Chương 18: Gây chuyện
Diệu Thanh Vân cũng thấy làm lạ. Lý Nam Thiên và cô gặp nhau vài ngày vẫn bình yên vô sự, nhưng từ khi Trần Khánh Đoan xuất hiện, chuyện đến với họ liên miên không dứt. Bốn tên đàn ông hôm trước còn chưa biết sống chết sao nữa, bây giờ lại xuất hiện đám người này. Đây giống như được thiết lập sẵn vậy. Trong truyện mỗi khi nam nữ chính ở cạnh nhau, sẽ có bảy bảy bốn mươi chín câu chuyện cẩu huyết nguy hiểm xảy ra. Là để hai người họ gắn bó hơn chăng? Diệu Thanh Vân cảm thấy mình bắt được trọng điểm rồi. Những tên bên ngoài thấy người của mình bị người ta chơi đùa mất hết mặt mũi, hằm hằm sát khí nhìn ba người bọn họ. Đám người đó như muốn dùng uy áp của mình để trấn trụ ba người hãy nên biết điều chút đi. Một đám cơ bắp cuồn cuộn đứng chắn kín hết cả lối vào, không khí ngột ngạt căng thẳng. Diệu Thanh Vân cảm thấy bản thân hơi khó thở. Đám người rẽ sang hai bên, một người mặt mày dữ tợn từ bên trong đám người đi ra, đứng bên trên đám người. Gã ta liếc mắt đánh giá ba người bọn họ, làm điệu bộ khinh thường: “Hoá ra trong này chỉ có một con gà luộc và hai con đàn bà. Hèn gì chúng mày chần trừ không chịu mở cửa cho tao. Sợ bị tính sổ nên mới không thể không mở cửa đấy hả? Ha ha. Đồ nhát chết.” Gã ta ngông cuồng cười lớn, giọng điệu cười cợt coi thường. Đám đàn em đi theo sau gã cũng hùa theo cười lớn. Diệu Thanh Vân tức giận, mặt chuyển dần từ trắng thành đỏ, lén lút đưa mắt lườm đám người đang cuồng vọng đằng kia. Hừ. Nếu không phải bọn chúng đông người, cô đã chửi cho đám bất lương này một trận rồi. Chỉ vì bọn chúng đông quá cô mới tạm thời nhượng bộ mà thôi. Đánh thì cô đánh không lại, chứ chửi thì cô cam đoan một mình cô cân được tất. Nghĩ đến một mình Lý Nam Thiên không thể đấu với mười mấy tên to con vạm vỡ, Diệu Thanh Vân đành tiếc nuối thở dài, bỏ đi ý định lớn mật trong lòng mình. “Sao thế? Sợ quá miệng mồm nhão hết không nói chuyện được luôn rồi hả? Ha ha ha.” Một tên trong đó cố tình hỏi lớn, lại kéo theo một trận cười vang. Lý Nam Thiên không bị lời nói mang theo khiêu khích của tên đó kích thích, chỉ nhíu mày nghiêm túc nhìn đám người, giọng có vẻ khó chịu: “Mấy người muốn vào, tôi đã cho mấy người vào rồi. Nói ra mục đích của mấy người đi.” Tên đàn ông bị thái độ thấy nguy không sợ của Lý Nam Thiên làm cho hứng thú, nhếch mép ngạo mạn trả lời: “Bọn tao muốn ở lại chỗ này.” Ngón tay gã chỉ chỉ xuống đất, ánh mắt tham lam quét một vòng nhìn từng kệ hàng đầy ắp, liếm môi: “Vật tư nơi này sẽ là của bọn tao hết, kể cả căn nhà này. Nhưng tao niệm tình bọn mày là người đến trước nên sẽ nhân từ cho bọn mày ngủ ở đây.” Tay gã chỉ về phía quầy tính tiền, bên trong có một cái sopha màu cam nhỏ. Lý Nam Thiên khẽ nhướng lông mày, ánh mắt sâu thẳm không cảm xúc nhìn chằm chằm vào gã đại ca kia. Gã đại ca bất giác rùng mình, không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy dè chừng với đôi mắt đó. Cảm giác như thể đang bị rắn hổ gì đó đang núp bóng rình mò, chỉ chờ cơ hội một ngụm sẽ quay lại cắn chết gã, gã chưa từng trải nghiệm sự sợ hãi vô hình này. Gã mất tự nhiên đảo đảo tròng mắt, rồi sực nhớ ra đối phương chỉ có một người, tức giận khi nãy bản thân vậy mà bị dọa cho sợ hãi. Gã quay mặt lại với vẻ hằm hằm dữ tợn, trừng mắt nhìn Lý Nam Thiên. “Thằng nhãi nhép.” Tiếng gã bị ép trong cổ họng, nghiến răng thầm mắng Biểu cảm phong phú trên gương mặt gã đại ca đám đàn em bị chếch ở phía sau nên không thể nhìn thấy, chỉ có tên đứng sát gã nhất nghe được tiếng lầm bầm của gã, hắn ta quay lại thắc mắc hỏi: “Sao thế đại ca?” “Không có gì.” Tên đại ca giọng gắt gỏng, phất tay, ý bảo tên kia đừng có hỏi nhiều. Tên đàn em kia thấy gã tức giận liền ngậm miệng không dám hỏi nữa. Lý Nam Thiên không muốn cứng đối cứng với đám người này. Đối phương đông người thắng ở số lượng chiếm ưu thế, mà anh thì lại chỉ có một mình, nếu thật sự xảy ra xích mích ẩu đả, bản thân anh chỉ có chịu thiệt thôi. Suy nghĩ thấu đáo trước sau, Lý Nam Thiên liền chọn ngậm bồ hòn làm ngọt, không cứng rắn với đám người kia. Anh quay người đi về phía quầy thanh toán. Diệu Thanh Vân lạnh lùng, bất mãn liếc nhìn đám người cướp cạn này, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi theo Lý Nam Thiên. “Mấy người thật quá đáng.” Giọng nói ngọt ngào thình lình vang lên, làm hành động những người ở đây đều như bị đóng băng cứng ngắc, ánh mắt đổ dồn về phía ngọn nguồn bất ngờ kia. Ý, giọng nói này nghe quen quen thế nhỉ? Diệu Thanh Vân trợn mắt quay phách lại, ánh mắt hãi hùng dừng trên người Trần Khánh Đoan. Cõi lòng cô lúc này không khác gì sông cuộn biển gầm, gào thét tuyệt vọng: Trần Khánh Đoan cô thật trâu bò quá đi. Vậy mà dám đứng lên đòi lại công lý với mười mấy tên đàn ông không khác thổ phỉ kia. Không phải trước đó cô còn bị bốn tên đàn ông ngu ngốc kia bắt nạt đến khóc lóc thảm thiết sao? Diệu Thanh Vân lòng bấn loạn không yên, căng thẳng muốn phát điên mất.