Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Tìm đường

Diệu Thanh Vân đi đến chỗ Trần Khánh Đoan, lúng túng đứng ngay đó, cô không được tự nhiên bắt chuyện: “Khánh Đoan, cảm ơn vừa rồi cô đã lên tiếng cứu nguy. Nếu như không có cô, bây giờ có lẽ chúng ta đến chỗ để đặt chân ở đây cũng không có rồi.” Trần Khánh Đoan vẻ mặt mang theo chút kiêu căng, mặt hơi hếch trả lời: “Tôi làm như vậy cũng vì chính tôi thôi. Ai cũng sợ hãi bị đói bụng, tôi vì mình nên mới tranh thủ làm liều, ai ngờ lại có công dụng.” Diệu Thanh Vân xem như hiểu được đôi chút tính cách của Trần Khánh Đoan rồi. Ban đầu mọi người đều không quen biết mới dẫn đến xa cách đề phòng, cô còn lòng dạ tiểu nhân trách oan cho Trần Khánh Đoan. Nhưng bây giờ nhìn lại bản thân cô thật sự rất ích kỷ độc đoán. Trần Khánh Đoan nhìn qua thì vô hại mỏng manh, tiếp xúc rồi đôi khi sẽ lộ ra chút tính toán khôn khéo. Nhưng khi một đường nguy hiểm đến đây, Trần Khánh Đoan thật ra lại rất thông minh và dũng cảm, còn xem trên tình nghĩa đoạn đường này mà đứng ra giải quyết vấn đề. Cô gái này không hẳn giống như những gì miêu tả trong nguyên tác. Ở nơi nguy hiểm như tận thế này, nếu không có vài chiêu khôn vặt, không thể nào bình an sống sót được. Trần Khánh Đoan đã biết sử dụng lợi thế của chính mình. Ban đầu khi mới tiếp xúc, Diệu Thanh Vân mang theo thành kiến của mình khi đọc tác phẩm áp đặt lên Trần Khánh Đoan của hiện tại. Một người tiếp xúc trực tiếp và một người chỉ được hình dung qua từng câu chữ không thể hoàn toàn giống nhau được. Trong tiểu thuyết luôn sẽ có những mặt khuất không để ai biết. Việc miêu tả một người bằng đôi ba câu sẽ làm cho người đọc dễ sinh ra hiểu lầm, cắt câu lấy nghĩa không phải chưa từng xảy ra. Hoặc cũng có thể là bị chính tác giả dắt mũi. Diệu Thanh Vân rối rắm. Thôi thì cứ qua lại một thời gian xem sao. Cô rất thích tính cách hiện tại của Trần Khánh Đoan. “Tôi không biết cô nghĩ gì về tôi, nhưng tôi rất thích cô của bây giờ. Hãy luôn là bản thân mình nhé.” Diệu Thanh Vân nói một câu không đầu không đuôi. Trần Khánh Đoan khó hiểu, thắc mắc cô lại nói điên nói khùng gì đó. Một đêm bình an trôi qua. Hôm sau, bọn người Diệu Thanh Vân muốn lên đường ngay. Lý Nam Thiên lấy ra một tấm bản đồ, xem xét tỉ mỉ từng con đường. “Lúc tới đây tôi đi bằng con này, vị trí là ở phía Tây Bắc. Không có nhiều dân cư nhưng lại là đường núi gồ ghề. Nếu bây giờ đi đến căn cứ lại đi bằng nó, tôi thì không vấn đề gì, nhưng hai cô có đi được không?” Lý Nam Thiên nói, sau đó ngước nhìn hai người Diệu Thanh Vân và Trần Khánh Đoan. Diệu Thanh Vân chưa đi đường núi rừng bao giờ, không rõ bản thân có đi được hay không: “Tôi chưa đi bao giờ nên không biết. Anh tìm thử xem còn đường nào có thể đi được không.” Lý Nam Thiên chỉ vào con đường quốc lộ chính: “Có đường chính này nữa thôi, hướng Đông Bắc không có đường tắt.” Căn cứ được xây dựng ở cao nguyên LD. Đường quốc lộ đi lên cao nguyên LD tương đối nhỏ, vừa cho hai xe ô tô chạy song song. Bên trái giáp với vách đá thẳng đứng, bên phải lại là vực sâu nguy hiểm, muốn đi đường tắt phải đi vòng khá xa. Đường tắt nằm bên trên vách đá kia, có thể từ trên đó nhìn xuống dưới đường quốc lộ. Do địa hình trắc trở kì lạ như thế nên những người bên trên mới chọn nơi này lập căn cứ, dễ thủ khó công. Diệu Thanh Vân liếc mắt, đưa tay gãi gãi đầu: “Thôi đi đường nào cũng được, tự anh quyết định đi. Tôi cũng không rành đường lắm.” Lý Nam Thiên gật đầu, không bàn vấn đề này với Diệu Thanh Vân nữa. Anh biết thừa cô ngốc này chẳng đưa ra được quyết định gì. Bên kia Trần Khánh Đoan vẫn đang chăm chú nhìn vào tấm bản đồ, suy tư ngẫm nghĩ. “Em thấy nếu đi bằng đường núi chúng ta sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, thời gian đi đường cũng rất mất thời gian. Còn đường quốc lộ tuy nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng bây giờ zombie vẫn chưa bít kín đường, chúng ta vẫn sẽ đi được. Chỉ là cần tìm một chiếc xe rắn chắc đầy đủ xăng dầu, và một ít thức ăn nữa thôi.” Trần Khánh Đoan tỉ mỉ phân tích. Lý Nam Thiên nghe vậy, suy ngẫm về lời nói của Trần Khánh Đoan. “Tôi trước đó chưa từng đi qua đường quốc lộ nên không để ý lắm. Nhưng nghĩ lại zombie không thông minh đến mức có thể men theo đường quốc lộ để lên căn cứ tìm thức ăn được. Vậy thì chúng ta sẽ đi theo đường quốc lộ, theo lời của cô.” Hai người nhất trí, sau đó bắt tay vào chuẩn bị. Bọn người Diệu Thanh Vân cũng không quan tâm đám người trên tầng có đi theo bọn họ hay không. Bọn họ chỉ muốn đến căn cứ. Lý Nam Thiên ra ngoài tìm xe. Không cần hai người Diệu Thanh Vân đi theo sợ các cô gặp nguy hiểm anh không thể cứu được. Nên để hai người ở lại sắp xếp đồ đạc vật phẩm cần thiết. Trần Khánh Đoan không do dự lấy sạch một kệ hàng đồ ăn. Diệu Thanh Vân nhìn thấy không khỏi thầm nuốt nước miếng, bội phục sự gan dạ đó. Cô chỉ dám nhặt nhặt mỗi kệ vài ba cái, vẫn lấy được đồ nhưng lại không làm bọn người kia rồi phát hiện đồ vật bị thiếu hụt, nào dám trắng trợn thế kia.