Trần Khánh Đoan một lát sau đó dời đi. Lững thững lạnh lùng đi đến ghế sopha đơn. Trần Khánh Đoan vừa lập được chiến tích lớn, lại nhận lại sự lạnh nhạt không hề cảm kích của Lý Nam Thiên, cô ta điên tiết tức giận. Trong lòng không ngừng chửi bới Lý Nam Thiên là tên đàn ông vô ơn bạc bẽo. Anh vừa được cô ta cứu cho một mạng đấy biết không hả. Hừ. Trần Khánh Đoan hừ lạnh, không quan tâm đến tên nam nhân đầu đất không thể giao lưu kia, đi đến kệ hàng chọn chọn lựa lựa vài món đồ ăn nhỏ.