Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Bị gọi cửa

Ba người chia nhau đi tìm phòng để ngủ. Bọn họ ai cũng muốn có một không gian riêng. Tiệm tạp hoá này được xây theo lối kiến trúc hiện đại, một tầng trệt và hai lầu. Tầng trệt là nơi dùng để làm nơi bán hàng. Hai tầng bên trên có tổng cộng bốn phòng ngủ và hai phòng vệ sinh đầy đủ tiện nghi. Kiểm tra trong bồn nước may mắn vẫn còn nước sạch, bọn họ có thể dùng để tắm rửa một chút hay làm những việc khác. Giải thích một chút về việc vì sao ở nơi tận thế này bọn họ lại dám sử dụng nước đã tiếp xúc với không khí mà không sợ bị nhiễm bệnh.Diệu Thanh Vân nhớ bối cảnh trong cuốn tiểu thuyết này không giống như những cốt truyện khác cùng thể loại. Ở đây dịch bệnh bùng phát thông thường như những căn bệnh virut gây bệnh khác, không phải vì thiên thạch rơi mới phát tán bệnh gì đó như những cốt truyện tận thế khác. Ở đây cũng không có cái gọi là dị năng hay thăng cấp, mọi người chỉ đơn giản dùng sức lực của bản thân chiến đấu và tự vệ mà thôi. Hệ sinh thái không hề bị ảnh hưởng hưởng, điện đóm gì đó không bị phá hủy chỉ là không có người vận hành nó mà thôi. Đây là một thế giới bị nhiễm bệnh bởi một loại virut lạ dẫn đến tận thế. Đó là lý do người bình thường như Lý Nam Thiên có thể chiến đấu với nhiều zombie như vậy. Những zombie đó cơ thể chậm chạp rất dễ tiêu diệt, chúng thắng là nhờ số lượng áp đảo mà thôi. Bọn họ lên tầng chọn phòng để ở. Lý Nam Thiên và Diệu Thanh Vân chọn hai phòng bên dưới. Một người ngại đi lên đi xuống phiền phức. Một người lười phải đi thêm một tầng cầu thang. Trần Khánh Đoan thì chọn căn phòng bên trên nhất, cô ta nói mình thích ở trên cao thoáng khí, còn khá an toàn. Thân thể Diệu Thanh Vân bao trùm trong dòng nước mát mẻ, rửa đi một thân nhớp nháp bẩn thỉu, cô cảm nhận toàn bộ cơ thể mình khoan khoái nhẹ nhõm hẳn. Diệu Thanh Vân leo lên trên giường êm nệm ấm, thoải mái khẽ thở dài, nằm xuống thả lỏng tinh thần chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ. “Rầm, rầm.” Cô bị tiếng động này làm cho giật bắn cả mình, buồn ngủ gì đó cũng bị làm cho tan biến hết, hai mắt mở lớn nghi hoặc không biết chuyện gì vừa xảy. Diệu Thanh Vân vội vàng mặc thêm vài lớp áo quần thật dày không khác gì một con sâu mập mạp, lúc này mới sẵn sàng đi ra xem xét tình huống. Xuống dưới tầng, Lý Nam Thiên và Trần Khánh Đoan đều có mặt ở đó, đề phòng nhìn cánh cửa đang bị nện vào từng tiếng vang dội. Diệu Thanh Vân tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Trần Khánh Đoan đánh giá trên dưới Diệu Thanh Vân một lúc, mới trả lời: “Không biết. Hình như có một đám người đến gây chuyện.” Trần Khánh Đoan vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng đàn ông ồm ồm quát tháo: “Bên trong mau mở cửa ra, tao biết bọn mày ở trong đó. Muốn giả điếc đó hả!” Tiếng rống đinh tai của người bên ngoài mang theo uy hiếp. Không cần nhìn thấy người cũng đủ biết đây là phường ác bá chuyên ức hiếp dân lành. “Rầm, rầm”. “Tao bảo mở cửa ra có nghe không? Đừng để tao dùng bạo lực phá nát cái chỗ này của chúng mày.” Người này không hề có giới hạn, luôn mồm chửi mắng. Diệu Thanh Vân thấy Lý Nam Thiên đứng bất động, cũng không dám tài lanh gây chuyện như lần trước. Ai biết đám người bên ngoài nông cạn bao nhiêu đâu. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Diệu Thanh Vân vậy mà đã đúc kết được kinh nghiệm xương máu từ cuộc ẩu đả trước kia. Cô đứng bất động quan sát tình huống. Tên đàn ông ngoài kia vẫn la lối om sòm, lời lẽ tục tĩu dữ dằn chưa từng ngừng lại. Gã ta không hề sợ zombie nghe thấy tiếng động sẽ dìm chết gã ta. Đúng là đủ cứng. “Đại ca, chúng nó cố tình không mở cửa cho chúng ta vào, anh xem chúng ta phá cửa xông vào dần chết chúng nó thì thế nào?” Một giọng nói mang theo tia nịnh nọt đưa ra kế sách. Đủ hèn hạ. “Được rồi, chúng mày cho hai đứa đạp cửa cho tao. Tao không tin cái quán bé tẹo thế này có thể chống đỡ được.” Tên được gọi là đại ca có vẻ hài lòng với ý tưởng của tên đàn em, liền quát tháo phân phó người làm. “Rầm, rầm, rầm”. Lực mạnh đến nỗi bức tường rung động theo, đủ để biết bọn người bên ngoài quyết tâm đem nơi này phá hủy. Diệu Thanh Vân lo lắng nhích lại gần Lý Nam Thiên, xong thấy hình ảnh Trần Khánh Đoan sợ sệt nép vào sau lưng của anh, cô chợt nhớ liền quay về vị trí cũ. Cô quên là nam nữ chính đang ở cạnh nhau rồi, không bao lâu sau tình cảm sẽ được bồi dưỡng tốt lên, cô mà không biết xen vào thì… kết cục sẽ tệ lắm. Lý Nam Thiên đưa tay gạt rớt bàn tay nhỏ nhắn đang nắm áo mình, bước tới cánh cửa đang bị người phá hoại, đưa tay lên mở chốt cửa. Cánh của thình lình bị mở ra, hai tên bên ngoài đang lấy đà tông cửa, bất ngờ mất đi lực cản hụt chân ngã nhào ra đất, tư thế vồ ếch trông khá buồn cười. Diệu Thanh Vân âm thầm xuýt xoa, lo lắng không biết hai tên kia mặt có biến dạng hay không. Tiếng “bịch” vừa rồi kia nghe to thế mà.