Chương 11: Những góc khuất trong tình tiết.
Lý Nam Thiên sau khi biết được lý do vì sao Trần Khánh Đoan một mình lặn lội đến căn cứ trước đó, còn suýt bị cưỡng bức liền tức giận, ra tay giúp Trần Khánh Đoan xả giận. Mà cô gái nhỏ hãm hại Trần Khánh Đoan ngày xưa, đã bị Lý Nam Thiên ném vào một góc xó xỉnh nào đó tự sinh tự diệt. Những người từng làm hại Trần Khánh Đoan dù là chủ mưu hay đồng phạm đều bị trừ khử không bỏ xót. Trong truyện còn đặc biệt miêu tả mức độ yêu thương chiều chuộng của Lý Nam Thiên dành cho Trần Khánh Đoan, còn rất thích dáng vẻ đôi mắt ngậm nước như con mèo nhỏ mỗi khi làm nũng của cô khi nhìn anh. Lý Nam Thiên còn rất thích chạm vào đôi mắt biết nói đó. Kết chuyện chính là cặp đôi nam nữ chính hạnh phúc bên nhau, dịch bệnh được áp chế, nam nữ chính còn có với nhau cặp song thai. Kết cục viên mãn. Chuyện thì kết đẹp có đẹp đó, nhưng trong quá trình đọc, Diệu Thanh Vân lại thấy có khá nhiều tình tiết lấn cấn. Ví dụ như một cô gái nhỏ nhắn như Trần Khánh Đoan lại có thể một mình độc hành ở nơi thành thị đầy zombie. Thứ hai là tại sao tác phẩm giới thiệu một một, nhưng khi đọc Diệu Thanh Vân không hề thấy một một ngoài cái kết. Trong quá trình hai người cùng nhau bôn ba, Lý Nam Thiên trong thời gian đó thu thập được rất nhiều đàn em có nặng lực. Nào là trước tận thế là luật sư có danh tiếng sau là một quân sư mưu lược cho đoàn đội của Lý Nam Thiên, còn có cái gì mà bảy anh chàng xuất ngũ giỏi võ thuật luôn đi theo Lý Nam Thiên như vệ sĩ, rồi sát thủ đàm phán gì gì đó nữa, nói chung là rất nhiều nhân tài tập hợp lại. Những nhân tài đó ngay thẳng chính trực, chưa từng vì cô gái nào rung động, nhưng mà không ai có thể thoát được mị lực của nữ chính Trần Khánh Đoan. Bọn họ luôn bảo bọc và che chở, làm hết mọi việc vì cô, còn vì Trần Khánh Đoan mà hy sinh không tiếc mạng sống. Hình tượng mười phần chung tình nhưng vẫn không chiếm được trái tim mĩ nhân. Trần Khánh Đoan một mặt thể hiện thuỷ chung chỉ yêu mình Lý Nam Thiên, nhưng sau đó lại chưa từng rõ ràng cự tuyệt tình cảm của anh chàng nào cả, cùng lắm nói được câu “em biết anh rất thương em, em không muốn làm tổn thương anh, chúng ta để khi mọi chuyện kết thúc rồi hãy nói về chuyện này được không”, tay nhỏ chân nhỏ gì đó thì vẫn vô tình nhiều lúc nắm phải, còn ngượng ngùng giẫy giẫy. Và khi chuyện kết thúc thì mấy anh chàng đó cũng ngủm củ tỏi luôn rồi, vì trận đánh boss nên anh dũng hy sinh, chỉ còn dư lại có Lý Nam Thiên. Sau khi dùng toàn bộ thời gian của mình phân tích diễn biến cốt truyện, Diệu Thanh Vân có hơi ba chấm thở dài. Không rõ do bản thân cô nghĩ nhiều hay do tác giả tẩy trắng Trần Khánh Đoan quá giỏi. Nhưng với góc nhìn của một độc giả, Diệu Thanh Vân nhận xét nữ chính này có hơi tham lam, níu kéo, bên này cũng muốn bên kia không nỡ buông. Nếu Lý Nam Thiên không phải nam chính, không giỏi giang thì liệu Trần Khánh Đoan có chọn Lý Nam Thiên hay không? Vì bên cạnh Trần Khánh Đoan có rất nhiều nhân vật nổi bật, chỉ là thua vầng sáng nam chính của Lý Nam Thiên nên bị knock out đi lãnh cơm hộp, Trần Khánh Đoan mới trở về vòng tay của Lý Nam Thiên. Bỏ qua chuyện tình của đôi nam nữ chính, điều mà Diệu Thanh Vân lo lắng ngay lúc này là việc cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngu ngốc đó, còn không biết bản thân là nhân vật nào trong này. Cái quan trọng thì đây là khúc nào trong cuốn tiểu thuyết vậy hả? Cô ban đầu chỉ nghĩ mình được sống lại ở thế giới song song nào đó, ai dè bây giờ mới biết bản thân là xuyên vào trong sách mình từng đọc. Một cuốn tiểu thuyết rất phức tạp và nguy hiểm. Hơiz. Giờ nghĩ lại thì, cái gác xếp này nhìn cũng quen lắm chứ, nhưng vì sao quen thì Diệu Thanh Vân không giải thích được. Cô vẫn đang rối rắm vấn đề làm sao bảo toàn mạng sống. Nghe nói nếu bản thân không phải là nhân vật chính trong chuyện, rất dễ trở thành vật hy sinh cho nam nữ chính. Nghĩ đến thôi là đã sợ hãi, Diệu Thanh Vân tự doạ đến run lên bần bật. Trần Khánh Đoan thấy Diệu Thanh Vân cứ ngây ngốc hồn vía lên mây, không trả lời liền hậm hực quay đi, tìm đối tượng còn lại ở đây để nói chuyện. Khi đến gần, phát hiện người đàn ông này thế mà đã ngủ mất rồi, đầu ngoẹo qua một bên dựa vào trên tường nhắm mắt. Trước giờ chưa từng bị mất mặt như này, Trần Khánh Đoan thở phì phò, tức tối trở lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt giận dỗi liếc nhìn một nam một nữ kia. Cô thầm ác ý nghĩ cả hai người này trông phù hợp với nhau ấy chứ. Một kẻ lạnh lùng làm người phát hận, một kẻ thì dở hơi nhàm chán làm người ghét, ghép lại vừa hay xứng lứa vừa đôi. Hừ! Trần Khánh Đoan khinh bỉ dời mắt, nằm xuống nghỉ ngơi không cố tình bắt chuyện với ai nữa.