Chương 15: Được đi theo
Diệu Thanh Vân than thở, vì cái gì cô không xuyên vào nhân vật chính cơ chứ. Làm một nhân vật phụ nhỏ bé khó khăn quá mà. Nhìn xem nữ chính người ta chỉ nói vài câu đã đồng ý rồi, sao đến lượt cô cũng dùng công thức mà lại không thành công chứ? Cô còn thêm thắt nữa kia mà. Là sai ở đâu vậy a? Diệu Thanh Vân thấp thỏm nhìn Lý Nam Thiên, nụ cười đã dần cứng lại mất tự nhiên, miễn cưỡng kéo qua hai bên. Người này sao vẫn im lặng thế nhỉ? Làm người ta hồi hộp chờ đợi vui lắm sao? “Anh suy nghĩ xing chưa? Có cân nhắc chút về những gì tôi nói không?” Diệu Thanh Vân thề là cô chưa bao giờ hèn mọn như vậy luôn đó. Nếu không phải người này là nhân vật chính, thế giới này cô không nhớ rõ được thì cô đã sớm cho người này biết mặt rồi. Đợi khi cô thành công học trộm được mấy món nghề đánh đấm của anh ta đi, xem cô có đánh người này thành cái mền hay không? Diệu Thanh Vân cân nhắc, lúc đó đánh người cũng không thể quang minh chính đại được sẽ bị trả thù. Cô sẽ tìm thời cơ đánh lén sau đó cuốn gói hành lý trốn đi, vậy là không ai tìm được cô rồi. Cô cũng sẽ tránh xa được cốt chuyện chính, không bị những tình tiết hay nhân vật cốt truyện ảnh hưởng sẽ không bị đưa đi làm bia đỡ đạn. Cô chỉ cần chịu khó nhẫn nhịn một thời gian thôi, đợi đến khi đến khu an toàn, cô sẽ tự động tách ly. Nghĩ đến những ngày tháng phiêu diêu tự tại đó, Diệu Thanh Vân không nhịn được cười tươi rói. Phải công nhận một điều Diệu Thanh Vân rất hay bổ não bậy bạ, tự suy diễn thái quá làm bản thân lo lắng sợ hãi vẫn vơ. Lý Nam Thiên thấy Diệu Thanh Vân tự nhiên cười đến vui sướng như vậy, nghi hoặc không hiểu ra sao. Đợi đến khi Diệu Thanh Vân cười đủ rồi, anh mới nghiêm túc trả lời cô: “Được, tối sẽ mang cô đi theo. Nhưng tôi không đảm bảo sẽ bảo vệ cô an toàn tuyệt đối được, cô vẫn phải dựa vào bản thân mình.” Diệu Thanh Vân vui vẻ gật đầu, chắc nịch nói: “Yên tâm, yên tâm. Tôi sẽ không để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm đâu. Nhưng mà…” Cô hơi ngập ngừng dừng lại. “Nhưng cái gì?” Lý Nam Thiên hỏi. “Nhưng tôi chưa từng thực chiến với zombie, không biết phải bắt đầu ra tay hạ gục chúng ở chỗ nào.” Lý Nam Thiên đã hiểu vấn đề khó khăn của cô, không ngại ngần chỉ dẫn: “Cái này thì đợi tý nữa ra ngoài có xác sống tôi sẽ thực hiện cho cô quan sát học hỏi. Nhưng cô luôn nhớ điều này là được, để hạ gục bọn chúng cách nhanh nhất là đánh vào thuỳ não của chúng. Bọn nó không biết đau đớn không biết mệt mỏi, nên khi cô đánh vào những chỗ khác sẽ không có tác dụng, ngược lại sẽ làm bản thân nhanh mất sức. Vì vậy chỉ cần nhằm vào đầu bọn chúng, sẽ tiết kiệm được công sức và thời gian của cô. Khi hành động nơi xác sống hội tụ, thời gian chính là thứ quan trọng hơn cả sức mạnh để bảo toàn tính mạng, vì khi cô không nắm bắt được thời gian chuẩn xác thoát thân, cô chỉ còn một con đường là chết mà thôi.” Diệu Thanh Vân chăm chú lắng nghe, ghi nhớ những lời Lý Nam Thiên trong lòng. Cô có thể chưa có kinh nghiệm, nhưng khi có những lời truyền đạt của những người có kinh nghiệm bằng việc tự thân trải nghiệm thế này, sẽ có tác dụng gấp trăm lần việc tự bản thân mò mẫn, học tập cũng nhanh và hiệu quả hơn. “Tôi biết rồi.” Diệu Thanh Vân nghiêm túc tiếp thu kiến thức mới. Lý Nam Thiên thấy cô một bộ dáng nghiêm túc không có vẻ qua loa hời hợt thì hài long gật đầu: “Nhớ kĩ là được.” Đợi cô đóng gói hành lý đơn sơ của mình xong, Lý Nam Thiên dẫn đầu đoàn người đi xuống dưới lầu. Anh đưa cho Diệu Thanh Vân và Trần Khánh Đoan mỗi người một ống típ sắt làm vũ khí, đây là vũ khí dự phòng anh mang theo để phòng hờ, không ngờ lúc này lại dùng đến. Ống típ được chế tác theo kiểu gấp lại được, nhỏ gọn dễ mang theo. Bên trong ruột đặc nên khá chắc tay, dùng lực công kích sẽ cho ra đòn sát thương khá nặng. Lý Nam Thiên cũng là nhắm đến sự tiện lợi lại hiệu quả của cái này mới chọn mang theo bên người. Mà Diệu Thanh Vân và Trần Khánh Đoan là nữ sử dụng ống típ này sẽ dễ dàng hơn dùng búa hay rìu gì đó. Diệu Thanh Vân nắm chặt vũ khí trong tay, hít thở thật sâu nhìn bàn tay đang chạm lên cánh cửa của Lý Nam Thiên. “Két” một tiếng, cánh cửa bị người dùng lực mở ra trước mặt. Kéo ra một mảnh ánh dương chiếu rọi rực rỡ. Khi bước ra khỏi cánh cửa này, một hành trình mới đầy gian nan sẽ bắt đầu, chờ đợi Diệu Thanh Vân là gì cô không đoán trước được. Nhưng vì chùn bước, cô sẽ mạnh mẽ tiến về phía trước cho dù có phải vật lộn với số mệnh. Diệu Thanh Vân tin rằng, cô sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không đầu hàng. Con đường bê tông rộng rãi trước đây tấp nập xe cộ qua lại, hiện tại lại vắng hoe không có một bóng người. Cô quạnh và tiêu điều.