Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Ghen tỵ với Diệu Thanh Vân

Lý Nam Thiên, người được xem là đang lúc này hai mắt khẽ mở, trong bóng tối quan sát cô gái được gọi là Trần Khánh Đoan kia. Trước đây Lý Nam Thiên từng lăn lội trên giới thương trường đầy cạm bẫy, kiểu người nào mà chưa từng gặp, đã sớm luyện ra một thân hoả nhãn kim tinh. Anh rất nhạy cảm đối với sự thay đổi sắc mặt của người khác. Khi cô gái Khánh Đoan này mang theo tính toán tiếp cận anh, lại trong ngoài không đồng nhất đối diện với Diệu Thanh Vân, sự dối trá giả tạo này Lý Nam Thiên không thích, hay nói đúng hơn là anh bài xích kiểu người thế này. Vì không biết lúc nào bản thân sẽ bị đối phương đâm cho một nhát. Anh không muốn miễn cưỡng bản thân để giữ mặt ngoài với Trần Khánh Đoan, nên anh dùng cách thô bạo và trực tiếp nhất là làm ngơ không để đối phương vào mắt. Không muốn dây dưa nhiều với người tâm tư bất chính như thế này. Trước đây khi tận thế chưa đến, dịch bệnh chưa bùng phát, Lý Nam Thiên từng là một chủ tịch có tiếng làm nhiều người ngưỡng mộ. Trẻ tuổi, tài giỏi lại độc thân, người âm thầm có ý với anh xếp một vòng không quá. Nhưng bản thân đang ở thương trường đầy mưu mô tính toán không thể không đề tâm phòng bị sợ kẻ thù gây rối, tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng sáng suốt. Sau khi tận thế đến, Lý Nam Thiên cứ nghĩ cuối cùng cũng được thư thả nghỉ ngơi rồi, không cần đấu trí đấu mưu cùng người khác. Nhưng tận thế khắc nghiệt, cuộc sống khó khăn, con người gian nan sinh tồn,tính cách cũng dần bị biến chất. Lý Nam Thiên nghi kị những người tiếp xúc quanh mình, luôn đề cao cảnh giác bảo vệ an toàn mạng sống. Ở tận thế hiểm ác, nhân tính là điều còn đáng sợ hơn những xác sống không cảm xúc ngoài kia, vì được sống những người đó chấp nhận hy sinh người thân bạn bè của mình, Lý Nam Thiên chưa phải chưa từng thấy. Anh đã thấy nên càng lạnh lùng đối với nhâm tâm hiểm ác. Tận thế hay không, chưa một giây nào Lý Nam Thiên dám lơi lỏng buông bỏ phòng bị. Chỉ duy nhất khi trú tại căn gác xếp xập xệ này. Nơi này chính là ngoại lệ, là nơi duy nhất khiến tâm anh được nhẹ nhõm. Anh mới chần trừ, nấn ná ở lại, không muốn sớm như vậy trở về căn cứ. Nhìn qua thân ảnh đang vùi mình vào trong chăn, cái mông nhỏ không được chăn che kín lộ ra bên ngoài. Cô gái vô tư ngủ ngon lành y chang một con heo nhỏ, vô tâm vô phế đến làm người ganh tỵ. Lý Nam Thiên nhìn hình ảnh ngốc nghếch vô tri đó, môi khẽ nhếch lên một đường cong nhợt nhạt, ẩn trong bóng tối không nhìn thấy rõ. Diệu Thanh Vân ngủ đến thư thái, thoải mái vùi đầu vào trong chăn bông ấm áp. Cái chăn này là cô tìm được ở căn phòng bên dưới, thấy phù hợp liền tiện tay đem vào trong ổ nhỏ của mình. Chất liệu của cái này rất êm ái, lại còn dày ấm hơn cái chăn trước đó cô đưa cho Lý Nam Thiên. Diệu Thanh Vân không muốn đổi lại cái cũ, tuỳ tiện để cho Lý Nam Thiên sử dụng, bản thân dùng cái mới này thấy tốt hơn nhiều lắm. Cô không hề hay biết thế mà lại có người âm thầm hâm mộ cuộc sống nghèo túng của cô, nếu không Diệu Thanh Vân đã không ngủ ngon được như thế rồi, sẽ nhảy dựng lên mà than khóc, phân tích cho người khác biết được bản thân khổ sở thế nào. Người ta chỉ nhìn được bề ngoài hồi nhiên ăn uống không màng thế sự của cô, đâu ai thấy được bên trong cô lo lắng đến “ăn không ngon ngủ không yên” đâu chứ. Hơ hơ, chỉ toàn biết trông mặt mà bắt hình dong thôi. Nửa đêm. Không gian yên tĩnh bao phủ hương khí chết chóc. Lý Nam Thiên nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn cảnh giác với động tĩnh bên ngoài. Diệu Thanh Vân hơi lạnh, quấn chăn kín kẽ, vùi người sâu vào trong chăn nệm để hun nóng, ngăn cản cái lạnh. Trần Khánh Đoan cũng không ngủ được, nằm trên nền phản cứng làm lưng cô ta đau. Trên người mặc một cái đầm dài, đẹp thì có đẹp nhưng không đủ ấm áp, cô ta bị thổi cho lạnh buốt nên không thể ngủ nổi. Nhiều lần Trần Khánh Đoan đưa mắt về phía Lý Nam Thiên, ánh mắt ươn ướt yếu ớt ám chỉ anh có thể nhường cái chăn kia cho mình được không. Nhưng nhiều lần phóng điện, người đàn ông kia lại giả ngu không chịu hiểu, còn trực tiếp quay mặt đi không thèm để ý cô ta. Trần Khánh Đoan tức giận thật rồi, nghẹn đến mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt trừng trừng muốn đục vài cái lỗ trên người Lý Nam Thiên. Đồ đàn ông không hiểu phong tình y chang khúc cây mục, đáng đời chỉ có mỗi con ngốc dở người kia đeo bám. Hừ! Tức chết cô ta mà. Thật ra vẫn còn một cái chăn cũ được để trong ngăn tủ một căn phòng bên dưới. Diệu Thanh Vân từng hỏi qua Trần Khánh Đoan có muốn sử dụng không, mỗi người dùng một cái buổi tối sẽ không bị lạnh. Lúc đó Trần Khánh Đoan không chịu được mùi ẩm của cái chăn đó nên đã uyển chuyển từ chối, cũng muốn làm bản thân trông chật vật đáng thương một chút để thu hút sự chú ý của Lý Nam Thiên. Ai biết đêm nay nhiệt độ lại hạ thấp thế này, người kia lại không chịu mắc bẫy. Đúng là chịu tội. Diệu Thanh Vân bị lạnh làm cho tỉnh. Buổi chiều cô đã ăn một hộp mì rồi, mà bây giờ bụng lại biểu tình kêu đói. Ngủ thì không sao, thức lại đói bụng. Diệu Thanh Vân bóp bóp bụng mình, muốn ngăn không cho âm thanh phát ra quá lớn sẽ mất mặt. Gương mặt lấm lem bị che khuất trong bóng tối, lông mày khẽ nhíu lại. Cảm giác đói bụng này cô không thích tý nào.