Chương 13: Phải học cách sinh tồn rồi
“Loạt xoạt.” Tiếng di chuyển trong bóng tối đặc biệt rõ ràng. Diệu Thanh Vân cảm nhận được có người tiếp cận mình. “Ăn đi.” Tay Diệu Thanh Vân được dúi vào một cái túi nhỏ. Tay Diệu Thanh Vân nắm bóp, muốn hình dung xem vật trong tay là gì. Âm thanh “lắc rắc” truyền vào tai, trong không gian im lặng càng thêm rõ ràng. Cô đang cầm một cái bọc cứng nhỏ to hơn lòng bàn tay một chút, có vẻ là bánh quy hay bánh bông lan gì đó. “Còn có mỗi cái này. Cô ăn đỡ đi.” Giọng nói trầm thấp đầy nam tính của Lý Nam Thiên truyền tới, bên trong kèm theo chút săn sóc dịu dàng: “Mì phải để dành cho bữa chính, không thể ăn bây giờ được. Cô chịu khó lót dạ bằng cái này đi.” Diệu Thanh Vân chưa bao giờ được một người đàn ông nào quan tâm thế này, mặt hơi đỏ lên mất tự nhiên nói: “Cảm ơn anh.” Lý Nam Thiên không thấy rõ mặt Diệu Thanh Vân, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bị bóng đêm bao trùm. Không hiểu sao giọng nói nhỏ xíu đó lọt vào trong tai tựa như có lông vũ quét qua vậy, ngứa ngứa nong nóng. “Ừm.” Lý Nam Thiên quay trở về chỗ của mình, lưng dựa tường trầm tư, nhắm mắt ngủ. Trần Khánh Đoan không thấy rõ nhưng lại nghe rất rõ, răng nghiến “ken két” tức giận, nắm tay nắm chặt làm móng tay ghim sâu trong da thịt muốn tứa máu. Trong bóng tối, cô ta trừng mắt về hướng Diệu Thanh Vân tràn ngập đố kỵ ganh ghét. Không lý nào một cô gái vừa xinh đẹp, tính cách dịu dàng ngọt ngào như cô ta lại ba lần bốn lượt bị một tên đàn ông từ chối. Mà con cóc ghẻ kia nhìn thôi đã ngại mắt không cần làm gì tên đàn ông kia cũng tự nguyện sấn tới. Nếu vấn đề không phải ở cô ta chỉ có thể là tên đàn ông có mắt như mù kia, không biết tốt xấu. Lý Nam Thiên hiện tại trong ấn tượng của Trần Khánh Đoan đã khắc sâu là một tên mặt lạnh ngu ngốc. Cô ta sẽ lợi dụng hai kẻ ngốc này giúp mình trên đoạn đường nguy hiểm, đợi đến được căn cứ an toàn, cô ta sẽ tự tách ra, tìm một cái đùi bự sẵn sàng hy sinh vì cô ta. Diệu Thanh Vân không nghe được tiếng lòng của Trần Khánh Đoan. Nếu không cô sẽ biết được sự hiện diện của mình đã gây ra hiệu ứng cánh bướm nghiêm trọng cỡ nào. “Gừ, gừ.” “Rầm, rầm, rầm.” “Gào, gào.” Tiếng đám xác sống như một bản hợp ca lập đi lập lại mãi không dứt. Mỗi một lần bọn chúng va đập vào vật cản đường, tiếng động vang dội đó khiến người ta bất an sợ hãi. Tưởng tượng xem nếu bản thân đối mặt với rừng xác sống lắc lư thối rữa đó, ai cũng không nhịn được rùng mình sởn gai ốc. Diệu Thanh Vân mấy ngày nay ăn ngủ dưỡng sức, không biết được cảnh tượng ban đêm sẽ kinh hoàng thế này. Bóng đêm luôn tạo ra sự tuyệt vọng bi quan vô hình, ý trí sẽ dễ dàng bị bào mòn bởi bóng đêm tĩnh mịch. Thành phố này đã trở thành một thành phố chết, ấn tượng về của mọi người về nó là không còn an toàn và bị vứt bỏ. Diệu Thanh Vân nghĩ nếu cô chỉ có một mình ở đây, vây quanh bởi hàng ngàn con zombie vô cảm, cảnh tượng ấy cô đơn và buồn tẻ biết bao. Bản thân cô cũng sẽ bị mấy “anh chị” lắc lư này làm cho tổn thọ mấy. Cô không dám nghĩ tiếp về cảnh tượng khủng khiếp đó. Nhưng cô biết đi đâu bây giờ? Ở mãi trong gác xếp cũng không phải quyết định sáng suốt, không có đồ ăn nước uống cầm cự cô cũng sẽ bỏ mạng, vậy sao không nghĩ tới việc rời khỏi nơi đây đúng không? Diệu Thanh Vân hiếm khi nghiêm túc nghĩ về tương lai mờ mịt của mình. Cô luôn một bộ vô tư vô tri, không sâu xa tính toán, nhưng bây giờ ở một nơi bản thân cô không hiểu rõ, cô phải sinh tồn ở đây như thế nào? Cô không có bàn tay vàng của thượng đế, không có sự khôn khéo hay đãi ngộ ánh sáng nhân vật chính, càng không giỏi lắt léo lá mặt lá trái với người khác, cô là đối tượng hoàn hảo được lựa chọn sẽ bị loại khỏi trò chơi sinh tử này. Cực khổ lắm mới sống lại được lần nữa, cô nào cam tâm cứ vậy chết được. Một đường ra duy nhất mà Diệu Thanh Vân nghĩ ra lúc này, cô phải học cách sinh tồn trong thời đại tận thế khắc nghiệt này. Diệu Thanh Vân muốn tiêu diệt zombie nhưng cô chưa từng chiến đấu với bọn chúng, không biết điểm yếu và kĩ năng khi đánh giết zombie. Cô nghĩ cô phải tìm ai đó để học hỏi một chút. Nhưng là tìm ai? Ai sẽ đồng ý dạy cô đây? Diệu Thanh Vân nhìn người đàn ông đáng tin cậy ngồi không xa kia. Đôi mắt phấn khởi sáng lấp lánh. Cô có thể chọn Lý Nam Thiên làm thầy cho mình không? Anh ấy sẽ đồng ý chứ? Quyết tâm phải nuôi sống mình của cô phát triển mạnh mẽ trong lòng. Diệu Thanh Vân quyết định từ ngày mai phải ra khỏi nơi này, bắt đầu trên con đường học việc tìm kiếm đồ ăn. Cô sẽ đi theo Lý Nam Thiên năn nỉ anh chỉ dạy cho mình, chỉ cần một chút kĩ năng đó thôi cũng đủ để cô một mình sống sót.