Chương 21: Cô Là Ai?
Tùng lại lấy cớ nghe điện thoại để ra ngoài.
Đêm đã về khuya. Vỉa hè lúc này hầu như không có người. Không khí thật yên tĩnh và trong lành, trái ngược hẳn với không gian ồn ào đầy mùi khói thuốc và rượu mạnh ở trong kia. Anh đi bộ tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua một gói thuốc lá và một chiếc bật lửa.
Trước đây anh chưa bao giờ hút thuốc. Tất nhiên dưới con mắt của mẹ anh thì khói thuốc lá vừa hôi vừa có hại cho sức khỏe, vậy nên dưới sự quản lý và dạy bảo của bà, anh chưa có cơ hội để thử.
Bản thân anh cũng thấy việc hút thuốc chẳng hay ho gì. Thế nhưng không hiểu sao, khi đứng trên vỉa hè bên ngoài quan bar này, bị nỗi cô đơn đang dần nhấn chìm từ bên trong, anh bỗng muốn thử hút thuốc xem sao.
Tùng dựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc.
Có lẽ tất cả những gì anh đọc về thuốc lá đều là nói quá cả.
Khi làn khói trắng đi qua phổi anh hay khi nó bay lên trời, anh chẳng thấy gì hết. Nỗi buồn của anh vẫn chẳng hề vơi đi và trong lòng anh cũng chẳng hề thấy nhẹ nhõm hơn.
Nỗi buồn của anh vẫn cứ như đáy giếng kia. Tùng đứng trên bờ, ném một viên sỏi xuống đáy giếng sâu, nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đáng sợ.
Anh vừa nhả khói vừa nhớ lại những gì mà tay thám tử tư kia nói qua cuộc điện thoại ban nãy.
Từng lời, từng lời của anh ta cứ vang lên trong đầu anh.
“Trong nhân khẩu của cả thành phố Buôn Ma Thuột từ năm 1990 có bảy người tên là Nguyễn Thị Kim Chi, từ già tới trẻ, nhưng không ai có đặc điểm giống như cô Kim Chi trong hồ sơ cả. Tôi cũng đã tra tất cả những người tên Kim Chi mang họ khác, thậm chí cả những người đã tử vong, nhưng cũng chẳng có ai. Tôi sẽ email cho anh hộ khẩu và thông tin của tất cả bọn họ.”
Đúng lúc này thì bỗng anh thấy điện thoại của mình rung lên.
Anh mở ra xem thì thấy thông báo có email mới.
Là email từ tay thám tử tư kia.
Tùng nhấp vào email mà anh ta gửi, tải tài liệu về rồi kéo xuống đọc thông tin hồ sơ của từng người một.
Quả thực không có ai giống như Kim Chi mà anh biết cả! Không có ai là cái cô Kim Chi đang làm ở công ty anh hết!
Tùng bỗng cảm thấy một sự tức giận vây lấy mình. Thì ra những điều mà bấy lâu nay anh nghi ngờ cô đều có lý.
Anh muốn ngay lập tức đi hỏi cô cho ra nhẽ.
Anh vẫy một chiếc taxi bên đường.
“Đi đâu đây anh giai ơi?” Người lái taxi từ từ hạ cửa kính xe, hỏi anh.
“Tới chung cư Golden River.” Giọng Tùng hơi run run, mở cửa ra rồi bước lên xe.
Người tài xế taxi tất nhiên là biết khu chung cư đó, anh ta không hỏi gì thêm mà chỉ im lặng lái xe đi.
Anh mở email của tay thám tử tư ra kiểm tra một lần nữa để xem lại về thông tin căn hộ của Kim Chi.
Cô đang ở căn hộ 502.
Chủ nhân của căn hộ đó là Đặng Thanh Lâm, chính là người đàn ông đi xe Range Rover đắt tiền mà anh đã gặp. Nếu anh ta đã mua cho cô cả một căn hộ như thế, và cô ta cũng chấp nhận ở trong căn hộ mà người tình mua cho như thế, thì tại sao còn phải đi làm tạp vụ lương chưa đầy sáu triệu ở công ty anh cơ chứ?
Anh kéo xuống để đọc thêm thông tin về Lâm, nhưng tay thám tử tư kia nhắn lại là đợi lúc nào về Hà Nội thì sẽ điều tra sau, nên hiện tại về cơ bản chưa có thông tin gì về anh ta cả. Cái trước mắt có thể biết về anh ta chỉ là: anh ta có tiền.
Kim Chi đang ngủ mơ màng thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Cô giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 12 giờ đêm.
Có lẽ chỉ là mơ thôi. Cô thầm nghĩ. Ai lại bấm chuông cửa nhà cô vào giờ này cơ chứ. Lâm thì đã đi công tác rồi.
Thế nhưng khi cô vừa nhắm mắt lại định ngủ tiếp thì tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên.
Lần này tiếng chuông vang lên liên tục, nghe như có vẻ người bấm đang vô cùng gấp gáp, không chờ đợi được mà cứ đưa tay nhấn liên tục lần này hết lần khác mà không cho người ở trong có thời gian để phản hồi.
Hay là chung cư có chuyện gì nhỉ?
Ý nghĩ ấy khiến Kim Chi tỉnh ngủ ngay lập tức.
Cô không kịp xỏ dép đi trong nhà hay khoác áo ngoài, cứ thế vội vàng bật dậy chui ra khỏi chăn mà chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở, đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc của Tùng.
Có lẽ là anh vừa uống rượu. Mùi rượu xộc tới khiến Kim Chi khẽ nhăn mũi lại. Mắt anh hơi lim dim, như thể có một làn sương mỏng ở ngay trước mặt, phủ lên ánh nhìn của anh.
Nhìn thấy Kim Chi, ánh mắt anh dường càng như tối đi, nhưng dường như trong đó cũng chứa một sự mất mát khó hiểu.
Cô thấy anh nhìn thẳng vào mắt mình. Qua làn sương mỏng, cô nghe thấy anh cất giọng hỏi.
“Thật ra cô là ai?”
Rồi khi Kim Chi chưa kịp có phản ứng gì thì đã thấy cả người Tùng đổ về phía trước, ngã cả lên người cô.