Chương 14: Xin đi theo.
Cốt truyện bây giờ không biết đã đi đến khúc nào rồi. Nhưng hiện tại thì hai nhân vật chính cũng đã gặp nhau, tuyến tình cảm có lẽ không bao lâu sẽ phát triển theo hướng đã định sẵn. Diệu Thanh Vân không nghĩ sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Lý Nam Thiên. Mới đầu không biết nên rung động, bây giờ đã rõ ràng tình huống rồi cô dại gì không biết sống chết lao đầu vào nữa. Cô không thể thắng được mối liên kết bền chặt của đôi nam nữ chính đâu, nên tốt nhất cứ giữ khoảng cách an toàn, bảo toàn mạng sống của mình là được. Nam nữ chính muốn yêu nhau thế nào không liên quan đến cô. Lại qua thêm một ngày. Lý Nam Thiên đã nghỉ ngơi ở căn xếp này đủ lâu rồi, hôm nay anh muốn ra ngoài tìm kiếm vật phẩm, vật phẩm dự trữ trước đó không còn nhiều nữa. Anh có ý định sẽ trở về căn cứ xem xét một chút. Diệu Thanh Vân tỉnh ngủ, thấy Lý Nam Thiên đang dọn dẹp balo của mình, cô chợt tỉnh táo quan sát anh. Những ý nghĩ đem qua cô vẫn nhớ rõ và muốn thực hiện. Nhưng nhìn Lý Nam Thiên đang chỉnh lý đồ đạc, là muốn lên đường rồi sao? Diệu Thanh Vân lưỡng lự, không biết mở lời nhờ vả người ta thế nào. Lý Nam Thiên khoé mắt liếc qua, bắt gặp cô gái nhỏ đang rối rắm đằng kia, anh có thể lờ mờ đoán được đối phương đang muốn nói gì rồi. “Cô muốn nói gì à?” Lý Nam Thiên mở lời. Diệu Thanh Vân được hỏi, hai tay bối rối đang vào nhau, liếc nhanh qua Trần Khánh Đoan lại nhìn trở về Lý Nam Thiên, hồi hộp hỏi: “Anh muốn rời khỏi đây à?” Lý Nam Thiên đối mắt với cô, cúi xuống tiếp tục chỉnh lý balo trả lời: “Ừ. Tôi muốn trở về căn cứ, tiện thể tìm kiếm chút đồ hữu dụng trên đường luôn.” Diệu Thanh Vân cào cào ngón tay, hé miệng định hỏi anh có thể cho cô theo không. Nhưng môi cô vừa nhấp nháy chưa thốt ra tiếng đã bị người nhanh hơn một bước. “Anh có thể đem em theo cùng được không? Em chỉ có một mình không thể tự đi tới căn cứ an toàn được. Em sẽ không trễ nãi thời gian của anh đâu, em có thể chiến đấu với zombie tự bảo vệ mình được . Chỉ là em, em không tin được những người đàn ông ngoài kia thôi.” Trần Khánh Đoan vẻ mặt buồn bã, giọng nói run run như sắp khóc trông rất đáng thương. Cô gái xinh đẹp mỏng manh lại quật cường mạnh mẽ như thế ai lại không siêu lòng cho được. Ánh mắt Trần Khánh Đoan như con nai con, long lanh ngây thơ, bên trong chứa đựng sự chờ mong nhìn Lý Nam Thiên. Diệu Thanh Vân được mở rộng tầm mắt. Đây là cách khơi gợi lòng bảo vệ của phái mạnh trong truyền thuyết đây sao? Cô nhìn khuôn mặt mỹ nhân yếu đuối kia của Trần Khánh Đoan, cộng thêm sự quật cường không cúi đầu trước khó khăn của nữ chính này làm cho gục ngã, thuyết phục đến muốn cam tam tình nguyện hy sinh vì mỹ nhân. Cùng là phái nữ cô còn không chống đỡ được huống gì là dàn nam chính phụ của cuốn tiểu thuyết. Diệu Thanh Vân dứng dạt sang một bên nhường đất diễn, còn không quên hót hớt muốn biết Lý Nam Thiên sẽ trả lời như thế nào. Dù sao đây cũng sẽ là vợ tương lai của anh, hẳn là sẽ không đến mức tuyệt tình chứ nhỉ? Lý Nam Thiên trầm ngâm đối mắt với Trần Khánh Đoan, không biết đang anh suy nghĩ gì, khoảng mười giây sau mới thấy anh gật đầu. Trần Khánh Đoan có được đáp án, vui mừng mỉm cười cảm tạ Lý Nam Thiên: “Cảm ơn anh đã chấp nhận đem em theo cùng, em chắc chắn sẽ báo đáp ân tình này.” Trên mặt Trần Khánh Đoan đều là chân thành thật tâm. Lý Nam Thiên nhàn nhạt đáp: “Tiện đường thôi.” Vẫn là bộ dạng lạnh lùng khó gần đó. Trần Khánh Đoan nụ cười thoáng cứng nhắc, xong lại không có biểu hiện gì thêm. Diệu Thanh Vân thấy hai người đã giải quyết xong rồi, lúc này mới lên tiếng rà xoát sự tồn tại của mình: “E hèm. Anh Thiên này, anh cũng có thể thuận tiện mang tôi theo công. Tôi cũng sẽ cam đoan không làm vướng tay chân đâu.” Bộ dáng tươi cười nịnh nọt của Diệu Thanh Vân làm Lý Nam Thiên thoáng cau mày. Chăm chăm nhìn cô. Diệu Thanh Vân bị ánh mắt chăm chú đó nhìn đến bất an không thôi. Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Cô nói cái gì sai hay sao à? Sao lại nhìn cô với biểu cảm đó vậy? Diệu Thanh Vân cổ họng khô khốc nuốt nước bọt, lo lắng hỏi: “Sao, sao thế?” Cái này là không muốn cho cô theo à? Dừng tàn nhẫn vậy chứ? “Tôi cũng muốn đi tới căn cứ an toàn. Tôi sẽ tự lo phần ăn phần uống của mình, anh không lo phải bận tâm đến tôi đâu. Tôi chỉ muốn đi theo cho có đoàn đội thôi. Với lại tôi cũng muốn học cách chiến đấu để bảo vệ mình, mong anh suy xét một chút cho tôi theo với.” Diệu Thanh Vân hạ giọng năn nỉ, đem hết mọi vấn đề bản thân Lý Nam Thiên quan ngại nói rõ ràng rành mạch, sợ anh hiểu lầm nghĩ cô muốn làm dây leo bám tường nên mới không muốn dẫn cô theo. Đúng là đãi ngộ giữa người với người khác nhau quá mà. Diệu Thanh Vân thở dài.