Chương 16: Cuộc công kích
Trở về hiện tại, hai người đứng đối diện dùng ánh mắt đấu đá lẫn nhau, phút im lặng lúc này như điềm báo mặt hồ sắp dậy sóng.
Lâm Ngạn cụp mắt, khó nhọc lên tiếng: "Cô ấy có biết không?"
"Bảo bối nhà tôi da mặt mỏng, nếu biết bị người khác nghe thấy sẽ rất xấu hổ!"
Ý này của anh muốn nói loại chuyện này không phải rất bình thường sao?
Nam hoan nữ ái, tìm kiếm vui vẻ.
Chỉ có hắn như tên ngốc đứng chôn chân ở đây, nghe không sót một câu nào.
Lâm Ngạn như phát điên đột ngột túm lấy cổ áo Lâm Kinh Hạo, nếu ánh mắt có thể giết người hắn thật muốn băm vằm tên khốn nạn này ra thành trăm mảnh.
"Chú bị điên rồi!" Lâm Ngạn nghiến răng, tròng mắt vằn lên tơ máu, "Chuyện này nếu bị người khác phát hiện sẽ thế nào chú hẳn là người rõ nhất?"
Lâm Ngạn gầm lên nhưng rồi lại ngẩn người ra không biết bản thân đột nhiên phát điên vì điều gì. Là bị Lâm Kinh Hạo trơ trẽn khiêu khích hay vì không có được cô mà thẹn quá hóa giận.
Dù vì lí do gì hắn cũng cảm thấy bản thân vô cùng thảm hại, từ trước đến nay người đàn ông kia vĩnh viễn hơn hẳn. Dù cho đã 4 năm trôi qua, hắn cũng đã trở nên hùng mạnh, nhưng đứng trước Lâm Kinh Hạo vĩnh viễn nhỏ bé như một con kiến. Người đàn ông kia chỉ cần nhấc chân đã có thể dẫm nát hắn, căn bản không coi hắn là đối thủ của mình.
Mà bây giờ Lâm Kinh Hạo lại có được người con gái hắn yêu nhất!
Ván cờ này hắn chưa cược đã thua rồi!
Lâm Ngạn mím môi cố đè nén cảm giác thất bại trong lòng,
"Năm đó chuyện giữa tôi và Lạc Anh chú hẳn là rõ hơn ai hết? Chú nhân lúc tôi ra nước ngoài giở trò bỉ ổi, nếu không với tính tình của cô ấy sao lại chịu ở bên chú?"
"Có phải cháu quản hơi nhiều rồi không?" Khóe miệng Lâm Kinh Hạo cong cong nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười, đuôi mắt nhếch lên ngược lại có chút tàn ác.
"Quản hơi nhiều?" Lâm Ngạn bật cười chua xót, "Tôi với cô ấy lớn lên từ nhỏ, tình cảm vẫn rất tốt, nếu không có sự việc năm ấy bây giờ đã sớm ở bên nhau. Chú thừa lúc Lạc gia gặp khó khăn, tôi cũng bị ông nội bắt ra nước ngoài mà cưỡng ép xen vào không phải rất bỉ ổi sao? Lạc Anh sẽ căm hận chú, chú có thể chiếm được thân thể cô ấy nhưng trái tim vĩnh viễn thì không!"
Lâm Ngạn sảng khoái thở hắt ra, hắn biết Lâm Kinh Hạo chỉ là đứa con riêng thiếu thốn tình cảm từ bé, thứ gì hắn có cũng muốn tranh bằng được. Người này khao khát được công nhận đến mức không từ thủ đoạn nào.
"Chiếm được thân thể cũng là chiếm, bây giờ cô ấy cam tâm tình nguyện ở bên tôi, nảy sinh tình cảm chỉ là chuyện sớm muộn."
"Về phần cậu, chuyện quá khứ không phải nên buông bỏ rồi sao? Tôi không cần biết giữa hai người có đoạn tình cảm gì, hiện tại cô ấy là người phụ nữ của tôi. Cậu đừng nói với tôi vẫn nhớ mãi không quên thím nhỏ của mình?"
Lâm Kinh Hạo hất tay hắn ra, không có ý muốn đánh nhau ở đây. Lạc Anh rời đi đã lâu khẳng định sẽ sớm trở lại, nếu trông thấy tình cũ tình mới hội ngộ chỗ này không biết có bao nhiêu đặc sắc.
Suy nghĩ không an phận của Lạc Anh mới bị kìm chặt, anh không muốn cô như con ngựa đứt cương mù quáng chạy theo thứ không thuộc về mình.
Lâm Kinh Hạo cố giữ vẻ bình tĩnh, anh chưa bao giờ đoán được tâm ý của Lạc Anh, cô giấu kỹ đến mức hoàn toàn để anh đắm chìm trong mật ngọt, đợi tới thời khắc anh lơ là sẽ dứt áo ra đi.
Lâm Kinh Hạo đẩy hắn ra rồi chậm rãi bẻ lại có áo đã nhăn nhúm, anh không ngu ngốc tới mức mắc bẫy của Lâm Ngạn.
Người đàn ông chân dài vai rộng bước qua người Lâm Ngạn thản nhiên bước ra ngoài, anh quay đầu lại nhìn dáng vẻ Lâm Ngạn đứng chết trân tại chỗ, trong lòng vô cùng thoải mái, lời nói bá đạo hoàn toàn không coi ai ra gì.
"Dựa vào cậu mà muốn giành người với tôi? Vậy thì chui vào bụng mẹ luyện thêm vài năm rồi chúng ta nói chuyện tiếp!"