Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Một con zombie.

Bầy zombie chậm chạp qua lại ở đằng xa. Khi ba người Diệu Thanh Vân xuất hiện, chúng nó như được bật công tắc bổ nhào về phía bọn họ, chằng chịt và rậm rạp. Máu thịt con người chính là liều thuốc kích thích virut đã ăn mòn cơ thể chúng, điều khiển chúng phải nạp vào cơ thể đã thối rữa chất dinh dưỡng thoả mãn cơn đói khát điên cuồng. Nhưng bọn chúng không có cảm xúc, không có nhận thức, không thể nhận định bản thân đã no hay chưa, chỉ biết theo đuổi bắt lấy thức ăn của mình. Trái tim đã chết nhưng não bộ vẫn điều khiển cơ thể như những con rối chỉ biết làm theo sai khiến của chủ nhân. Dù cho trước đó bọn chúng từng là con người, xui xẻo nhiễm phải dịch bệnh không thể cứu chữa, nhưng không thể vì thế mà thương xót tha cho bọn chúng được. Trước đó là người, sau khi nhiễm bị thì không phải là người nữa rồi, mà là nhóm loài chỉ biết đói khát máu thịt mà thôi. “Bịch, bịch.” Đầu hai con zombie bị Lý Nam Thiên dùng lưỡi rìu sắc bén đập mạnh, nổ tung như trái dưa hấu. Máu và óc trắng sền sệt chảy ra quện vào nhau, bốc lên một mùi tanh hôi khó ngửi. Diệu Thanh Vân lần đầu chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như vậy, bị kích thích không kiềm được buồn nôn. Cô bám vào bệ cây bên vệ đường nôn thốc nôn tháo. Đến khi chỉ còn nôn ra được dịch mật vàng, cô mới xem như dừng lại. Nhưng mùi tanh tưởi của xác chết vờn quanh trong không khí, làm cô khó chịu cồn cào. Miệng cô vì mới vừa nôn nên lợm lợm đắng ngắt, rất dày vò người. Lý Nam Thiên nhanh gọn giải quyết một đoàn bảy con zombie. Sau khi con cuối cùng ngã xuống, mới rảnh tay quay lại hỏi thăm Diệu Thanh Vân: “Khó chịu lắm à? Cô nên tập quen dần đi, vì một đường đi này, cảnh tượng như vầy sẽ còn tiếp diễn dài dài. Có khi còn kinh khủng hơn như vầy nữa. Nếu lúc đó mà vẫn không thể quen được, hành động sẽ rất khó khăn.” Diệu Thanh Vân mệt mỏi gật đầu, cô gắng kiềm nén xôn xao trong lòng. Bàn tay cầm cây gậy khẽ run rẩy. Kiểm tra số zombie bị hạ gục tổng cộng hơn mười con. Lý Nam Thiên tiêu diệt gần như tất cả, bản thân Diệu Thanh Vân thì không giết được một con nào thậm chí cây gậy trong tay cô còn sạch bóng. Trần Khánh Đoan làm cô khá bất ngờ, cô ta vậy mà tiêu diệt được một con zombie. Đúng là không thể chỉ nhìn bề ngoài của một người yếu đuối ngọt ngào mà đánh giá được. Trần Khánh Đoan không hổ là nữ chính, còn làm cho người ta kính nể. Diệu Thanh Vân cũng bị sự gan dạ và thích ứng hoàn cảnh nhanh chóng của Trần Khánh Đoan làm cho mở mang tầm mắt. Cô xem ra cần phải học hỏi nhiều điều từ Trần Khánh Đoan. Ba người tìm thấy được một tiệm tạp hoá không lớn bị khoá từ bên trong. Cửa của tiệm tạp hoá này là kiểu cửa mở ra hai bên chứ không phải cửa cuốn, ổ khoá hớ hênh bên ngoài cánh cửa. Lý Nam Thiên cầm một cọng kẽm nhỏ, nắm lấy ổ khoá loay hoay một hồi. Cạch một tiếng, ổ khoá đã dễ dàng bị mở ra. May mắn ổ khoá này là loại truyền thống ngày xưa, có thể dễ dàng bẻ khoá. Cửa mở ra một khe nhỏ, Lý Nam Thiên cảnh giác quan sát một vòng quanh nhà, đề phòng bên trong có zombie bị vây nhốt. Năm mười giây không thấy động tĩnh gì, anh mới mở ra một khe hở vừa đủ cơ thể một người lách mình vào trong. Diệu Thanh Vân một trước một sau cùng nhau đi vào, mắt sáng rực rỡ khi nhìn hàng hàng thực phẩm xếp ngay ngắn bên trên kệ hàng. Diệu Thanh Vân trong lòng thầm cảm thán: vận may của nhân vật chính không đùa được mà. Tận thế hôn loạn còn có thể tìm thấy được một cửa hàng còn đầy đủ nguyên vẹn như vậy. Một hào quang đã không đỡ nổi, này còn tới hai. Cô thật là may mắn khi được đi theo hai người này mà. Vậy là không bị đói rồi. Bánh mì, bánh snack, đồ hộp, mì gói, gia vị… không thiếu thứ gì. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng chắc thịt, đầy đủ tiện nghi thứ gì cũng có. Lý Nam Thiên không quan tâm hai cô gái muốn lấy thứ gì, anh đơn giản cầm hai gói mì, một cây xúc xích lớn và một lon thịt hộp. Đi tìm một góc nấu mì lót bụng. Trần Khánh Đoan cũng đang lựa chọn đồ ăn theo sở thích của mình. Vài bánh mì ngọt, kẹo ngọt, hạt ngũ cốc và sữa chua. Diệu Thanh Vân không phải kiểu con gái thuỳ mị ngọt ngào. Trên tay cô một đóng thực phẩm đóng gói sẵn, xúc xích, mì hộp, còn có một hộp khô bò tảng thơm ngon. Trần Khánh Đoan nhìn Diệu Thanh Vân tục tằng như thế, bĩu môi ghét bỏ. Đều là con gái nhưng nhìn vào hai lại là hai kiểu hoàn toàn khác biệt. Một bên là nhẹ nhàng, chỉnh tề, ngọt ngào từ tốn. Một bên thì lộn xộn, hỗn loạn, tốc độ theo phong cách gió cuốn mây bay. Diệu Thanh Vân trước đây không quan tâm lắm về phong cách ăn uống của mình, cô cảm thấy bản thân ăn sao cho tự nhiên và thoải mái nhất. Nhưng khi nhìn Trần Khánh Đoan xếp các món ăn chỉnh tề ngay ngắn, còn trang trí hoa lá đẹp mắt. Nhìn chỗ ngồi của cô bày bừa giấy gói tùm lum không khác gì bãi chiến trường. Cô ho khan hai tiếng âm thầm cảm thấy xấu hổ, gom gọn chỗ ngồi của mình.