Chương 15: Cố tình để hắn nghe thấy (H)
Người ngoài cửa quả nhiên đã nghe thấy, động tác bước đi bỗng dừng lại. Lâm Ngạn dỏng tai nghe thật kỹ, tiếng nói vừa rồi rất giống của Lạc Anh.
Hắn mờ mịt nhìn về phía cánh cửa đóng kín, không dám nghĩ đến việc gì đang xảy ra. Thanh âm kia quá mức ngọt ngào, nhưng lọt vào tai hắn lại thấy chướng mắt không chịu được.
"Bảo bối có thoải mái không?" Lâm Kinh Hạo hôn lên ngực cô, ở vị trí không ai trông thấy để lại một ký hiệu của riêng mình.
Lạc Anh vẫn không biết anh lợi dụng mình để trả thù Lâm Ngạn, cô bị khoái cảm của tình dục nhấn chìm, vô thức đáp lại anh.
"Thoải mái…"
Cô nằm nhoài người lên bồn rửa tay mặc anh từ phía sau xâm chiếm, từng tiếng nức nở thật khẽ vang lên, êm ái như một bản nhạc nhẹ.
Người đàn ông đè cả thân thể cao lớn lên cô, hai tay nhào nặn đôi gò bồng đỏ ửng, anh đỡ lấy khuôn mặt Lạc Anh cưỡng ép cô mở miệng. Môi mỏng lập tức dán xuống nuốt những tiếng rên rỉ của cô vào trong bụng.
"Ưm… Kinh Hạo… !"
Giọng nói ngọt ngào của cô như thứ vũ khí sắc bén phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong anh, Lâm Kinh Hạo chửi thề một tiếng, tay kia nâng chân cô lên, không chút do dự lập tức tiến vào.
"A… ưm… chậm một chút…"
Vật to lớn của anh sau một hồi công thành đoạt đất đã yên vị ở bên trong cô, cảm giác ấm nóng vây quanh khiến da đầu anh tê rần hoàn toàn không suy nghĩ được gì khác. Lâm Kinh Hạo một tay ôm eo thúc mạnh, cảm giác sung sướng lấn át cả chút lý trí còn sót lại của anh.
Anh biết Lâm Ngạn vẫn chưa rời đi, thằng nhãi ấy vẫn ở ngoài cửa nghe lén hai người. Cảm giác kích thích này khiến Lâm Kinh Hạo như con dã thú điên cuồng vận eo, thúc vào rồi lại rút ra.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn vang lên tiếng da thịt va vào nhau xen lẫn cùng tiếng thở dốc của người đàn ông và âm thanh nức nở của cô gái. Thật khiến người nghe đỏ mặt!
Trong giây phút cuối cùng Lâm Kinh Hạo mặc kệ Lâm Ngạn còn đứng bên ngoài không, anh đỡ lấy bờ mông tròn trịa của Lạc Anh, ở bên tai cô nói mấy lời không đứng đắn.
"Gọi một tiếng ông xã anh nghe nào!"
"Ông xã… ưm.. anh đừng làm loạn nữa…"
Người dưới thân đã hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm, cô mơ hồ bị anh dẫn dắt.
Lâm Kinh Hạo hài lòng hôn lên mặt cô, động tác phía dưới nhẹ đi vài phần, anh liếc mắt về phía cánh cửa kia, đột nhiên không muốn giả làm người nhân nghĩa nữa.
Nếu hắn đã muốn nghe vậy cứ để hắn nghe đi! Để hắn thấy được anh và cô có bao nhiêu kịch liệt.
Lâm Kinh Hạo để lộ nụ cười tươi hiếm thấy, anh âu yếm hôn lên khóe môi Lạc Anh, đột nhiên nâng cao giọng.
"Gọi thêm một lần nữa, tất cả đều bắn cho em!"
"Chồng ơi… mau cho em… ưm…"
Lạc Anh gấp gáp không chịu được luôn miệng cầu xin, thanh âm ngọt ngào bị tình dục đè nén biến mất sau kẽ răng, thay vào đó là những tiếng rên rỉ kiều mị.
Cô gái cong người, phía dưới đã bắt đầu co thắt chạy nước rút. Cô ôm ghì lấy cổ anh mong chờ cơn khoái cảm đỉnh điểm.
Lâm Kinh Hạo gầm lên một tiếng, nam căn to lớn giật giật vài cái, tinh dịch đặc sệt không ngừng phun vào bên trong cô.
Trong đầu không còn chút ý thức, Lạc Anh tê liệt gục xuống người anh, cô nhắm hờ hai mắt, hơi thở hổn hển, khắp người đều là dấu vết hoan ái, nơi giữa hai chân mở rộng hết sức vẫn chưa khép lại được.
Lâm Kinh Hạo thở hắt ra đầy sung sướng, không nghĩ tới một trận điên cuồng này lại mang đến xúc cảm to lớn như thế. Anh đưa mắt nhìn về phía đằng sau cánh cửa khẽ nhếch môi, dáng vẻ kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.
Mà Lâm Ngạn đứng chôn chân ở bên ngoài đã sớm đờ đẫn như bị ai bắt mất hồn. Hắn cảm thấy khóe mắt hơi cay, cơn phẫn nộ như từng đợt sóng lớn muốn bộc phát, bóng dáng cao lớn như muốn đổ sụp nhưng vẫn cố gắng gượng quay người rời đi.
Ở chỗ này hắn chỉ là kẻ thừa thãi, cũng không nên quấy rầy một khắc ngàn vàng của người ta